Thực hư thông tin 1 trường THCS ở Đông Triều tổ chức lễ tổng kết trăm bàn tiệc

26/05/2023 07:00
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-  Hình ảnh buổi lễ tổng kết của một trường THCS ở thị xã Đông Triều được chia sẻ trên Facebook khiến cư dân mạng trầm trồ vì quy mô “khủng” như tiệc cưới.

Chiều ngày 25/5, hình ảnh lễ tổng kết năm học lễ với quy mô “khủng” của Trường Trung học cơ sở Mạo Khê II (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) được đăng tải trên một số trang thông tin của mạng xã hội Facebook và nhanh chóng thu hút sự quan tâm, chia sẻ của cư dân mạng.

Nhiều ý kiến cho rằng, lễ tổng kết năm học của trường trên quá hoành tráng khi có quy mô ngang với một đám cưới với trăm bàn tiệc.

Một số cư dân mạng cho rằng, với quy mô như vậy liệu việc đóng góp cho lễ tổng kết có gây áp lực cho gia đình học sinh, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoặc phụ huynh có con học cuối cấp, phải đầu tư nhiều chi phí học tập chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10.

Nhiều trang thông tin trên mạng xã hội Facebook chia sẻ hình ảnh lễ tổng kết có quy mô "khủng" của Trường Trung học cơ sở Mạo Khê II (Ảnh: Facebook)

Nhiều trang thông tin trên mạng xã hội Facebook chia sẻ hình ảnh lễ tổng kết có quy mô "khủng" của Trường Trung học cơ sở Mạo Khê II (Ảnh: Facebook)

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Phạm Thị Thanh Tâm - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) xác nhận hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội là lễ tổng kết năm học 2022 – 2023 của Trường Trung học cơ sở Mạo Khê II.

Trước đó, Trường Trung học cơ sở Mạo Khê II đã báo cáo với phòng giáo dục về kế hoạch tổ chức lễ tổng kết tại công viên Hà Lan.

Cụ thể, do nhà trường có sĩ số 3.400 học sinh (bình thường học sinh phải học 2 ca) nên sân trường hiện tại không đảm bảo về diện tích để tổ chức lễ tổng kết năm học.

Bên cạnh đó, thời tiết những ngày gần đây nắng nóng nên nhà trường tổ chức ở công viên Hà Lan, nơi có điều kiện thoáng mát, rộng rãi để đảm bảo buổi lễ diễn ra trang trọng, không ảnh hưởng tới sức khoẻ cho học sinh. Địa điểm tổ chức do một phụ huynh có con đang học tại nhà trường tài trợ.

Bà Phạm Thị Thanh Tâm - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều khẳng định nhà trường không tổ chức liên hoan ăn uống mà chỉ mượn địa điểm tổ chức lễ tổng kết theo quy định (Ảnh: Page Đông Triều tôi yêu)

Bà Phạm Thị Thanh Tâm - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều khẳng định nhà trường không tổ chức liên hoan ăn uống mà chỉ mượn địa điểm tổ chức lễ tổng kết theo quy định (Ảnh: Page Đông Triều tôi yêu)

Nhà trường thực hiện các bước lễ tổng kết đúng theo quy định đã xây dựng gồm: văn nghệ, phát biểu tổng kết, tri ân thầy cô giáo và khen thưởng học sinh và giáo viên và lễ ra trường cho học sinh lớp 9.

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều khẳng định: "Nhà trường không tổ chức liên hoan ăn uống mà chỉ thực hiện lễ tổng kết theo quy định. Cuối buổi lễ, phụ huynh lớp nào có nhu cầu sẽ đặt tiệc liên hoan riêng cho học sinh".

Phạm Linh