Thủ tướng Putin: Nga quyết ngăn mọi cuộc tấn công nhằm vào Iran

03/03/2012 07:22
Nguyễn Hương (Theo Rian)
(GDVN) -Nga sẽ làm hết sức để ngăn chặn mọi cuộc tấn công quân sự vào Iran, Thủ tướng, ứng cử viên tổng thống V.Putin nói.
Theo Rian đưa tin, hôm 2/3, phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn các nhà báo nước ngoài tại nhà của mình ở Novo-Ogaryovo, gần thủ đô Moscow, Thủ tướng Putin cho biết: "Chúng tôi sẽ làm mọi việc có thể để ngăn chặn việc xảy ra một cuộc xung đột quân sự ở Iran."
Thủ tướng Putin: Một cuộc chiến ở Iran "sẽ là rất tiêu cực"
Thủ tướng Putin: Một cuộc chiến ở Iran "sẽ là rất tiêu cực"
Theo ông Putin, một cuộc chiến tranh ở Iran, "sẽ rất tiêu cực, nó sẽ gây hậu quả trực tiếp cho chúng tôi...".

"Tôi nghĩ rằng không có ai muốn tình hình vượt ra ngoài tầm kiểm soát" - ông nói thêm.

Ông Putin cho biết, ông tin rằng Iran có quyền làm giàu uranium hòa bình dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Trước đó Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 18-1 cũng đã khẳng định Nga sẽ làm hết sức để ngăn chặn mọi cuộc tấn công quân sự vào Iran và Syria cũng như quyết tâm tìm giải pháp hòa bình cho tình hình căng thẳng ở hai nước này.

Căng thẳng về chương trình  hạt nhân của Iran đã tăng lên tới đỉnh điểm trong vài tuần qua kể từ khi Tehran tuyên bố hồi giữa tháng Giêng rằng nước này đã bắt đầu làm giàu uranium tại một boongke ngầm dưới lòng đất ở cơ sở hạt nhân Fordo. Vụ việc này đã làm trầm trọng thêm quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Iran và các nước phương Tây.
Căng thẳng gia tăng xung quanh chương trình hạt nhân nhiều tranh cãi của Iran
Căng thẳng gia tăng xung quanh chương trình hạt nhân nhiều tranh cãi của Iran
Các cường quốc phương Tây nghi ngờ Iran theo đuổi chương trình vũ khí bí mật, trong khi Tehran khẳng định chương trình hạt nhân nước này là phục cho mục đích dân sự.

Israel gần đây đã tăng cường các lời đe dọa tấn công Iran nếu nước này không từ bỏ tham vọng hạt nhân. Hoa Kỳ cũng không loại trừ khả năng sử dụng quân sự và vũ lực chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo.

Về phía mình, Iran đã đe dọa sẽ chặn eo biển Hormuz nếu phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt lên ngành xuất khẩu dầu thô của Tehran. Khoảng 1/5 lượng dầu mỏ của thế giới được vận chuyển bằng đường biển đi qua eo biển rộng khoảng 6km này.
Nguyễn Hương (Theo Rian)