“Thủ lĩnh” Đoàn xung kích trên mặt trận chuyển đổi số, môi trường xanh

12/08/2024 13:24
Lưu Diễm
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - "Thanh thiếu niên cần cố gắng dành tâm - trí - lực của tuổi trẻ để cống hiến, tận tâm, tận lực cho đất nước ta phồn vinh, hạnh phúc", anh Bùi Duy Khanh chia sẻ.

Vào năm 1999, Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã chính thức lấy ngày 12/8 là ngày Quốc tế Thanh Thiếu niên nhằm thúc đẩy nhân quyền và sự phát triển của nhân loại, đặc biệt là thế hệ trẻ. Việt Nam cũng luôn coi trọng vai trò và sự tham gia của thanh thiếu niên trong quá trình phát triển chính sách cho thời kỳ đổi mới của đất nước.

Nhân dịp này, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với anh Bùi Duy Khanh – Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. Anh là một trong số ít người được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 2 lần tặng danh hiệu "người tốt, việc tốt" (năm 2020 và 2022), được Thành đoàn Hà Nội vinh danh “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2023.

Và mới đây, anh Bùi Duy Khanh vinh dự là một trong những gương mặt tiêu biểu toàn quốc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024 cao quý nhờ những thành tích đóng góp xuất sắc trong công tác lao động và luôn tích cực tham gia các phong trào Đoàn tiên phong.

Đoàn thành niên chung tay chuyển đổi số

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, anh Bùi Duy Khanh cho biết: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Hoàng Liệt thuộc quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội trong 2 năm vừa qua, bám sát sự chỉ đạo của Quận đoàn Hoàng Mai và của Đảng uỷ phường Hoàng Liệt, đã thực hiện được rất nhiều công trình, phần việc đóng góp vào nhiều mặt của cuộc sống, xã hội tại phường Hoàng Liệt nói riêng cũng như tại quận Hoàng Mai nói chung.

66db7cc5-5e5d-4e38-ba3a-96ef5a6f3f2e.jpg
Anh Bùi Duy Khanh – Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội vinh dự là một trong những gương mặt tiêu biểu toàn quốc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024 cao quý. Ảnh: NVCC.

Năm 2023 vừa qua, Trung ương Đoàn chọn chủ đề “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”. Bám sát chủ đề đó, Đoàn phường đã cho ra mắt 2 công trình thanh niên chuyển đổi số bao gồm: công trình thanh niên “Chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử - văn hóa” tại 9 đình, chùa, miếu trên địa bàn phường Hoàng Liệt; và công trình thanh niên “Chuyển đổi số trong niêm yết thủ tục hành chính” tại Ủy ban nhân dân phường.

Từ năm 2023 đến nay, Đoàn phường cho ra mắt 3 công trình thanh niên sân chơi cộng đồng và 1 công trình vườn hoa thanh niên. Tổ chức đã chủ trì trên 30 buổi ra quân gắn với công tác tuyên truyền văn minh đô thị, vệ sinh môi trường với “ngày thứ bảy tình nguyện”, “ngày chủ nhật xanh trong tâm” vào tháng Thanh niên hằng năm, chiến dịch tình nguyện Hè và các ngày lễ khác. Chương trình có sự tham gia của hơn 1000 lượt đoàn viên, thanh niên.

Là đội trưởng của đội hình “Giao thông xanh” phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, anh Bùi Duy Khanh đã duy trì tổ chức đội hình gồm 15 bạn thanh niên tham gia phân luồng tại nút giao thông trọng điểm ngã tư Pháp Vân – Bến xe Nước Ngầm vào các giờ cao điểm sáng, chiều từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Hoạt động của đội giúp tình hình giao thông tại cửa ngõ Thủ đô được cải thiện và những "bóng xanh" của đội là cánh tay phải đắc lực cho lực lượng Cảnh sát giao thông.

255b049d-a240-4329-b611-cda2142698a2.jpg
Đoàn phường Hoàng Liệt đã cho ra mắt công trình thanh niên “Chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử - văn hóa” tại 9 đình, chùa, miếu trên địa bàn. Ảnh: NVCC.

Ngoài ra, Đoàn phường còn tổ chức tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn cho đoàn viên, học sinh cùng nhiều hoạt động khác. Đối tượng được Bí thư Đoàn phường Hoàng Liệt luôn quan tâm là những gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn. Anh đã phát động phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam", đồng thời vận động xã hội hóa để trao hàng trăm phần quà ý nghĩa, tổ chức chương trình đến thăm Trung tâm bảo trợ xã hội II cho người già neo đơn, trẻ em mồ côi, khuyết tật đang được chăm sóc, điều trị tại đây với tổng giá trị khoảng 101,5 triệu đồng.

Anh Duy Khanh luôn thể hiện sự năng nổ, nhiệt tình của một “thủ lĩnh" Đoàn. Hình ảnh Bí thư Đoàn phường không quản nắng hay mưa luôn tình nguyện giúp đỡ và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng vẫn luôn in đậm trong lòng người dân.

Cơ duyên khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện

Từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, được nhìn thấy các anh chị mặc áo xanh Đoàn thanh niên tham gia hoạt động xã hội, nhất là những hoạt động thiện nguyện, anh Bùi Duy Khanh đã luôn cảm thấy rất hứng thú và đam mê, mong muốn được khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện.

Bắt đầu “bén duyên” tham gia công tác Đoàn từ 17 năm trước, tình yêu của anh Duy Khanh với tổ chức ngày càng sâu sắc và lớn dần lên. Sau khi học hết trung học phổ thông, anh vừa đi học đại học, vừa tích cực tham gia các hoạt động Đoàn và thiện nguyện. Ngay sau khi tốt nghiệp với 2 tấm bằng cử nhân (lĩnh vực Tài chính và Luật), anh đã quyết định trở về gắn bó với phong trào thanh niên ở địa phương.

79a1358e-5a8a-4f80-8bfb-d7fd4b7fe41a.jpg
Đoàn phường Hoàng Liệt tổ chức tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn cho đoàn viên, học sinh. Ảnh: NVCC.

“Qua những năm tháng sinh viên, tôi nhận ra ngay tại nơi mình sống, vẫn còn có rất nhiều người khó khăn cần được sự quan tâm của xã hội. Tôi quyết định trở về công tác tại địa phương, vừa để gần gia đình, vừa là cách để tôi tiếp tục hành trình trao yêu thương, lan tỏa tinh thần thiện nguyện đến mọi người”, anh Duy Khanh tâm sự.

Chia sẻ về một kỉ niệm đáng nhớ trong quá trình tham gia Đoàn thanh niên của mình, anh Bùi Duy Khanh cho hay:

“Khoảng thời gian khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp cuối năm 2021, Hoàng Liệt là phường đông dân nhất Thủ đô với khoảng 92000 dân và 85 tòa chung cư. Trên địa bàn nơi tôi sinh sống và công tác, số ca lây nhiễm tăng nhanh, trong đó có nhiều người có bệnh lý nền cần được đưa tới bệnh viện chữa trị. Tuy nhiên, số lượng xe cứu thương của các cơ sở y tế còn hạn chế, nhiều lái xe taxi không muốn chở khách hàng là bệnh nhân mắc COVID-19 đến bệnh viện.

Thực trạng đó khiến tôi trăn trở và quyết tâm phải làm điều gì đó hỗ trợ người dân. Qua khảo sát, được biết trên địa bàn phường, một gia đình có xe cứu thương nhưng không sử dụng, tôi đến tận nơi vận động, thuyết phục và được gia đình cho mượn. Từ đó, tôi trở thành người lái xe cứu thương đưa bệnh nhân COVID-19 trong phường đi điều trị”.

z5057734463090-1e88f4c18c811254626da73650c72b94-8416.jpg
Khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, anh Bùi Duy Khanh trở thành người lái xe cứu thương đưa bệnh nhân COVID-19 trong phường đi điều trị. Ảnh: NVCC.

Để có thể hỗ trợ người dân bất cứ khi nào họ cần, điện thoại của anh Duy Khanh lúc bấy giờ luôn đặt ở chế độ chuông lớn nhất, sẵn sàng lên đường bất kể ngày hay đêm. Nhiều lần nhân viên trạm y tế gọi lên đường lúc nửa đêm, anh cũng không ngại ngần. Có khi trên đường đi, bệnh nhân trở nặng, dù rất lo lắng, anh vẫn cố gắng đi nhanh nhưng vẫn đảm bảo an toàn nhất.

Được nhìn những nụ cười, nhận những lời cảm ơn từ người bệnh và gia đình của họ cấp cứu kịp thời, anh Duy Khanh cảm thấy niềm hạnh phúc ấy được nhân lên nhiều lần, và đó cũng chính là động lực để anh tiếp tục công việc.

Trải qua thời gian gần 18 năm tham gia công tác Đoàn thanh niên, anh Bùi Duy Khanh bày tỏ mong muốn rằng các bạn trẻ thanh niên hãy luôn mạnh dạn xung kích, làm tình nguyện nhiều hơn để đóng góp cho xã hội, cho Tổ quốc. Qua công tác Đoàn, chúng ta được giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, được đào tạo và rèn luyện nhiều kỹ năng cứng, kỹ năng mềm.

13019553-9f9c-42fc-98aa-6936b308a6e5.jpg
Anh Bùi Duy Khanh tham gia buổi ra quân "Ngày Chủ nhật xanh" toàn quốc lần thứ I năm 2024. Ảnh: NVCC.

“Xã hội rất cần những bạn trẻ thanh niên tiên phong xung kích, tình nguyện thực hiện những khâu khó, việc mới. Đoàn thanh niên là một nơi để các bạn trẻ rèn luyện, học hỏi, thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng; được tham gia trên mặt trận công tác chính trị, xã hội của địa phương, đất nước; cùng cố gắng dành tâm - trí - lực của tuổi trẻ để cống hiến, tận tâm, tận lực cho đất nước ta phồn vinh, hạnh phúc.

Sau này, khi nhìn lại những gì đã cố gắng dành tâm huyết, thời gian để tham gia các hoạt động Đoàn thanh niên, chúng ta sẽ tự hào với những gì làm được và không bao giờ phải hối hận với những gì chúng ta chưa dám làm”, anh Duy Khanh nhấn mạnh.

38edda33-606e-452b-9127-9073388379ec.jpg
Đoàn thanh niên là một nơi để các bạn trẻ rèn luyện, học hỏi, thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng; được tham gia trên mặt trận công tác chính trị, xã hội của địa phương, đất nước. Ảnh: NVCC.

Đối với hoạt động Đoàn, Đội trong các cơ sở đào tạo và trường học, anh Duy Khanh cho biết, thời gian vừa qua, tại địa phương bản thân công tác, mặc dù dân số rất đông và có nhiều lực lượng đội ngũ thanh niên trẻ. Song, một thực trạng chung đang diễn ra là không chỉ ở phường Hoàng Liệt mà cả ở Thủ đô, việc thu hút các bạn đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động Đoàn vẫn còn có những khó khăn nhất định.

“Tôi thiết nghĩ từ Trung ương Đoàn đến các cơ sở giáo dục phổ thông, các trường đại học nên có những sự khuyến khích, ràng buộc hơn nữa đối với các bạn học sinh, sinh viên để giữ mối liên hệ với nơi cư trú. Qua phiếu nhận xét Đoàn viên hàng năm, các tổ chức và cơ sở có thể yêu cầu sinh viên phải có nhận xét, xác nhận của chi đoàn, đoàn cơ sở nơi cư trú để làm thước đo về đạo đức cũng như đánh giá được các em một cách toàn diện.

Từ đó, hoạt động phong trào thanh niên tại các cơ sở nhìn chung có thể thu hút thêm nhiều bạn đoàn viên, thanh niên chủ động tham gia, tích cực hỗ trợ hoạt động tại các cơ sở; tạo nên nhiều khởi sắc và sự phát triển, đưa phong trào thanh niên của Việt Nam lên những tầm cao mới; thể hiện đúng vai trò, trách nhiệm của Đoàn viên thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới”, anh Duy Khanh khẳng định.

011da55d-85d7-4f56-adbc-9645585d7b72.jpg
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Hoàng Liệt đã thực hiện được nhiều công trình, phần việc đóng góp vào nhiều mặt cuộc sống, xã hội tại phường Hoàng Liệt và quận Hoàng Mai. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ về những dự định sắp tới trong tương lai, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Hoàng Liệt cho biết sẽ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Quận Đoàn Hoàng Mai và của Đảng ủy phường Hoàng Liệt. Đoàn phường sẽ rà soát các ô đất trống, khu vực lưu không, điểm đổ rác để hình thành các công trình thanh niên “sân chơi cộng đồng” cho nhân dân, thanh thiếu nhi thụ hưởng. Đoàn thanh niên phường sẽ tiếp tục vận động, xã hội hoá về kinh phí, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ của Quận Đoàn Hoàng Mai, Đảng ủy phường Hoàng Liệt về mọi mặt.

Từ đó, những điểm công trình thanh niên “sân chơi cộng đồng” sẽ là nơi chăm lo đời sống văn hóa tinh thần, tạo môi trường vui chơi, rèn luyện thân thể lành mạnh và an toàn cho thanh thiếu nhi; tạo một khu vực sinh hoạt cộng đồng, văn hóa, lành mạnh; chống lấn chiếm, đổ rác phế thải; trở thành một không gian văn minh, lịch sự của địa phương.

Lưu Diễm