Tắc kè Tokay ở Đông Nam Á chữa được HIV chỉ là tin đồn

19/11/2011 09:22
Nguyễn Hường (theo New York Daily)
(GDVN) - Các tuyên bố cho rằng loài tác kè châu Á Tokay có thể chữa được bệnh HIV chỉ là tin đồn - TRAFFIC Đông Nam Á cho biết.
Theo điều tra của TRAFFIC, mạng lưới kiểm soát buôn bán các loại động thực vật hoang dã, tại Đông Nam Á nạn săn bắt và buôn bán tắc kè Tokay trong những năm gần đây đã tăng vọt sau khi trên các blog, diễn đàn trực tuyến xuất hiện thông tin cho rằng lưỡi và nội tạng của loài bò sát này có thể chữa được bệnh HIV.
Tắc kè Tokay
Tắc kè Tokay
TRAFFIC cho biết, tuyên bố trên là vô căn cứ và giống như một trò lừa bịp đã đẩy loài tắc kè này tới nguy cơ bị tuyệt chủng và phải mất rất nhiều năm mới có thể sửa chữa được sai lầm gây ra cho loài này do săn bắn và mua bán trái phép.

Tắc kè từ lâu đã được sử dụng như một dược liệu trong y học cổ truyền phương Đông. Nó cũng được dùng trong các bài thuốc chữa tiểu đường, hen suyễn, bệnh ngoài da và ung thư. Tác kè phơi khô nghiền thành bột để làm vị thuốc hoặc được ngâm trong rượu uống để tăng cường sức khỏe.

Tắc kè Tokay có da màu xanh xám pha các chấm màu cam. Chúng có thể phát triển tới chiều dài 40 cm. Thức ăn chủ yếu của chúng là côn trùng, sâu, giúp cân bằng các loài gây hại và duy trì hệ sinh thái.

Theo thống kê của TRAFFIC, hơn 8,5 tấn tắc kè khô đã được nhập khẩu hợp pháp vào nước Mỹ trong khoảng thời gian từ năm 1998 tới 2002 để làm vị thuốc. Tại châu Á, số lượng tắc kè được buôn bán còn lớn hơn nhiều.

Nguyễn Hường (theo New York Daily)