Sớm hiện thực hóa đội truyền tải điện ứng dụng khoa học công nghệ

11/12/2023 11:31
Vương Nghị
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ứng dụng khoa học công nghệ để chuyển đổi số trong lĩnh vực vận hành đường dây truyền tải điện trước tiên phải xuất phát từ chính con người...

Đó là yêu cầu của ông Nguyễn Phúc An – Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) tại cuộc họp triển khai đội truyền tải điện ứng dụng khoa học công nghệ (Đội KHCN) được tổ chức vào chiều ngày 7/12/2023 tại Hà Nội.

Cuộc họp có sự tham gia của Ban giám đốc Công ty, trưởng các phòng chức năng liên quan và đại diện lãnh đạo các Truyền tải điện trực thuộc (TTĐ) tham dự qua hội nghị truyền hình.

Ông Đào Trọng Tài - Trưởng phòng Kỹ thuật PTC1 phát biểu tại cuộc họp.

Ông Đào Trọng Tài - Trưởng phòng Kỹ thuật PTC1 phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, ông Đào Trọng Tài - Trưởng phòng Kỹ thuật PTC1 đã nêu sự cần thiết và đánh giá về hiện trạng ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực quản lý vận hành đường dây trong thời gian qua để xây dựng kế hoạch triển khai các Đội truyền tải điện ứng dụng khoa học công nghệ.

Ông Đào Trọng Tài nhận định: Chưa khi nào việc ứng dụng khoa học công nghệ được chú trọng như hiện tại, lĩnh vực truyền tải đã có nhiều thay đổi trong 1 năm trở lại đây khi đã ứng dụng các công nghệ mới vào vận hành đường dây mặc cho các khó khăn vô cùng lớn về con người và trang thiết bị, và đó cũng chính là những ý kiến mà hầu hết người tham gia cuộc họp cùng đồng tình.

Cũng tại cuộc họp, ông Hoàng Xuân Khôi – Phó giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 đã phát biểu phân tích lưới truyền tải điện của PTC1 với địa bàn quản lý lớn, địa hình phức tạp, bên cạnh những hình thái thời tiết cực đoan, ông đánh giá việc phải triển khai ngay các Đội KHCN nòng cốt bên cạnh Tổ chuyên gia cấp Công ty để có thể sớm nắm bắt được các công nghệ đang triển khai như Lidar, 3D, bay tự động, UAV, bản đồ, quan trắc sét,… là vô cùng cần thiết để làm tiền đề cho chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý đường dây truyền tải điện.

Ông Nguyễn Phúc An - Giám đốc PTC1 kết luận cuộc họp.

Ông Nguyễn Phúc An - Giám đốc PTC1 kết luận cuộc họp.

Sau khi nghe toàn bộ các ý kiến, ông Nguyễn Phúc An - Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã phân tích toàn bộ những thuận lợi, khó khăn đang gặp phải đã có những chỉ đạo triển khai, với một số điểm chính được nhấn mạnh như sau: Ứng dụng khoa học công nghệ để chuyển đổi số trong lĩnh vực vận hành đường dây truyền tải điện trước tiên phải xuất phát từ chính con người, giao các phòng chức năng thành lập Tổ chuyên gia cấp Công ty và cấp Truyền tải điện để làm nòng cốt triển khai.

Ban lãnh đạo luôn ủng hộ và tạo điều kiện cũng như xây dựng chính sách riêng dành cho Đội ngũ chuyên gia, Tổ KHCN vì tính chất chuyên môn, nghiệp vụ cao.

Nhân sự trong lĩnh vực quản lý vận hành đường dây với độ tuổi trung bình cao, năng lực tiếp cận khoa học công nghệ sẽ gặp nhiều hạn chế, cần phải đánh giá kỹ lưỡng và sắp xếp phù hợp.

Ông cũng yêu cầu sự phối hợp giữa các phòng để cùng với các Truyền tải điện khu vực triển khai ngay từ tháng 1/2024.

Vương Nghị