Bắn súng khai phá ‘mỏ Vàng’, Đoàn Việt Nam có HCV thứ 9

13/11/2011 14:42
Anh Thy
(GDVN) - Vũ Thành Hưng đã đoạt HCV nội dung súng trường nằm bắn 60 viên cự ly 50m, tấm HCV thứ 9 của Đoàn Việt Nam.
Chiều nay, xạ thủ Vũ Thành Hưng đã mang về chiếc HCV đầu tiên cho Bắn súng Việt Nam tại Đại hội lần này ở nội dung súng trường nằm bắn 60 viên cự ly 50m.
Vũ Thành Hưng trong phần thi của mình. Ảnh: TNO
Vũ Thành Hưng trong phần thi của mình. Ảnh: TNO

Ở vòng loại, Vũ Thành Hưng dẫn đầu với 593 điểm (100, 98, 99, 100, 98, 98) và ở loạt bắn chung kết, xạ thủ 34 tuổi tiếp tục giữ vững phong độ, đạt thành tích 103,7 điểm. Tổng cộng, Vũ Thành Hưng đạt 696,7 điểm, xuất sắc giành HCV.

Đoạt HCB ở nội dung này là VĐV trẻ Muhamad Shahril Bin Sahak người Malaysia (693,8 điểm). HCĐ thuộc về Attapon Uea-Aree (Thái Lan, 690,90 điểm).

Ở nội dung súng ngắn hơi 10m nữ, Lê Thị Hoàng Ngọc đã giành HCB. Sau 5 loạt bắn, Ngọc giành được 478,4 điểm, đoạt HCB. Giành HCV là Kanokan Chaimongko (Thái Lan, 482,2 điểm). HCĐ cũng thuộc về một xạ thủ người Thái Lan.

Trong buổi thi đấu sáng, Đoàn Việt Nam đã giành 2 HCV của Nguyễn Thị Thanh Phúc, môn Đi bộ 20km nữ (thành tích 1h43'22'') và Nguyễn Thành Quang, nội dung đua thuyền Kayak K200m (thành tích 36 giây 62).
Anh Thy