Phát hiện thêm họ hàng mới của loài người

03/11/2011 09:35
Theo Đất Việt
Người Neanderthal không phải là nhóm họ hàng cổ xưa duy nhất mà loài người thường xuyên giao phối.
Người Neanderthal không phải là nhóm họ hàng cổ xưa duy nhất mà loài người thường xuyên giao phối.

Một nghiên cứu mới đây cho thấy, quần thể người ở khu vực Đông Á xa xưa đã chia sẻ hệ gene với một loài vượn người bí ẩn sống ở Siberia 40.000 năm trước.

Nhóm vượn người Denisovan này chỉ được biết đến khi các nhà nghiên cứu tìm thấy một vài mảnh xương được cho là xương ngón tay, xương ngón chân và răng của chúng.
Những chiếc răng được cho là thuộc về loài Denisovan (Ảnh: David Reich et al., Nature).
Những chiếc răng được cho là thuộc về loài Denisovan (Ảnh: David Reich et al., Nature).
Denisovan nhiều khả năng tách ra từ chi Neanderthal khoảng 300.000 năm trước đây. Tuy nhiên, có rất ít thông tin liên quan đến sự xuất hiện, hành vi hay trang phục nhóm này.

Vừa qua, các nhà khoa học đã tìm thấy dấu hiệu di truyền của người Denisovan trong nhóm cư dân hiện đại thuộc những quần đảo của Thái Bình Dương như New Guinea và Philippines. Mở rộng nghiên cứu, họ tiếp tục phát hiện ra gene người Denisovan trong các nước thuộc khu vực Đông Á ngày nay. Trong đó, điểm tương đồng trong di truyền xuất hiện rõ nét nhất là ở miền nam Trung Quốc và Đông Nam Á, Mattias Jakobsson - Giáo sư về sinh học tiến hóa tại Đại học Uppsala, Thụy Điển cho biết.

Jakobsson và nhóm đồng nghiệp đã xây dựng các mô phỏng máy tính phức tạp về dữ liệu di truyền để tìm hiểu loại gene này. Sau đó, họ tiến hành kiểm tra những thông tin di truyền từ hơn 1.500 người hiện đại khắp nơi trên thế giới.

Kết quả so sánh hệ gene ở nhóm Denisovan với các biến thể gene người châu Á, đặc biệt là vùng Đông Nam Á, cho thấy một tỷ lệ tương đồng cao hơn nhiều so với khu vực khác trên thế giới.

Theo đó, người ở phía nam Trung Quốc và Đông Nam Á có chung 1% số gene với người Denisovan. Điều đó có nghĩa là người Denisova từng giao phối với tổ tiên của người hiện đại tại châu Á.

“Thật khó để có thể biết chính xác quá trình lai giữa loài Denisovan và loài người xảy ra khi nào”, Jakobsson nói. “Nhưng căn cứ vào khoảng thời gian mà người Đông Nam Á và Châu Âu tách ra trong khi người Châu Âu không có tổ tiên nào tên là Denisovan, thì nhiều khả năng quá trình giao phối xuất hiện từ khoảng 23.000 đến 45.000 năm trước”, ông chia sẻ thêm.
Theo Đất Việt