Nhức nhối xuất lậu khoáng sản

26/03/2012 08:58
Theo ANTĐ
Ban Chỉ đạo 127/TW cho biết, hoạt động xuất khẩu trái phép khoáng sản vẫn diễn biến phức tạp. 

Hải quan Quảng Ninh bắt giữ một vụ xuất lậu than
Hải quan Quảng Ninh bắt giữ một vụ xuất lậu than
Bên cạnh đó, gia tăng hành vi không khai báo hải quan đối với những loại khoáng sản có giá trị kinh tế lớn để xuất cùng các loại khoáng sản có giá trị thấp. Năm 2011, các địa phương đã thu giữ, xử lý 124.023 tấn khoáng sản các loại. 
Theo đại diện Bộ Công an (thành viên Ban Chỉ đạo 127/TW), việc cấp phép khai thác khoáng sản tràn lan tại các địa phương, quản lý lỏng lẻo đã khiến không ít doanh nghiệp khi được cấp giấy phép đã không đầu tư công nghệ chế biến sâu, mà tìm mọi cách cấu kết với đối tượng nước ngoài xuất lậu khoáng sản thô. Các địa bàn trọng điểm xảy ra tình trạng này là: Móng Cái (Quảng Ninh); Tân Thanh (Lạng Sơn); Tà Lùng (Cao Bằng); Nậm Cắn (Nghệ An); Tịnh Biên, Vĩnh Xương (An Giang)…

Điểm nóng:

Đi SH, sắm iPhone, mặc hàng hiệu bán... trà đá

Bản di chúc có chữ "Tuyệt đối bí mật" của Bác Hồ

Tâm sự của người cha trong clip "bé 1 - 2 tuổi lái taxi"

Gã tâm thần chuyên trộm xe hơi chạy lông nhông náo loạn phố đông

EVN lại tính toán xin tăng giá điện

Nữ sinh ăn lá ngón tự tử vì…. điện thoại hỏng

Nữ đại gia thủy sản "đốt" hàng trăm tỷ

Dẹp mũ bảo hiểm dỏm: Dân và CSGT cùng mang... thước

Theo ANTĐ