Nghệ An khởi tố vụ án hình sự Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm

14/06/2021 13:37
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ca nhiễm Covid-19 tạm trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, Nghệ An có lịch trình di chuyển cực kỳ phức tạp khắp thành phố, khai báo chưa trung thực.

Ngày 14/6, Trung tá Phạm Thành Long, Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Vinh, Nghệ An đã ra Quyết định số 272, khởi tố vụ án hình sự Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

Theo đó, trong Quyết định này nêu: “Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ điều tra thu thập được. Sau khi xác định có dấu hiệu phạm tội quy định tại Điều 240, Bộ luật Hình sự. Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”, xảy ra tháng 6/2021, tại thành phố Vinh”.

Được biết, trong sáng ngày 14/6, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An cũng đã tổ chức họp khẩn khi trên địa bàn phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh xuất hiện ca nhiễm Covid-19.

Ca nhiễm được xác định là N.T.M, sinh năm 1999, làm nghề uốn sấy tóc có địa chỉ thường trú ở xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Hiện đang tạm trú tại khối 4, Phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, Nghệ An. Quyết định này được gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Vinh.

Quyết định khởi tố vụ án Hình sự về tội: "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Vinh. Ảnh: Công an Nghệ An

Quyết định khởi tố vụ án Hình sự về tội: "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Vinh. Ảnh: Công an Nghệ An

Đặc biệt, ca nhiễm này có quan hệ, lịch trình di chuyển cực kỳ phức tạp, khắp thành phố và khai báo y tế chưa đầy đủ.

Trước đó, vào sáng ngày 13/6, Trạm Y tế phường Hà Huy Tập tiếp nhận trường hợp N.T.M tiếp xúc với F0 tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm y tế Thành phố Vinh tiến hành điều tra, giám sát, lấy mẫu.

Sau khi điều tra về lịch trình di chuyển, N.T.M mới khai báo như sau: Trong ngày 5/6, N.T.M có gặp bệnh nhân N.C.T trước nhà tại thôn Đại Vường, Sơn Phú, Hương Sơn, Hà Tĩnh vào lúc 7 giờ 30 và đứng nói chuyện với nhau khoảng 20 phút, trong lúc nói chuyện không đeo khẩu trang.

Khoảng 8 giờ, N.T.M di chuyển từ Hương Sơn, Hà Tĩnh ra thành phố Vinh để làm việc. Đến 19 giờ, đi ăn với 2 người bạn tại một quán bia ở Hồ Goong, đường Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, thành phố Vinh.

Tiếp đó, trong ngày 7/6, N.T.M đi ăn sáng ở quán bún trên đường Nguyễn Sỹ Sách nhưng không nhớ rõ địa chỉ, sau đó về đi làm tại số 34 Hà Huy Tập. Đến 13 giờ 30, người này đi ăn ở quán bún đậu số 32 đường Hà Huy Tập. 14 giờ, đến quán thuốc đối diện trường Đại học Kinh tế và quán tạp hóa bên đường, cạnh nhà văn hóa khối Yên Toàn, phường Hà Huy Tập. Đến 19 giờ, N.T.M tiếp tục đến quán thuốc 47, 42 Hải Thượng Lãn Ông để mua thuốc.

Trong ngày 8 - 9/6, N.T.M ở tại phòng. Lúc 16h30 ngày 10/6 có đi vào Vinmart số 70B đường Hà Huy Tập. Đến 17h cùng ngày, N.T.M đi chợ Cầu đổi bình ga và vào quán tạp hóa gần chợ. Khoảng hơn 17h, đến quán cắt tóc Sơn Baber, mua gạo lứt ở cửa hàng nằm đối diện chợ Phong Toàn sau đó vào trong chợ. Ngày 11-12/6, N.T.M ở tại phòng trọ.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An tổ chức họp khẩn trong sáng ngày 14/6. Ảnh: Truyền hình Nghệ An

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An tổ chức họp khẩn trong sáng ngày 14/6.

Ảnh: Truyền hình Nghệ An

Theo nhận định của cơ quan chức năng, N.T.M có lịch trình di chuyển và quan hệ cực kỳ phức tạp. Nhưng trước mắt, Trung tâm Y tế thành phố Vinh mới xác định được 3 trường hợp tiếp xúc gần, đó là: 1 trường hợp ở xã Quỳnh Lâm (huyện Quỳnh Lưu), 1 trường hợp ở huyện Yên Thành và 1 trường hợp ở số 34, đường Hà Huy Tập.

Hiện nay, các cơ quan chức năng đang cho N.T.M thực hiện khai báo chi tiết lịch trình tiếp xúc. Nhưng do N.T.M khai báo chưa trung thực nên lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã phải nhờ đến cơ quan chức năng chuyên về công nghệ thông tin để xác định địa điểm N.T.M từng có mặt. Những địa điểm mà cơ quan chức năng xác định được có nhiều địa điểm rất mới so với lời khai của N.T.M trước đó.

Trung Dũng