Nâng cao năng lực số cho sinh viên trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục đại học

10/11/2022 15:22
Hoài Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hội thảo “Năng lực số cho sinh viên trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục đại học” góp phần thay đổi nhận thức của đội ngũ GV và SV trong môi trường số.

Ngày 10/11, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cùng Tập đoàn Meta hợp tác tổ chức hội thảo “Năng lực số cho sinh viên trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục đại học”.

Các đại biểu, khách mời tham dự hội thảo. Ảnh: Hoài Linh

Các đại biểu, khách mời tham dự hội thảo. Ảnh: Hoài Linh

Về phía Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam có sự tham dự của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Nhĩ – Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Hội thảo có sự tham dự của Tiến sĩ Nguyễn Sơn Hải - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo); Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Minh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội số - Bộ Thông tin và Truyền thông; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Bảo Sơn - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn – Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội);

Đại diện Tập đoàn Meta có ông Ruici Tio – Quản lý Chương trình Chính sách, Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và bà Thảo Griffiths - Giám đốc Chính sách công thị trường Việt Nam cùng đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học, học viện, cao đẳng, nhà khoa học và đông đảo sinh viên.

Hội thảo được tổ chức nhằm cung cấp thông tin về bối cảnh chuyển đổi số và nhu cầu nhân lực số; đưa ra những khái niệm và chỉ ra tầm quan trọng của năng lực số cho công dân thế kỷ XXI; chia sẻ thông tin về các khung năng lực số trên thế giới hiện nay; đề xuất khung năng lực số cho sinh viên Việt Nam; ra mắt cuốn “Cẩm nang phát triển năng lực số” và cuốn sách chuyên khảo "Năng lực số” dành cho sinh viên.

Đây cũng là cơ hội để các chuyên gia thảo luận và làm rõ những thuận lợi, khó khăn mà các cơ sở giáo dục đại học đang gặp phải, chỉ ra các chiến lược tiềm năng thúc đẩy nâng cao năng lực số cho sinh viên.

Tiến sĩ Nguyễn Sơn Hải, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đánh giá: "Giáo dục và đào tạo là một trong 8 nhiệm vụ ưu tiên trong chương trình chuyển đổi số quốc gia. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 131 tăng cường công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với hai mục tiêu chính là đổi mới mạnh mẽ các phương thức tổ chức giáo dục và đổi mới phương thức, quản trị giáo dục dựa trên dữ liệu và công nghệ số. Bộ cũng đã phối hợp với các trường đại học triển khai thí điểm đề án mô hình giáo dục đại học số, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin.

Chuyển đổi số sẽ mở ra nhiều cơ hội cho người học trong tiếp cận giáo dục đào tạo. Nhưng để triển khai thành công chuyển đổi số, yếu tố con người là yếu tố quyết định. Việc thay đổi nhận thức của đội ngũ giảng viên và khả năng thích ứng của người học trong môi trường số là vô cùng quan trọng”.

Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin cũng đánh giá cao Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn trong việc chủ động nghiên cứu và áp dụng khung năng lực số dành cho sinh viên cũng như tiên phong trong chuyển đổi số.

Tiến sĩ Nguyễn Sơn Hải phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Hoài Linh

Tiến sĩ Nguyễn Sơn Hải phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Hoài Linh

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giáo sư Trần Xuân Nhĩ - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam nhận định: “Ngày nay, không chỉ chuyển đổi số mà cả khoa học mở và tài nguyên giáo dục mở đã trở thành xu thế của nhiều quốc gia nhưng những điều này còn rất mới với Việt Nam. Trang bị các năng lực số phải đi cùng trang bị năng lực khoa học mở và tài nguyên giáo dục mở. Ngành giáo dục cần vượt qua nhiều thách thức để bắt kịp và hòa nhập với các xu thế của thế giới.

Việc đào tạo nguồn nhân lực có văn hóa số trở thành những công dân số, các nhà khởi nghiệp số, doanh nhân số, các nhà quản trị và quản lý số trong tương lai là trách nhiệm vô cùng quan trọng của ngành giáo dục

Kể từ năm 2020, Hiệp hội Các trường cao đẳng, đại học Việt Nam đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo về chuyển đổi số. Đã có nhiều ý kiến, đóng góp được áp dụng trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi các hoạt động của ngành giáo dục từ đào tạo truyền thống sang môi trường số”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Nhĩ phát biểu tại hội thảo. Ảnh Hoài Linh

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Nhĩ phát biểu tại hội thảo. Ảnh Hoài Linh

Hội thảo "Năng lực số cho sinh viên trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục đại học" là diễn đàn chia sẻ thông tin, chính sách và kinh nghiệm thực tiễn trong việc trang bị năng lực số cho sinh viên. Thông qua việc thảo luận, họp nhóm các chuyên gia sẽ chỉ ra những hướng đi mới nhằm nâng cao năng lực số cho sinh viên, từ đó giúp các nhà quản lý và hoạch định chính sách giáo dục có những giải pháp phù hợp, cụ thể để phát triển năng lực số cho sinh viên Việt Nam.

Một số hình ảnh tại hội thảo:

Ông Ruici Tio - Quản lý Chương trình Chính sách, Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Tập đoàn Meta đánh giá cao những đổi mới của giáo dục Việt Nam trong đó có chuyển đổi số. Ảnh: Hoài Linh

Ông Ruici Tio - Quản lý Chương trình Chính sách, Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Tập đoàn Meta đánh giá cao những đổi mới của giáo dục Việt Nam trong đó có chuyển đổi số. Ảnh: Hoài Linh

Đại diện Ban tổ chức tặng hoa cho các vị đại biểu. Ảnh: Hoài Linh

Đại diện Ban tổ chức tặng hoa cho các vị đại biểu. Ảnh: Hoài Linh

Ông Phan Thanh Đức - Trưởng khoa Hệ thống thông tin quản lý, Học viện Ngân hàng giới thiệu cuốn sách chuyên khảo “Năng lực số”. Ảnh: Hoài Linh

Ông Phan Thanh Đức - Trưởng khoa Hệ thống thông tin quản lý, Học viện Ngân hàng giới thiệu cuốn sách chuyên khảo “Năng lực số”. Ảnh: Hoài Linh

Các chuyên gia khách mời trao đổi về nâng cao năng lực số cho sinh viên. Ảnh: Hoài Linh

Các chuyên gia khách mời trao đổi về nâng cao năng lực số cho sinh viên. Ảnh: Hoài Linh

Hoài Linh