Lab2Market - Chương trình ươm tạo thương mại hóa nghiên cứu trở lại với mùa 2

06/05/2022 07:33
Nhật Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chương trình mùa 2 (Lab2Market) được khởi động, kết nối thương mại hóa sáng chế, chuyển giao công nghệ trong các trường đại học ra thị trường.

Xã hội ngày nay đang hướng đến một cuộc sống văn minh hiện đại hơn, các phát minh, sáng chế góp phần mang lại sự thuận tiện cho các hoạt động trong sinh hoạt thường ngày, trong giáo dục, y tế, hay thương mại... Thống kê chỉ ra rằng, sáng chế góp phần thúc đẩy nền kinh tế, đóng góp vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của đất nước.

Nhận thức được tầm quan trọng của phát minh, sáng chế, các trường đại học đã đầu tư nguồn lực con người và tài chính vào các hoạt động nghiên cứu. Tuy nhiên, sản phẩm của các nhà nghiên cứu thường khó tìm được “tiếng nói chung” với thực tế của thị trường.

Quang cảnh buổi lễ.

Quang cảnh buổi lễ.

Để giải quyết vấn đề đó, "Lab2Market - Chương trình ươm tạo đưa sáng chế ra thị trường" đã được ấp ủ và đã chính thức ra đời vào năm 2021, được tổ chức bởi BK Holdings, phối hợp cùng các đơn vị đồng tổ chức là NSSC, BK FUND và Swiss EP.

Chương trình được tổ chức bởi BK Holdings và đồng tổ chức bởi Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Bách Khoa Hà Nội (BK FUND), Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia (NSSC) nhằm đưa các kết quả nghiên cứu ra thị trường, là cầu nối giữa nhà khoa học với doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Chương trình mùa 2 (Lab2Market) được khởi động, kết nối thương mại hóa sáng chế, chuyển giao công nghệ trong các trường đại học ra thị trường.

Vào ngày 5/5, chương trình Ươm tạo đưa sáng chế ra thị trường tổng kết mùa 1 và khởi động mùa 2 đã được tổ chức.

Theo ông Nguyễn Trung Dũng, Tổng Giám đốc BK Holdings, sản phẩm của các nhà nghiên cứu thường khó tìm được "tiếng nói chung" với thực tế của thị trường. Đây là lý do Lab2Market hình thành, nhằm đưa các sáng chế ra thị trường, giúp các nhà nghiên cứu thấu hiểu và có chiến lược, đồng thời nhận được cơ hội đầu tư để phát triển sản phẩm và doanh nghiệp của mình.

"Chương trình tiếp cận ban đầu hơn 100 nhóm nghiên cứu, phỏng vấn 20 nhóm để chọn ra 12 nhóm giai đoạn ươm tạo giai đoạn I, sau đó chọn 4 nhóm để xây dựng cho mùa 2", ông Dũng cho biết.

Theo thông tin từ ban tổ chức, trong lần đầu ra mắt năm 2021, chương trình đã đồng hành cùng 12 nhóm nghiên cứu, các nhà sáng chế với mục tiêu thương mại hóa sản phẩm.

Ở mùa một có 50% nhóm đã đăng kí kinh doanh, 20 nhóm được giải thưởng quốc gia, khu vực và 40% nhóm được đầu tư và kết nối doanh nghiệp. "Chương trình ươm tạo đầu tiên cho các nhà khoa học với hàm lượng công nghệ cao", ông Dũng nói và kỳ vọng sẽ truyền cảm hứng cho các nhóm nghiên cứu mùa hai với nhiều thành quả hơn nữa.

Ông Phạm Dũng Nam, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia (NSSC) nhận định, chương trình là định hướng đúng, tạo ra sự hỗ trợ tốt hơn cho các sáng chế ra thị trường và cho các nhóm tham gia.

Là tác giả 40 bằng sáng chế tham gia Lab2Market, ông Đỗ Đức Thắng (Hà Nội) nhận định, giá trị của tài sản trí tuệ ngày càng tăng và được chú trọng. Tuy nhiên "ngôn ngữ phòng thí nghiệm với thị trường có khoảng cách rất lớn". Các sáng chế sẽ ở mức chứng minh được là tốt và dừng lại ở nghiên cứu nếu không được đưa ra thị trường. Bởi vậy, ông Thắng đánh giá, chương trình ươm tạo đã cơ hội cho nhà nghiên cứu nhận được những cơ hội đầu tư để phát triển sản phẩm.

Việc hình thành hệ sinh thái bền vững cho các nhà khoa học cũng trở thành nền tảng để Lab2market đưa ra định hướng trong mùa tiếp theo, hướng tới các nhóm nghiên cứu tiềm năng cũng như tới các thành phần khác nhau trong thị trường khoa học công nghệ.

Bà Jen Vũ Hường, Giám đốc phát triển chương trình và cộng đồng và BK Holdings, kiêm giám đốc phát triển chương trình Lab2Market, cho biết, mùa hai đồng hành với các nhóm nghiên cứu tiến xa hơn trong hành trình đi từ phòng lab ra thị trường. Chương trình kết nối với thị trường ở Canada, Australia và các mạng lưới của BK Holdings, BK Fun. "Mùa hai giúp các nhóm định giá về sở hữu trí tuệ, kết hợp các trường để chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sáng chế", bà Hường nhấn mạnh.

Nhật Minh