Kỳ thi tốt nghiệp 2024: Số thí sinh chọn bài thi Khoa học xã hội tăng 7,7%

31/05/2024 14:44
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Thông tin do Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Chương – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 31/5.

Ngày 31/5, tại Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đến dự và có phát biểu khai mạc tại hội nghị.

Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, vào thời điểm này, ngành giáo dục đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Kỳ thi năm nay sẽ diễn ra vào cuối tháng 6, với sự tham gia của hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước.

gdvn_ongThuong.jpg
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng phát biểu khai mạc hội nghị (ảnh: V.D)

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá, kỳ thi năm nay có tính chất hết sức quan trọng, là kỳ thi kết thúc của chương trình giáo dục phổ thông năm 2006, để năm sau sẽ bắt đầu với lứa học sinh theo học chương trình giáo dục thông 2018.

“Dù ở giai đoạn giao thoa giữa 2 chương trình, nhưng tính chất kỳ thi không thay đổi, đều hướng đến đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông, chất lượng quản lý dạy học của các trường nhằm cung cấp những kết quả đáng tin cậy để tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng” – Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng chia sẻ.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra của kỳ thi năm nay, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng lưu ý, đối tượng được thanh tra, kiểm tra là hội đồng thi, thầy cô tham gia ở các khâu của kỳ thi và học sinh.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, nếu phương pháp làm việc không khéo có thể sẽ gây xung đột, căng thẳng thậm chí khó chịu.

“Ngoài nghiệp vụ, công tác thanh tra, kiểm tra cần lưu ý đến phương pháp thực hiện, phải nghiêm túc, đúng theo quy trình và quy chế thi, nhưng thân thiện, không tạo sự căng thẳng cho đồng nghiệp và thí sinh, không tạo thêm áp lực quá tải mà vẫn đạt được mục tiêu đề ra” – Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh.

gdvn_toancanhhoinghi.jpg
Toàn cảnh hội nghị tổ chức vào sáng ngày 31/5/2024 (ảnh: V.D)

Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, tất cả các khâu của kỳ thi cần được thanh kiểm tra, không được chồng chéo, nhưng cũng không được khâu nào có lỗ hổng.

Công tác thanh tra, kiểm tra cần được tiến hành vào trước kỳ thi, trong quá trình thi.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng khẳng định, chỉ sơ suất nhỏ nhưng sẽ để lại hệ lụy rất lớn. Có thể chỉ có 1 phòng thi, 1 điểm thi nhưng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ kỳ thi trong cả nước.

“Chính vì vậy, vai trò của thầy cô trong đoàn thanh tra, kiểm tra của các cơ sở giáo dục đại học, các Sở Giáo dục và Đào tạo là hết sức quan trọng. Lực lượng này sẽ góp phần rất lớn vào sự thành công của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 “ – Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Chương – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay số lượng thí sinh tăng 45.000 em so với năm 2023.

Tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến chiếm khoảng 95%.

gdvn_ongChuong.jpg
Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương phát biểu (ảnh: V.D)

Số lượng thí sinh tham dự bao gồm 96% là các em học sinh đang học lớp 12 và 4% còn lại là thí sinh tự do.

Kỳ thi năm nay có 37% thí sinh chọn bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và 63% thí sinh còn lại chọn bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). Như vậy, số lượng thí sinh chọn bài thi Khoa học Xã hội đã tăng khoảng 7,7% so với năm 2023, và tăng cao nhất trong 6 năm trở lại đây.

Tại hội nghị tập huấn, Giáo sư Huỳnh Văn Chương cũng nêu một số điểm mới của kỳ thi năm nay cũng như quy định chứng chỉ để miễn thi môn ngoại ngữ, và được điểm 10 để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng cho hay, các chứng chỉ này phải có giá trị sử dụng đến ngày 26/6/2024.

Việt Dũng