Không có mã ngành Kiểm lâm trình độ đại học nên khó thu hút người học hệ TC, CĐ

28/11/2023 06:32
Tường San
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Mã ngành kiểm lâm chỉ có ở hệ TC, CĐ khiến người học gặp khó trong việc nâng cao trình độ lên ĐH, dẫn đến nhu cầu học ở các trường nghề cũng không còn.

Theo Thông tư số 26/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, ngành Kiểm lâm đã có mã ngành hệ trung cấp là 5620208, mã ngành hệ cao đẳng là 6620208.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, tại một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện nay đang đào tạo về lâm nghiệp hầu như chỉ tuyển sinh các ngành Lâm sinh, Quản lý tài nguyên rừng, Khuyến nông lâm,... chứ không đào tạo ngành Kiểm lâm.

Điều này khiến có ý kiến băn khoăn rằng, liệu có phải do hiện nay vẫn chưa có mã ngành Kiểm lâm hệ đại học nên nhiều trường nghề ngần ngại mở ngành học này dù đã có mã ngành này ở hệ trung cấp và cao đẳng?

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Nguyễn Ngọc Dự- Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và Giới thiệu việc làm, Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc (Lạng Sơn) cho hay, mã ngành kiểm lâm hệ cao đẳng được trường mở tuyển sinh và đào tạo từ năm 2015, đến nay đã có 2 khóa được đào tạo và tốt nghiệp.

Sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc (Ảnh: Website nhà trường).

Sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc (Ảnh: Website nhà trường).

Theo thầy Dự, ngành Kiểm lâm được nhà trường tuyển sinh vốn nhằm để đào tạo ra kiểm lâm viên. Thế nhưng, qua khảo sát về nhu cầu việc làm của nghề này những năm gần đây, nhà trường thấy rằng, nhu cầu tuyển dụng kiểm lâm viên vốn không có nhiều, nghề kiểm lâm hiện lại đang bị tinh giản biên chế (do sự sáp nhập của các hạt kiểm lâm, chi cục lâm nghiệp, chi cục kiểm lâm).

Hơn nữa, sự quan tâm của người học đối với nghề này cũng không có nhiều, một phần cũng do hiện nay kiểm lâm mới chỉ có mã ngành hệ trung cấp, cao đẳng, chưa có ở bậc đại học nên người học ở các trình độ trung cấp, cao đẳng cũng gặp khó trong việc học nâng cao trình độ.

Chính vì vậy, từ năm 2020, trường đã dừng tuyển sinh ngành Kiểm lâm, hiện tại, lĩnh vực Lâm nghiệp của trường đang đào tạo chỉ còn Lâm sinh, Khuyến nông lâm, Nông nghiệp công nghệ cao, Chế biến gỗ.

Trong đó, người học sau khi tốt nghiệp ngành Lâm sinh cũng tương đối phù hợp để trở thành kiểm lâm viên và khi muốn học nâng cao trình độ cũng thuận lợi vì đã có mã ngành Lâm sinh trình độ đại học. Để làm kiểm lâm viên, người học ngành này sẽ được đi học bồi dưỡng kiến thức để đáp ứng yêu cầu vị trí công việc.

Thầy Dự cho rằng, nếu ngành Kiểm lâm được mở mã đào tạo hệ đại học sẽ thuận lợi hơn cho người học sau khi tốt nghiệp đi tuyển dụng làm kiểm lâm viên. Vì chức danh tuyển dụng ở các chi cục kiểm lâm hiện nay cũng yêu cầu bằng đội ngũ phải có bằng đại học cũng như thuận lợi hơn cho những người học Kiểm lâm trình độ trung cấp, cao đẳng muốn học bồi dưỡng, nâng cao trình độ.

Ngoài ra, thầy Dự cũng cho biết thêm, hiện nay giáo viên, giảng viên cho các ngành thuộc lâm nghiệp của trường cũng đang còn thiếu nên gặp một số khó khăn trong công tác đào tạo.

Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc (Quảng Ninh) cũng là một trong những đơn vị đang đào tạo các ngành liên quan đến khối lâm nghiệp. Qua tìm hiểu thông tin tuyển sinh của nhà trường, có thể thấy, hiện nay trường cũng đào tạo các ngành về lâm nghiệp như ngành Quản lý tài nguyên rừng, Lâm nghiệp, Quản lý đất đai chứ nhưng không có ngành Kiểm lâm.

Tiến sĩ Dương Trung Hiếu – Phó hiệu trưởng nhà trường cho hay, do nhu cầu người học không có, đầu ra lại hạn chế nên đã từ rất lâu trường không còn đào tạo ngành Kiểm lâm.

Từ khi không đào tạo ngành Kiểm lâm đến nay, trường có đào tạo mã ngành Quản lý tài nguyên rừng giống như các cơ sở giáo dục đại học khối lâm nghiệp để đào tạo nguồn nhân lực làm kiểm lâm viên.

Thầy Hiếu cho biết thêm, đối với Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc hiện tại nếu người học có nhu cầu sau khi tốt nghiệp ra trường có thể trở thành kiểm lâm viên sẽ học ngành Quản lý tài nguyên rừng. Sau đó sẽ phải đào tạo, bồi dưỡng thêm để đáp ứng được yêu cầu của vị trí việc làm và công việc.

Theo thầy Hiếu, nếu mã ngành Kiểm lâm hệ đại học được mở sẽ thuận lợi hơn cho các trường đang đào tạo khối lâm nghiệp bởi ngay từ khi nhìn vào tên ngành đã thu hút được nhiều người học hơn. Hơn nữa, nhiều hạt kiểm lâm hiện nay cũng yêu cầu lực lượng kiểm lâm phải có bằng tốt nghiệp đại học và chương trình đào tạo tất yếu sẽ sát với thực tế khi làm việc của lực lượng kiểm lâm hơn.

Ngoài ra, thầy Hiếu chia sẻ thêm, hiện nay, các trường cao đẳng, trung cấp tuyển sinh khối nông – lâm nghiệp đều đang gặp khó khăn, tuyển sinh khó đủ chỉ tiêu do số người học quan tâm đến khối ngành này cũng không nhiều.

Như vậy, có thể thấy rằng, khối ngành lâm nghiệp nói chung và đào tạo kiểm lâm nói riêng đang rất cần sự quan tâm nhiều hơn nữa để có được đội ngũ chất lượng, đảm bảo cả về trình độ và kiến thức, chuyên môn. Bởi, đây là ngành nghề có vai trò, trách nhiệm cao hơn cả trong việc bảo vệ rừng - tài nguyên rất quan trọng của đất nước.

Tường San