Khánh thành Nhà ga hành khách T2-Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

18/06/2023 06:02
Theo TTXVN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Phú Bài được thiết kế không gian chức năng với 2 cao trình luân chuyển khách.

Ngày 17/6, tại thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên-Huế), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức Lễ khánh thành Nhà ga T2-Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà ga hành khách T2- Cảng hàng không quốc tế Phú Bài. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà ga hành khách T2- Cảng hàng không quốc tế Phú Bài. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Giao thông Vận tải và đại diện bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương Thừa Thiên-Huế, Quảng Bình, Quảng Trị.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh biểu dương chủ đầu tư Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành dự án theo tiến độ, chất lượng đề ra.

Việc đưa vào vận hành Nhà ga hành khách T2-Cảng hàng không quốc tế Phú Bài sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng như tạo hạ tầng giao thông quan trọng cho quá trình liên kết vùng và đảm bảo quốc phòng an ninh.

Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2-Cảng hàng không quốc tế Phú Bài được khởi công vào cuối năm 2019.

Dự án do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư được xây dựng với công suất khai thác 5 triệu hành khách/năm, với tổng mức đầu tư gần 2.300 tỷ đồng.

Nhà ga hành khách T2 được thiết kế không gian chức năng với 2 cao trình luân chuyển khách. Khu vực ga đến nội địa và quốc tế nằm ở tầng 1 và khu vực ga đi nằm ở tầng 2.

Nhà ga được tổ chức thành khu vực làm thủ tục và khu vực phòng chờ, giúp tăng hiệu quả khai thác và sức chứa của nhà ga, tạo luồng giao thông đơn giản, mạch lạc từ sảnh làm thủ tục tới khu vực chờ lên máy bay cũng như ngược lại từ máy bay tới sảnh lấy hành lý.

Ngoài yêu cầu về hiệu quả, thiết kế này còn hướng đến tiêu chuẩn trực quan, rõ ràng, dễ chịu và tiện lợi cho hành khách sử dụng.

Đặc biệt, Nhà ga hành khách T2-Cảng hàng không quốc tế Phú Bài là nhà ga đầu tiên của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ứng dụng chuyển đổi số, nâng cấp hạ tầng số, nền tảng số để chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ, đem lại nhiều thuận lợi cho hành khách.

Theo TTXVN