HS Quảng Ninh hoàn thành xong bài thi Ngữ văn và Ngoại ngữ của kỳ thi lớp 10

01/06/2024 17:45
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Ngày 1/6, gần 16.000 thí sinh tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành 2 bài thi Ngữ văn và tiếng Anh trong Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024-2025.

Đề thi Ngữ văn hay, ý nghĩa

Sáng 1/6, các thí sinh tại tỉnh Quảng Ninh làm bài thi đầu tiên là môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút.

Đề thi Ngữ văn được đa phần thí sinh và giáo viên đánh giá là hay, ý nghĩa khi đặt ra những vấn đề thiết thực trong đời sống như sức mạnh của sự đoàn kết, tình yêu thương con người và cảm nhận về vẻ đẹp của mùa xuân, tình yêu cuộc sống.

qn-thi-vao-10-3.jpeg
Cán bộ coi thi làm thủ tục gọi thí sinh vào phòng thi, kiểm tra thẻ dự thi (Ảnh: CTV)

Ở phần đọc hiểu, đề thi cho một đoạn trích từ sách “Hạt giống tâm hồn” và yêu cầu rút ra bài học về sự đoàn kết, yêu thương, chia sẻ với nhau trong hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn.

Tiếp nối vào phần nghị luận xã hội, thí sinh được yêu cầu viết một đoạn văn từ 10 đến 12 câu chia sẻ suy nghĩ về tình yêu thương trong cuộc sống.

Phần lớn các thí sinh sau khi rời khỏi phòng thi đều tỏ ra vui vẻ, hào hứng vì đề thi hay, ý nghĩa, dễ để cảm nhận và viết bài.

qn-thi-vao-10-1.jpeg
Cán bộ coi thi phát giấy thi, giấy nháp cho các thí sinh (Ảnh: CTV)

Em Bùi Hà Anh, học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Khai (phường Hà Phong, thành phố Hạ Long), chia sẻ: “Em thấy rất thích đề Ngữ văn năm nay. Những vấn đề được đưa vào đề đều rất gần gũi với cuộc sống.

Học sinh chúng em đều được các thầy cô ôn luyện rất kỹ về kỹ năng làm bài nên chỉ cần chú tâm ôn luyện đúng cách là sẽ làm được bài. Em hài lòng với bài thi của mình và nghĩ sẽ được khoảng 8 điểm”.

Ở phần nghị luận văn học, thí sinh được yêu cầu trình bày cảm nhận về vẻ đẹp của mùa xuân và tình yêu cuộc sống qua trích đoạn của bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” (Thanh Hải). Nhiều giáo viên và thí sinh đều đánh giá phần nghị luận văn học đưa ra yêu cầu dành cho thí sinh khá hay và dễ cảm nhận với trích đoạn thơ.

qn-thi-vao-10-6.jpeg
Đa phần thí sinh đều tỏ ra vui vẻ, thoải mái tâm lý sau khi hoàn thành bài thi Ngữ văn (Ảnh: CTV)

Em Nguyễn Minh Trang, học sinh Trường Trung học cơ sở Hà Tu (thành phố Hạ Long), cho biết: Đề thi Ngữ Văn nằm hoàn toàn trong những kiến thức đã được thầy cô giảng dạy và ôn tập. Chỉ cần chúng em bình tĩnh, ôn luyện tập trung là có thể hoàn thành được ít nhất 70% đề thi. Ở phần nghị luận văn học, em ôn kỹ văn xuôi hơn, nhưng bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” cũng rất hay và thầy cô ôn luyện cũng kỹ nên em vẫn làm được tương đối tốt.

qn-thi-vao-10-5.jpeg
Các sĩ tử rời trường thi trong vòng tay đón mừng yêu thương của cha mẹ (Ảnh: CTV)

Theo một số giáo viên dạy Ngữ văn trung học cơ sở, với đề thi Ngữ văn năm nay, chỉ cần học sinh tập trung, thông hiểu kỹ năng cũng có thể đạt 6,7 điểm. Với những bạn có học lực tốt, có tư duy liên hệ sắc bén, kỹ năng cao, hoàn toàn có thể đạt điểm giỏi.

Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, môn thi Ngữ văn diễn ra tuyệt đối an toàn, không có sự cố bất thường xảy ra tại tất cả các điểm thi. Toàn tỉnh có 15.775 thí sinh tham gia thi, 77 thí sinh vắng mặt, tỷ lệ dự thi đạt 99,5%.

Trong suốt quá trình trước, trong và sau khi thi, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, các điều kiện phục vụ thi… đều được các lực lượng chức năng tại tất cả các điểm thi đảm bảo tốt để các thí sinh yên tâm làm bài thi.

Đề thi Ngoại ngữ vừa sức, bám sát chương trình

Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, trong buổi thi chiều 1/6, toàn tỉnh có 15.769 thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung Quốc hoặc Tiếng Pháp); có 83 thí sinh vắng mặt; tỷ lệ dự thi đạt 99,5%.

Không có thí sinh, cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. Buổi thi diễn ra an toàn, đúng quy định, không có hiện tượng bất thường xảy ra.

qn-thi-vao-10-4.jpeg
Các thí sinh được hướng dẫn lại chi tiết về cách điền thông tin chính xác vào giấy thi (Ảnh: CTV)

Sau 60 phút làm bài, đa phần các sĩ tử Quảng Ninh đánh giá đề thi Ngoại ngữ năm nay vừa sức, bám sát chương trình học trong sách giáo khoa, không có câu hỏi đánh đố thí sinh. Các học sinh có học lực và mức độ ôn tập trung bình vẫn dễ dàng đạt điểm 5, 6.

Đề thi cũng vẫn đảm bảo tính phân loại với những câu hỏi khó đòi hỏi học sinh phải có thêm kiến thức nâng cao và kỹ năng tốt mới có thể đạt điểm giỏi.

Em Nguyễn Khánh Chi, học sinh Trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám (thành phố Hạ Long), chia sẻ sau khi hoàn thành bài thi: Đề thi có 40 câu, trong đó có khoảng 20 câu dễ, 10 câu vận dụng và 10 câu hỏi khó.

Với đề thi năm nay, các bạn học lực trung bình như em vẫn có thể được khoảng 5 đến 7 điểm. Các bạn học tốt ngoại ngữ, có kỹ năng tốt chắc sẽ được điểm cao hơn, có thể có điểm 9, 10.

qn-thi-vao-10-7.jpeg
Các thí sinh phấn khởi sau khi rời khỏi phòng thi làm bài thi môn Ngoại ngữ (Ảnh: CTV)

Còn em Nguyễn Vũ Hà Anh, học sinh Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Thuộc (thành phố Hạ Long), cho biết: “Em nhận thức được Tiếng Anh là môn rất quan trọng trong thời buổi hiện nay, nên em rất chú trọng học Tiếng Anh. Em cũng được thầy cô cũng ôn luyện, nhắc nhở rất kĩ càng và cũng tự ôn tập chăm chỉ nên làm bài thi tương đối tốt. Em hài lòng về bài làm của mình”.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại tất cả các hội đồng coi thi, các điều kiện thiết yếu phục vụ thi đều được đảm bảo. Các lực lượng chức năng được bố trí đầy đủ tại các điểm thi, đảm bảo tốt an toàn giao thông, an ninh trật tự phục vụ kỳ thi. Các lực lượng tình nguyện cũng có mặt tại các điểm thi, sẵn sàng hỗ trợ, tiếp sức cho các thí sinh.

qn-thi-vao-10-2.jpeg
Các thí sinh tại điểm thi Trường Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Văn Lang rời trường thi sau khi hoàn thành bài thi (Ảnh: CTV)

Sáng mai 2/6, các thí sinh tiếp tục làm bài thi chung thứ 3 là môn Toán, thời gian làm bài 120 phút, kết thúc Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường Trung học phổ thông hệ không chuyên.

Buổi chiều 2/6, các thí sinh dự thi vào Trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long sẽ thi các môn chuyên: Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh. Thời gian làm bài mỗi môn là 150 phút.

Được biết, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 toàn tỉnh Quảng Ninh có 15.852 thí sinh đăng ký dự thi.

Toàn tỉnh bố trí 34 Hội đồng coi thi tại 12 địa phương với tổng số 675 phòng thi. Các địa phương, hội đồng thi đã thực hiện việc chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ thi đúng yêu cầu, quy định.

Ngành Giáo dục đã điều động hơn 2.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ tại các hội đồng coi thi. Đây đều là đội ngũ cán bộ, giáo viên đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức thi, có tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của quy chế thi.

LÃ TIẾN