Hợp tác quốc tế là yếu tố quan trọng để thúc đẩy chất lượng đào tạo, NCKH

08/12/2023 06:30
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sáng ngày 7/12, tại Hà Nội, hội thảo quốc tế thường niên của Hiệp hội các trường đại học Đông Nam Á (ASAIHL) đã chính thức khai mạc.

Hợp tác quốc tế hướng tới chất lượng xuất sắc trong đào tạo và nghiên cứu” là chủ đề chính của hội thảo ASAIHL 2023. Sự kiện do Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH (cũng là thành viên của ASAIHL) chủ trì tổ chức.

Hội thảo thu hút đông đảo các nhà lãnh đạo, chuyên gia giáo dục đến từ trong nước và các quốc gia trong khu vực, các trường thành viên của ASAIHL
Hội thảo thu hút đông đảo các nhà lãnh đạo, chuyên gia giáo dục đến từ trong nước và các quốc gia trong khu vực, các trường thành viên của ASAIHL

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, Giáo sư Jean-Marc Lavest, Hiệu trưởng chính USTH chia sẻ, ASAHIL là mạng lưới các trường đại học được xây dựng qua một thời gian dài với mục tiêu tạo ra diễn đàn để lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương có thể chia sẻ kinh nghiệm.

“ASAHIL chính là cơ hội hai năm một lần để chúng ta có khoảng thời gian để lắng lại, cùng nhau chia sẻ và suy ngẫm. Tôi hi vọng rằng hội nghị lần này tại Hà Nội sẽ xứng với kỳ vọng của những người tham dự, đồng thời là cơ hội để các bạn khám phá sự hiếu khách tuyệt vời của đất nước, con người Việt Nam”, Giáo sư Jean-Marc Lavest bày tỏ kỳ vọng.

Giáo sư Jean-Marc Lavest, Hiệu trưởng chính USTH phát biểu khai mạc hội thảo
Giáo sư Jean-Marc Lavest, Hiệu trưởng chính USTH phát biểu khai mạc hội thảo

Thay mặt ban tổ chức, Giáo sư, Tiến sĩ Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng trường USTH gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch ASAIHL và các thành viên Hội đồng ASAIHL đã tin tưởng lựa chọn USTH trở thành đơn vị chủ trì cho hội thảo thường niên của tổ chức tại Việt Nam.

Theo Giáo sư Chu Hoàng Hà, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với mục tiêu giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, đồng thời hướng tới phát triển bền vững. Chính phủ Việt Nam xác định khoa học, công nghệ và đổi mới là chìa khóa quan trọng thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Mục tiêu trên chỉ có thể đạt được khi các trường đại học Việt Nam tích cực tham gia vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là các nhà lãnh đạo tương lai – những người có khả năng giải quyết thách thức trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

“Tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chúng tôi tin rằng hợp tác quốc tế là yếu tố quan trọng để thúc đẩy chất lượng đào tạo và nghiên cứu tại Việt Nam. Đến nay, Viện Hàn lâm đã hợp tác với các tổ chức nghiên cứu hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới như CNRS – Pháp, NIMS – Nhật Bản, KIST – Hàn Quốc và các trường đại học lớn tại châu Âu, Mỹ, Nhật Bản,...

Thông qua USTH và hội thảo quốc tế lần này, chúng tôi mong muốn học hỏi từ những câu chuyện thành công của các thành viên ASAIHL, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm của chính mình tới cộng đồng quốc tế”, Giáo sư Chu Hoàng Hà phát biểu.

Giáo sư, Tiến sĩ Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng trường USTH
Giáo sư, Tiến sĩ Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng trường USTH

Chủ tịch Hội đồng trường USTH cũng bày tỏ tin tưởng rằng Việt Nam sẽ trở thành một điểm đến hấp dẫn cho sinh viên quốc tế trong tương lai gần.

“Cơ hội học tập trao đổi tại một quốc gia phát triển nhanh với nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc như Việt Nam sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị và giá trị cho sinh viên trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Không chỉ vậy, sinh viên quốc tế sẽ mang đến môi trường học tập đa văn hóa cho các trường đại học Việt Nam, từ đó sinh viên Việt Nam có thể hưởng nhiều lợi ích tốt”, Giáo sư Chu Hoàng Hà nhận định.

Về nghiên cứu, hiện nay, theo Giáo sư Chu Hoàng Hà, các quốc gia trên thế giới đều đang phải đối mặt với những thách thức chung như thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển giao từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo,...

Vì vậy, Chủ tịch Hội đồng trường USTH cho nhấn mạnh, những nhà khoa học nên cùng chung tay, hợp tác chia sẻ chuyên môn, tận dụng các nguồn lực để có thể phát triển nhanh hơn và xa hơn cùng nhau.

Ông Ninnat Olanvoravuth - Tổng thư ký Hiệp hội các trường đại học Đông Nam Á (ASAIHL) gửi lời cảm ơn đến sự đón tiếp nồng hậu và chu đáo từ Ban tổ chức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH)
Ông Ninnat Olanvoravuth - Tổng thư ký Hiệp hội các trường đại học Đông Nam Á (ASAIHL) gửi lời cảm ơn đến sự đón tiếp nồng hậu và chu đáo từ Ban tổ chức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH)

Đại diện Hiệp hội các trường đại học Đông Nam Á, ông Ninnat Olanvoravuth - Tổng thư ký ASAIHL cũng bày tỏ, mạng lưới hợp tác là một yếu tố quan trọng để mọi người trao đổi các sáng kiến, nâng cao hiểu biết chuyên môn và học hỏi kinh nghiệm giải quyết các vấn đề mới.

“USTH là một ví dụ điển hình cho sự thành công của hợp tác quốc tế trong giáo dục đại học và nghiên cứu. USTH nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Chính phủ hai nước Việt Nam và Pháp, của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, và mạng lưới hơn 30 trường đại học và tổ chức nghiên cứu Pháp.

Tôi hi vọng rằng hội thảo sẽ trở thành nơi để các trường đại học thành viên trao đổi các sáng kiến, chia sẻ câu chuyện thành công, những góc nhìn sâu sắc về hợp tác quốc tế trong bối cảnh còn nhiều thách thức, nhằm hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu”, ông Ninnat Olanvoravuth phát biểu.

Hội thảo sẽ là cơ hội để các quốc gia trong khu vực, các trường thành viên của ASAIHL cũng như các chuyên gia quốc tế cùng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và triển khai các chương trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa các đối tác trong khu vực Đông Nam Á, giữa các đối tác trong khu vực và các đối tác từ EU, Mĩ, Nhật, Hàn,...

Hội thảo sẽ là cơ hội để các quốc gia trong khu vực, các trường thành viên của ASAIHL cũng như các chuyên gia quốc tế cùng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và triển khai các chương trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa các đối tác trong khu vực Đông Nam Á, giữa các đối tác trong khu vực và các đối tác từ EU, Mĩ, Nhật, Hàn,...

Các diễn giả chính của hội thảo ASAIHL năm nay gồm: Giáo sư Hervé Conan, Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD); Giáo sư Nguyễn Hữu Đức, Tổ trưởng Tổ tư vấn của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo; Tiến sĩ Olivier Pringault, Giám đốc Nghiên cứu, Viện Hải Dương học Địa Trung Hải, Trung tâm nghiên cứu vì sự phát triển Pháp.

Sự kiện sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 07 - 09/12/2023.

Hiệp hội các trường đại học Đông Nam Á (The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning, viết tắt là ASAIHL) là một trong những tổ chức có lịch sử lâu đời, được thành lập từ năm 1956 trong cuộc họp giữa lãnh đạo của 8 trường đại học đến từ 8 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Mục tiêu của Hiệp hội là hỗ trợ các trường đại học phát triển, hướng tới các tiêu chuẩn quốc tế về giảng dạy, nghiên cứu và các dịch vụ công cộng. Đến nay, ASAIHL có 245 trường đại học thành viên đến từ 25 quốc gia trên thế giới.

Với mục tiêu kết nối, chia sẻ kinh nghiệm quản trị đại học, kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu, và từ đó xây dựng, phát triển các chương trình hợp tác, ASAIHL tổ chức các hội nghị, hội thảo thường niên tại các trường thành viên.

Doãn Nhàn