Học sinh nhiều tỉnh về Thủ đô dự thi vào 10 của 2 trường chuyên thuộc ĐHQG HN

02/06/2024 15:30
Kim Minh Châu
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Ông Minh bày tỏ: "Sáng nay 4h tôi đã dậy đưa cháu đi thi với tâm trạng thoải mái. Nhiều năm rồi tôi mới có trải nghiệm khung cảnh rộn ràng ở trường thi như vậy".

Sau Trường Trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ, sáng hôm nay (ngày 02/6/2024), hai trường trung học phổ thông chuyên của Đại học Quốc gia Hà Nội bắt đầu kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là Trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Ngay từ 6 giờ sáng, hàng nghìn thí sinh và phụ huynh đã tập trung tại khu vực đường Nguyễn Trãi (địa chỉ của hai ngôi trường này tọa lạc). Mặc dù đã có các sinh viên tình nguyện sẵn sàng hỗ trợ các thí sinh, phân luồng giao thông trước cổng trường, song việc ùn tắc giao thông vẫn xảy ra.

be169ceb6e1cce42970d.jpg
Đường Nguyễn Trãi - nơi tọa lạc của Trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) sáng nay.

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Thị Thu Hương – Chủ tịch Hội đồng thi, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, theo thống kê năm 2024 có 1509 hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

“Kỳ thi được tổ chức đảm bảo công bằng, khách quan, chất lượng, hiệu quả, lựa chọn được các ứng viên xứng đáng nhất, nhưng đồng thời cũng giảm tải áp lực thi cử cho học sinh và phụ huynh.

Tiêu chí để dự thi trường chuyên là các bạn học sinh trung học cơ sở tốt nghiệp năm 2024 trên phạm vi toàn quốc và xếp loại hạnh kiểm tốt cả 4 năm trung học cơ sở. Đồng thời, thí sinh cần đạt điểm trung bình cả năm các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ của từng năm học lớp 6, lớp 7, lớp 8 và điểm trung bình học kỳ I môn Toán, môn Ngữ văn, môn Ngoại ngữ của lớp 9 từ 7,0 trở lên theo chương trình giáo dục phổ thông của Bộ giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

Nhà trường không cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh. Tuy nhiên, sẽ có tiêu chí phụ, để xem xét các trường hợp thí sinh có cùng điểm ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển ưu tiên theo các thứ tự các điều kiện như sau:

1) Đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi bậc trung học cơ sở cấp tỉnh, thành phố môn đạt giải là môn thí sinh dự thi chuyên (nếu có nhiều thí sinh đạt giải ở cuối danh sách cùng xét thì xét giải từ cao xuống thấp).

2) Đạt chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi còn hạn 2 năm. Chứng chỉ tiếng Anh IELTS học thuật (IELTS Academic) tối thiểu từ 4.5 điểm trở lên, TOEFL ITP tối thiểu từ 460 điểm trở lên, TOEFL iBT tối thiểu từ 45 điểm trở lên được tính từ cao đến thấp.

3) Tổng điểm trung bình cộng cả năm môn Ngoại ngữ của lớp 6, 7, 8 và trung bình cộng học kỳ I lớp 9 xét từ cao xuống thấp” - cô Hương thông tin.

0db35565a79207cc5e83.jpg
Từ sáng sớm, thí sinh và phụ huynh đã có mặt rất đông ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh của trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội là 140 học sinh. Trong đó, số lượng chỉ tiêu chuyên Ngữ Văn là 70, chuyên Lịch sử 35, chuyên Địa lý 35.

Thay vì thi 3 môn chung Toán, Văn, Tiếng Anh và các môn chuyên (Ngữ Văn/Lịch sử/Địa lý) như năm 2023, năm nay, trường tổ chức xét học bạ và chỉ tổ chức thi đối với môn chuyên. Cụ thể, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự thi 1 lớp chuyên với môn thi chuyên tương ứng là Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý. Thời gian làm bài là 150 phút theo hình thức tự luận.

Còn đối với Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2024, trường tổ chức tuyển sinh bằng 2 hình thức là xét tuyển thẳng và thi tuyển với tổng 525 chỉ tiêu (tăng 75 chỉ tiêu so với năm ngoái), gồm 5 khối chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học.

Mỗi thí sinh được đăng ký dự thi tối đa vào 2/5 chuyên. Tất cả thí sinh đều phải dự thi 2 môn thi chung là môn Ngữ Văn và môn Toán (vòng 1). Ngoài ra, thí sinh thi các môn chuyên tương ứng với chuyên đăng ký, riêng môn Toán (vòng 2) cho thí sinh thi vào chuyên Toán và chuyên Tin học.

285ceedf1c28bc76e539.jpg
Chị Nguyễn Thị Thái Hà (nhà ở Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội) đã dậy từ 3 giờ sáng để đưa con gái đi thi.

Chị Nguyễn Thị Thái Hà (nhà ở Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội) cho biết, vì nhà xa, nên chị đã dậy từ 3 giờ sáng để đưa con đi thi.

Việc thi vào trường vào nguyện vọng và ước mơ của con, vì thế chị vô cùng ủng hộ. Tuy nhiên, chị cũng cảm thấy khá lo lắng, bởi sợ con làm bài thi không tốt sẽ có tâm lý tiêu cực, ảnh hưởng đến tinh thần và kỳ thi tiếp theo của con. Chị Hà luôn cố gắng động viên, không tạo nhiều áp lực cho con.

“Con gái tôi rất tự giác học bài, nên mẹ không cần quá lo lắng về việc học của con. Tôi luôn động viên con dù chăm học cũng phải giữ sức khoẻ để có tâm thế tốt trước khi bước vào phòng thi” – chị Hà nói.

Đến trường với tâm thế tự tin, em Nguyễn Thanh Liệu (đến từ huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang, đăng ký thi chuyên Ngữ Văn) cho biết, ngoài đăng ký thi tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, bạn còn đăng ký thi tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang).

Thí sinh này cho biết, khi học ở trường, năm học vừa qua, em đạt giải Nhất cuộc thi học sinh giỏi Ngữ Văn cấp tỉnh.

“Sáng nay, bố mẹ em bận, nên một mình em bắt xe khách xuống trường thi. Em khá tự tin vì đã ôn luyện rất kỹ và hi vọng thế mạnh môn Ngữ Văn của mình” – em Nguyễn Thanh Liệu cho hay.

74db1af66c01cc5f9510.jpg
Em Nguyễn Thanh Liệu (huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang) một mình bắt xe từ Bắc Giang xuống Hà Nội dự thi.

Đưa cháu đi thi, ông Nguyễn Văn Minh bày tỏ: "Nhiều năm rồi ông mới được trải nghiệm khung cảnh rộn ràng ở trường thi. Hôm nay, tôi thay mặt bố mẹ đưa cháu Văn Thành đi thi.

Sáng nay 4 giờ tôi đã dậy, gần 6 giờ sáng nay, hai ông cháu đã có mặt ở trường, tâm trạng thoải mái, không lo lắng gì”.

Ông Minh chia sẻ, anh trai của Thành đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Sơn Tây, hôm nay là ngày thăm thân nên cả gia đình ông Minh chia nhau mỗi người một “nhiệm vụ'”. Ông tuổi đã cao nên không nắm rõ thời gian thi của Thành, nhìn từng đoàn học sinh ùa ra sau khi bài thi kết thúc, ông có phần sốt ruột, hỏi mọi người xung quanh: "Không biết mấy giờ trường thi đến mấy giờ, không biết cháu làm bài xong chưa...".

Trong lúc chờ cháu, ông Minh chia sẻ, ở nhà hai ông cháu rất thân với nhau, Thành đi học có chuyện gì đều về kể với ông. Theo lời ông, Thành học tốt, luôn chăm chỉ tự giác học không bao giờ để bố mẹ nhắc nhở. Năm học vừa qua Thành đạt thành tích cao, được nhận nhiều phần thưởng của trường.

Đúng 10h45, Thành bước ra khỏi trường thi, hai ông cháu vui mừng ôm nhau. Là người ít nói nên khi ông hỏi "Làm được bài không?", Thành chỉ gật gù mỉm cười.

z5500059611624_8fc92e5db35aa5de03cede33e70fdfca.jpg
Đưa cháu đi thi, ông Nguyễn Văn Minh bày tỏ: "Nhiều năm rồi ông mới được trải nghiệm khung cảnh rộn ràng ở trường thi".

"Một phần vì đã tham gia kỳ thi thử, một phần vì hôm nay được ông đưa đi thi nên em khá tự tin" – thí sinh Thành đánh giá đề thi hôm nay vừa sức.

Phần nghị luận văn học, giữa hai tác phẩm, Thành chọn làm "Tiểu đội xe không kính" thay vì "Chiếc lược ngà". Nam sinh 2009 tiết lộ chọn tác phẩm của nhà thơ Phạm Tiến Duật bởi gia đình có truyền thống yêu nước, ông và bố của Thành đều từng nhập ngũ, hiện tại anh trai Thành cũng đang học tập rèn luyện trong quân đội nên từ bé Thành đã được nghe kể nhiều về những người lính.

Thi vào đúng tác phẩm yêu thích nên Thành viết được dài, nhiều ý, mong đạt điểm 8 bài thi sáng nay. Chiều nay Thành sẽ thi Toán, sau đó hai ông cháu sẽ trở về Mê Linh. Ngày mai (3/6), ông Minh tiếp tục đưa cháu vào nội thành để làm bài thi môn chuyên.

Còn bạn Nguyễn Hà Chi (đến từ tỉnh Bắc Ninh, đăng ký thi chuyên Địa lý) cho biết, để chuẩn bị cho kỳ thi ngày 02/6, bạn đã lên Thành phố Hà Nội từ ngày hôm trước (01/6) và ở nhà nhà người quen.

Chi đã đăng ký dự thi ở Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh. Được biết Trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh học sinh trên toàn quốc, vì thế em đã đăng kỳ thi để thử sức, mong muốn có cơ hội được học tập trong một ngôi trường chất lượng.

Đánh giá về đề thi ngày hôm nay, Hà Chi cho rằng đề thi cũng vừa tầm. Tuy nhiên, với nữ sinh này, đề thi cũng có những câu hỏi mang tính phân hóa (khó hơn những câu còn lại) liên quan đến nội dung trình bày và giải thích đặc điểm phân bố các trung tâm công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ.

Sau khi làm bài xong, Chi cảm thấy vô cùng thoải mái, vì ít nhất em đã làm bài hết sức mình, làm đủ số câu hỏi, không bỏ sót ý.

z5500068085979_1ffd726ce6a9a252256f2c1ccedcacbf.jpg
Thí sinh Trịnh Châu Anh (đăng ký thi chuyên Lịch Sử) cho rằng đề thi cũng có những câu hỏi vận dụng thực tiễn, yêu cầu thí sinh có cả hiểu biết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước ở thời điểm hiện tại.

Còn thí sinh Trịnh Châu Anh (đăng ký thi chuyên Lịch Sử) cho rằng, phạm vi đề thi bám sát với chương trình sách giáo khoa.

Bên cạnh đó, đề thi cũng có những câu hỏi vận dụng thực tiễn, yêu cầu thí sinh có cả hiểu biết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước ở thời điểm hiện tại.

Ngoài thi Chuyên Nhân văn, Châu Anh còn đăng ký thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội Amsterdam. Sau khi làm xong em cảm thấy thoải mái. Dù kết quả có được như mong muốn hay không, thì em cũng sẽ rút ra được cho mình những bài học, kinh nghiệm làm hành trang cho tương lai.

Một số hình ảnh của buổi sáng nay:

b273e0901267b239eb76.jpg
Ngay từ sáng sớm, địa điểm thi đã tấp nập thí sinh và phụ huynh.
7ead5a12a8e508bb51f4.jpg
Các thí sinh được đội tình nguyện viên của trường hỗ trợ làm thủ tục thi.
b2002e95dc627c3c2573.jpg
Thí sinh kiểm tra lại vật dụng cần thiết đem vào phòng thi.
z5499525922149_50d70b20a61ed91b58bba942245f48fb.jpg
Đề thi môn Địa lý kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là Trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).
z5499525926246_ec37c6c0518198c35b77e5d5fa8a2d81.jpg
Đề thi môn Ngữ Văn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là Trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).
Kim Minh Châu