Hiệu trưởng ĐH Phan Thiết: "Thầy Giang đã xin thôi giữ chức Trưởng khoa Du lịch"

19/01/2024 06:34
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ông Tạ Hoàng Giang - Trưởng khoa Du lịch, Trường Đại học Phan Thiết tiếp tục có một số ý kiến thông tin phản hồi liên quan.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có bài viết "Bằng TS của Trưởng khoa Du lịch, Trường ĐH Phan Thiết chưa được công nhận ở VN" đăng tải ngày 18/1 liên quan đến phản ánh của bạn đọc nêu, ông Tạ Hoàng Giang có bằng Tiến sĩ của Trường Đại học IFugao (Philippines) và văn bằng này chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

Sau bài viết, ông Tạ Hoàng Giang - Trưởng khoa Du lịch, Trường Đại học Phan Thiết tiếp tục có một số ý kiến thông tin phản hồi liên quan.

Ông Giang nêu: "Tôi cho rằng tôi chưa có nhu cầu công nhận tại Bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo - PV) và Thông tư 13 (Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT - Phóng viên) cũng đã chỉ rõ là Trường có thẩm quyền công nhận văn bằng của tôi. Vậy sao bảo văn bằng của tôi không được công nhận?

Tôi có bằng Tiến sĩ, Trường tôi công tác cũng đã kiểm tra và sử dụng văn bằng của tôi".

Ông Tạ Hoàng Giang cung cấp ảnh bằng tiến sĩ.

Ông Tạ Hoàng Giang cung cấp ảnh bằng tiến sĩ.

Ông Giang thông tin thêm: "Trường đại học tôi theo học là trường công lập của Phi-lip-pin và trường này được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

Bằng của tôi được đưa về Việt Nam và đã mang ra phòng công chứng để chứng thực thì chuyện thật, giả là do phòng công chứng họ xác nhận. Còn ý kiến của hiệu trưởng đề cập trong bài viết trước đó cho rằng "không đủ thẩm quyền để khẳng định rằng bằng đó là thật hay giả" điều này đang là sự "mập mờ" làm sao tôi đứng lớp được nữa.

Tôi khẳng định quá trình học của tôi là chân chính, học hành thực sự.

Trong khi chờ thông tư mới liên quan đến việc công nhận văn bằng và đối chiếu theo Thông tư 13 thì việc tôi đi giảng dạy khắp nơi là không có gì sai trái".

Ngoài ra, vị này cũng cung cấp cho phóng viên một số văn bản liên quan đến quá trình học tập tại Trường Đại học Ifugao (Philippines).

Trong đó có bằng tốt nghiệp và một bảng điểm chính thức có tên Tạ Hoàng Giang ghi ngày nhập học là 25/10/2013 và ngày tốt nghiệp là 21/12/2015, học vị Tiến sĩ Quản lý (Nội dung bản dịch công chứng - PV).

Bên cạnh đó, ông Giang cũng cung cấp thêm hình ảnh về chứng nhận xác thực, chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự.

Bảng điểm chính thức bản gốc (ảnh phải) và bản dịch lại (ảnh trái) của ông Tạ Hoàng Giang có thể hiện ngày nhập học là 25/10/2013 và ngày tốt nghiệp là 21/12/2015, học vị Tiến sĩ Quản lý. Ảnh: Ông Tạ Hoàng Giang cung cấp

Bảng điểm chính thức bản gốc (ảnh phải) và bản dịch lại (ảnh trái) của ông Tạ Hoàng Giang có thể hiện ngày nhập học là 25/10/2013 và ngày tốt nghiệp là 21/12/2015, học vị Tiến sĩ Quản lý. Ảnh: Ông Tạ Hoàng Giang cung cấp

Phóng viên cũng đặt câu hỏi với ông Tạ Hoàng Giang về thông tin, Trường Đại học Ifugao có trụ sở tại Philippines nhưng bạn đọc phản ánh quá trình bảo vệ luận án tiến sĩ của ông Giang lại được thực hiện tại Kuala Lumpur (Malaysia). Vậy chương trình của ông Giang đã theo học có phải hệ đào tạo từ xa hay không?

Tuy nhiên với nội dung trên, ông Giang từ chối trả lời và cho rằng: "Hiện tại tôi vẫn thuộc UPT (Trường Đại học Phan Thiết - PV) quản lý. Cái đó phóng viên liên hệ với phòng tổ chức UPT họ có lưu trữ đầy đủ".

Đối với nội dung trả lời của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết về việc, ông Tạ Hoàng Giang về công tác tại trường được gần 4 năm. Tuy nhiên, người này chỉ mới đảm nhận vị trí Trưởng khoa Du lịch được 2 năm tại trường này và chỉ làm công tác quản lý chứ không tham gia vào công tác chuyên môn, ông Giang cho rằng: "Nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học là quy định bắt buộc của 1 giảng viên".

Giấy giới thiệu đến liên hệ cơ quan về việc tổ chức chương trình thực tập cho sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành được ký và đóng dấu sẵn thể hiện cho việc ông Giang có tham gia vào công tác đào tạo. Ảnh: Ông Tạ Hoàng Giang cung cấp

Giấy giới thiệu đến liên hệ cơ quan về việc tổ chức chương trình thực tập cho sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành được ký và đóng dấu sẵn thể hiện cho việc ông Giang có tham gia vào công tác đào tạo. Ảnh: Ông Tạ Hoàng Giang cung cấp

Vì thế, theo Trưởng Khoa Du lịch Trường Đại học Phan Thiết, ông vẫn tham gia vào việc giảng dạy bình thường. Ông Giang cũng đồng thời cung cấp cho phóng viên một số minh chứng liên quan đến việc giảng dạy và đưa sinh viên đi thực tập; bằng khen về "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập".

Liên quan đến việc này, trao đổi thêm với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Khắc Thường - Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết cho biết, qua rà soát lại hồ sơ thì ông Giang đã có quyết định bổ nhiệm làm chức vụ Trưởng Khoa Du lịch được 4 năm chứ không phải 2 năm như đề cập trước đó.

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa Du lịch đối với ông Giang từ ngày 1/11/2019 do hiệu trưởng nhà trường ký. Ảnh: Ông Tạ Hoàng Giang cung cấp

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa Du lịch đối với ông Giang từ ngày 1/11/2019 do hiệu trưởng nhà trường ký. Ảnh: Ông Tạ Hoàng Giang cung cấp

Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết thông tin thêm: "Tôi cũng đã hỏi qua Phòng Đào tạo, việc bố trí tham gia đưa sinh viên đi thực tập là có, thầy Giang cũng đã tham gia giảng dạy nhiều nơi.

Hơn nữa, về công việc chuyên môn, thầy Giang cũng từng tham gia quản lý tại các doanh nghiệp về du lịch, nhà hàng, khách sạn tại Đà Lạt.

Bằng Tiến sĩ của thầy Giang là thật của trường đại học công lập nước ngoài, vấn đề là văn bằng đó chưa đăng ký xác nhận (làm thủ tục công nhận - PV) tại Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Hiện tại, thầy Giang cũng ngại việc ảnh hưởng đến tuyển sinh của nhà trường nên thầy ấy cũng đã làm đơn xin thôi giữ chức vụ Trưởng khoa Du lịch".

Một câu hỏi được đặt ra là, ông Tạ Hoàng Giang có bằng tiến sĩ từ năm 2015, các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thủ tục công nhận văn bằng đã có, vậy tại sao ông Giang phải chờ thông tư liên quan mới?

Theo tìm hiểu của phóng viên, khi tra cứu danh sách tại mục "Công nhận văn bằng nước ngoài" trên website của Trung tâm công nhận văn bằng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) có địa chỉ "naric.edu.vn" có tên Trường Đại học Ifugao (Philippines).

Tuy nhiên, tại trang chủ của mục này có dòng lưu ý: "Cơ sở GDĐH được công nhận sau đây để tham khảo (không có nghĩa là văn bằng được công nhận). Văn bằng được công nhận phải tuân thủ theo điều kiện tại Điều 4, thông tư 13/2021/TT-BGDĐT".

Điều 4, Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam nêu rõ về "Điều kiện công nhận văn bằng" như sau:

1. Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học được công nhận khi chương trình giáo dục có thời gian học, nghiên cứu phù hợp với Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam và đáp ứng một trong hai điều kiện sau:

a) Chương trình giáo dục được tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của nước nơi cơ sở giáo dục nước ngoài đặt trụ sở chính kiểm định chất lượng tương ứng với hình thức đào tạo;

b) Cơ sở giáo dục nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước nơi cơ sở giáo dục đặt trụ sở chính cho phép đào tạo, cấp bằng hoặc đã được tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của nước nơi cơ sở giáo dục nước ngoài đặt trụ sở chính kiểm định chất lượng.

2. Văn bằng được cấp bởi cơ sở giáo dục nước ngoài đang hoạt động tại nước khác nơi cơ sở giáo dục đặt trụ sở chính (bao gồm cả Việt Nam) được công nhận khi cơ sở giáo dục đó được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của hai nước cho phép mở phân hiệu, cho phép đào tạo hoặc phê duyệt việc hợp tác, liên kết đào tạo; thực hiện hoạt động đào tạo theo giấy phép đồng thời đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học theo hình thức đào tạo trực tuyến, đào tạo trực tiếp kết hợp trực tuyến được công nhận khi đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và một trong hai điều kiện sau:

a) Chương trình đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo tại Việt Nam khi người học lưu trú và học tập tại Việt Nam;

b) Chương trình đào tạo được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước nơi tổ chức đào tạo cấp phép khi người học lưu trú và học tập tại nước đó.

Trung Dũng