Hệ thống vũ khí laser Tactical High Energy Laser của Mỹ. |
Loại đạn rocket đa nòng cỡ lớn Triều Tiên mới phóng thử được cho là có tầm bắn xa hơn so với loại MRLs 240 mm hiện đang nhắm vào khu vực Seoul.
Với tầm bắn ước tính vào khoảng 180-200 km, MRLs có thể chạm tới nhiều căn cứ quân sự quan trọng của Hàn Quốc và cả căn cứ Mỹ tại nước này.
Theo lý thuyết, các dàn phóng MRLs có thể dễ dàng bị tiêu diệt bằng bom hoặc tên lửa ngay trong lần tấn công đầu tiên nếu xác định được chính xác vị trí của nó. Nhưng nếu chúng được cơ động thì kế hoạch này rất khó có thể thực hiện được.
Một số chuyên gia quân sự Hàn Quốc đã lên tiếng kêu gọi tìm kiếm một loại vũ khí tấn công chính xác hơn.
Hàn Quốc có thể sẽ mua tên lửa đất đối đất tầm ngắn với phạm vi khoảng 100 km, có hệ thống dẫn đường GPS và có thể vận chuyển bằng máy bay chiến đấu.
Nhưng một số chuyên gia lại nhấn mạnh tới sự cần thiết của vũ khí đánh chặn tốt hơn để đối phó với các tên lửa khó xác định vị trí trước.
Tiêu chí này có thể được thỏa mãn bằng hệ thống phòng không Iron Dome của Israel, pháo phòng không của Mỹ như Centurion và vũ khí năng lượng định hướng của Mỹ như laser năng lượng cao chiến thuật (Tactical High Energy Laser).
- Lại thêm 1 chiến đấu cơ Đài Loan cắm đầu xuống biển
- Press TV: Hạm đội Địa Trung Hải Nga sẽ "dạy cho Israel một bài học"
- 4 tàu Trung Quốc âm thầm chiếm đoạt phi pháp Bãi Cỏ Mây, Trường Sa?
- Biển Đông: Dựa hoàn toàn vào Mỹ hay hy vọng TQ kiềm chế là ảo tưởng
- Tàu cá Trung Quốc xâm nhập trái phép chống trả quyết liệt CSB Hàn Quốc
- Chủ nghĩa phiêu lưu quân sự của Trung Quốc gây hỗn loạn Biển Đông
- Chosun:Triều Tiên "đốt" hơn 5 triệu USD phóng 6 quả tên lửa 3 ngày qua
- Trung Quốc, Đài Loan và trò giật bát cơm người khác rồi đòi chia phần
- Tướng Trung Quốc cổ súy "ép Philippines đến cùng" ở Biển Đông?
- Ấn Độ từ chối ủng hộ quan điểm của Trung Quốc về tranh chấp Biển Đông
Nguyễn Hường (nguồn Chosun)