Gần 21.000 thí sinh Hải Dương làm bài thi Ngữ văn

02/06/2023 09:05
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sáng 2 / 6, gần 21.000 thí sinh Hải Dương tiếp tục làm bài thi môn Ngữ văn, môn thi thứ 2 tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024.

Đề thi môn ngữ văn làm theo hình thức tự luận. Thời gian làm bài 120 phút, 8 giờ bắt đầu tính thời gian làm bài.

Phụ huynh chở con đi thi từ rất sớm (Ảnh: LT)

Phụ huynh chở con đi thi từ rất sớm (Ảnh: LT)

Theo quan sát của phóng viên, thời tiết buổi sáng mát mẻ thuận lợi cho thí sinh và phụ huynh học sinh đến điểm thi. Nhiều phụ huynh học sinh đưa con đến rất sớm phòng tránh những tình huống phát sinh.

Lực lượng công an, dân quân, bảo vệ, thanh niên tình nguyện các địa phương có mặt từ sớm để phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm an ninh trật tự; hỗ trợ thí sinh vào phòng thi an toàn, hỗ trợ xe ôm, tặng nước uống, cổ vũ, động viên thí sinh.

Thí sinh đến dự thi tại Hội đồng thi THPT Nguyễn Văn Cừ (Ảnh: LT)

Thí sinh đến dự thi tại Hội đồng thi THPT Nguyễn Văn Cừ (Ảnh: LT)

Thí sinh ôn lại bài trước giờ thi môn Ngữ văn (Ảnh: LT)

Thí sinh ôn lại bài trước giờ thi môn Ngữ văn (Ảnh: LT)

Lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh bị khuyết tật (Ảnh: LT)

Lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh bị khuyết tật (Ảnh: LT)

Trước đó, chiều 1/6, gần 21.000 thí sinh ở Hải Dương đã hoàn thành bài thi môn tiếng Anh, môn thi đầu tiên vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024.

Đề thi tiếng Anh có 50 câu hỏi trắc nghiệm với nhiều mã đề khác nhau. Các thí sinh đánh giá đề tiếng Anh không quá khó. Đa số thí sinh làm được bài, đề thi bám sát chương trình học và ôn tập.

Thí sinh làm bài thi môn tiếng Anh (Ảnh: LT)

Thí sinh làm bài thi môn tiếng Anh (Ảnh: LT)

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương đi kiểm tra một số Hội đồng thi (Ảnh: LT)

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương đi kiểm tra một số Hội đồng thi (Ảnh: LT)

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2023-2024 ở Hải Dương có 20.739 thí sinh đăng ký dự thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương đã thành lập 40 hội đồng thi với 755 phòng thi. Trên 2.000 cán bộ coi thi cùng khoảng 600 người là công an, y tế, lực lượng làm các nhiệm vụ khác phục vụ thi.

Ngoài lực lượng thanh tra coi thi tại các hội đồng thi, Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập 4 tổ thanh tra lưu động làm nhiệm vụ thanh tra thi tại 12 địa phương từ ngày 1-3/6.

LÃ TIẾN