Đoàn thanh niên Ngân hàng Bắc Á khởi công xây dựng điểm trường Bưa Cốc

06/07/2023 11:46
Thu Giang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-  Với tổng chi phí xây dựng là 345.000.000 đồng, điểm trường dự kiến sẽ được hoàn thiện và đưa vào sử dụng sau 1,5 tháng thi công.

Sáng ngày 4/7/2023, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF), Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Đoàn Thanh niên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á (BAC A BANK) và Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Hòa Bình đã khởi công xây dựng điểm trường Bưa Cốc thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Suối Nánh (xã Nánh Nghê, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình)

Đại diện Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Đoàn Thanh niên Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đà Bắc - tỉnh Hòa Bình và Uỷ ban nhân dân xã Nánh Nghê cùng thực hiện nghi lễ khởi công.

Đại diện Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Đoàn Thanh niên Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đà Bắc - tỉnh Hòa Bình và Uỷ ban nhân dân xã Nánh Nghê cùng thực hiện nghi lễ khởi công.

Bao gồm hai phòng học đạt chuẩn, đây sẽ là điểm trường cho bậc tiểu học và trung học cơ sở đầu tiên tại Bưa Cốc, xóm tái định cư của người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ lịch sử năm 2017.

Với tổng chi phí xây dựng là 345.000.000 đồng, điểm trường dự kiến sẽ được hoàn thiện và đưa vào sử dụng sau 1,5 tháng thi công.

Sau đợt lũ năm 2017, dù được nhà nước hỗ trợ để tái ổn định cuộc sống tại xóm Bưa Cốc, 76 hộ gia đình với 269 nhân khẩu là người dân tộc Mường và Tày vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn.

Đặc biệt, với đặc thù địa hình dễ sạt lở và điều kiện hạn chế về kinh tế và cơ sở hạ tầng, trẻ em trong xóm phải học nhờ tại các điểm trường lân cận.

Sau khi nhận thông tin kết nối và hình ảnh khảo sát từ VSF, Đoàn Thanh Niên của BAC A BANK đã huy động được số tiền đóng góp là 270.000.000 đồng từ các Đoàn viên và cán bộ nhân viên thông qua hoạt động bán áo đồng phục gây quỹ.

Bên cạnh đó, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã huy động được thêm 79.990.000 đồng cho công trình từ cộng đồng thông qua nền tảng gây quỹ trực tuyến Give Now.

Ông Đoàn Văn Tuấn, Giám đốc Ban kế hoạch và thông tin quản trị kiêm Bí thư Đoàn Thanh niên BAC A BANK, phát biểu tại lễ khởi công.

Ông Đoàn Văn Tuấn, Giám đốc Ban kế hoạch và thông tin quản trị kiêm Bí thư Đoàn Thanh niên BAC A BANK, phát biểu tại lễ khởi công.

Theo ông Đoàn Văn Tuấn, Giám đốc Ban kế hoạch và thông tin quản trị kiêm Bí thư Đoàn Thanh niên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, BAC A BANK hướng tới tôn chỉ “vì con người” và chia sẻ trách nhiệm xã hội thông qua việc đóng góp và tài trợ hàng chục tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội như xây dựng nhà tình nghĩa, trường học, cấp học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, v.v.

“Với dự án điểm trường Bưa Cốc, chúng tôi mong muốn cùng VSF xây dựng điểm trường để góp phần tạo dựng một tương lai tốt đẹp cho các em học sinh thân yêu, từ đó các em có cơ hội góp phần vào sự phát triển của đất nước nói chung và huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình nói riêng” - ông Tuấn chia sẻ thêm.

Các em nhỏ xóm Bưa Cốc háo hức trước tin vui thành lập điểm trường.

Các em nhỏ xóm Bưa Cốc háo hức trước tin vui thành lập điểm trường.

Dù cái nóng của tiết trời tháng Bảy có phần gay gắt, các em nhỏ xóm Bưa Cốc đã có mặt tại buổi lễ từ sớm.

Như Quỳnh (8 tuổi) chia sẻ: “Hàng ngày ông bà đưa con đi học vì bố mẹ còn phải ra đồng làm việc. Trường cách nhà con 8, 9 cây số nên con không tự đi được”.

Với điểm trường mới, đường đến với tri thức của các em nhỏ trong xóm sẽ bớt vất vả phần nào.

Điểm trường dự kiến sẽ hoàn thành sau 1,5 tháng thi công.

Điểm trường dự kiến sẽ hoàn thành sau 1,5 tháng thi công.

Ông Bùi Văn Phúc, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Nánh Nghê cho biết: “Các hộ dân sinh sống tại xóm Bưa Cốc phần lớn có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi rất vui mừng khi điểm trường khởi công hôm nay sẽ góp phần đảm bảo điều kiện giúp các cháu học tập. Xin chân thành cảm ơn sự chia sẻ của các đơn vị tài trợ và đối tác”.

Dự kiến, sau khi được khánh thành, điểm trường Bưa Cốc sẽ sẵn sàng chào đón 37 học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở tại địa phương cho năm học 2023 – 2024.

Bưa Cốc sẽ là điểm trường bậc tiểu học và trung học cơ sở đầu tiên tại xóm.

Bưa Cốc sẽ là điểm trường bậc tiểu học và trung học cơ sở đầu tiên tại xóm.

Bưa Cốc là điểm trường thứ ba được VSF và Đoàn Thanh niên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á phối hợp thực hiện.

Trước đó, hai đơn vị đã cùng phối hợp để xây dựng hai điểm trường bậc mầm non/tiểu học tại Thẩm Pung (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) và Bản Chang (huyện Vị Xuân, tỉnh Hà Giang).

Với nguồn tài trợ từ Đoàn Thanh niên Ngân hàng Bắc Á và các hình thức gây quỹ từ cộng đồng, các dự án hướng tới mục tiêu nâng cao điều kiện học tập của trẻ em vùng cao, góp phần cải thiện an sinh và hỗ trợ địa phương đạt được những mục tiêu phát triển bền vững.

Thu Giang