Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ quy mô lớn tại NMLD Dung Quất

13/07/2024 18:54
Đức Chính - Thành Linh

GDVN - Buổi diễn tập có sự tham dự của hơn 170 cán bộ, chiến sĩ, Công ty BSR, các doanh nghiệp thuộc PVN, lực lượng của tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng Nam.

Ngày 12/7/2024, Ban Chỉ đạo diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức diễn tập thực binh xử lý tình huống thảm họa cháy lớn, kết hợp diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Tham dự buổi diễn tập có đại diện lãnh đạo Cục C07 - Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam, Bình Định, Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Công an tỉnh Quảng Ngãi, các sở, ban ngành tỉnh Quảng Ngãi, huyện Bình Sơn; đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và một số doanh nghiệp thuộc Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi.

Buổi diễn tập có sự tham dự của hơn 170 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng của Công ty BSR, các doanh nghiệp thuộc Petrovietnam, lực lượng của tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định và Quảng Nam.

Loc dau Dung Quat.jpg
Toàn cảnh buổi diễn tập.
loc dau Dung quat 2.jpg
Phó Tổng Giám đốc BSR Mai Tuấn Đạt tặng hoa và quà lưu niệm cho các lực lượng tham gia buổi diễn tập.

Phát biểu về công tác phòng cháy chữa cháy tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất, ông Mai Tuấn Đạt - Phó Tổng Giám đốc BSR cho biết, chiến lược trong công tác phòng cháy chữa cháy của Nhà máy lọc dầu Dung Quất là “nhận diện sớm, phòng ngừa từ xa”, lấy công tác phòng cháy làm trọng tâm, chủ đạo. Bên cạnh đó, lực lượng ứng phó sự cố của BSR luôn sẵn sàng nguồn lực để xử lý khi có tình huống cháy xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ. Trong công tác chữa cháy, Nhà máy học dầu Dung Quất luôn áp dụng nguyên tắc “ứng phó hiệu quả và kiểm soát đám cháy trong 5 phút đầu tiên”. Nhà máy lọc dầu Dung Quất được áp dụng công tác phòng ngừa các sự cố một cách hệ thống, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn của Việt Nam và hệ thống quản lý áp dụng tại các nhà máy lọc dầu tiên tiến của thế giới.

“Với sự cam kết của Lãnh đạo BSR trong việc chú trọng triển khai một cách hệ thống công tác phòng cháy chữa cháy và sự đồng lòng của người lao động, BSR đã đạt được nhiều kết quả to lớn. Đặc biệt, từ khi Nhà máy lọc dầu Dung Quất vận hành đến nay không để xảy ra sự cố cháy nổ gây ảnh hưởng đến vận hành an toàn, liên tục. Đến thời điểm hiện tại, BSR đã đạt trên 46,6 triệu giờ công an toàn, không có tai nạn, sự cố đáng tiếc xảy ra”, ông Mai Tuấn Đạt - Phó Tổng Giám đốc BSR phát biểu.

Tình huống giả định trong buổi diễn tập như sau: Trong lúc Nhà máy lọc dầu Dung Quất đang vận hành bình thường tại khu vực công nghệ đang thực hiện công việc BDSC tại cụm thiết bị A-5401 - châm hóa chất phụ gia chống ăn mòn thì có xảy ra rò rỉ hóa chất tại thiết bị TK-5402, đội PCCC triển khai 01 xe chữa cháy đang trực tại khu vực A-5401 để xử lý sự cố tràn đổ hóa chất.

Lúc này, thì trời có mưa dông, một tia sét đã đánh trực tiếp vào bồn chứa TK-5119A - Khu bể chứa trung gian, Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Lúc này, lượng sản phẩm trong bồn TK-5119A còn khoảng 80%, hệ thống thu lôi chống sét đang trong thời điểm bảo trì nên không có tác dụng.

Đội PCCC triển khai 01 xe chữa cháy đang trực tại cụm A-5401 để xử lý sự cố rò rỉ hóa chất nhỏ tại thiết bị TK-5401. Tại thời điểm này đám cháy xuất hiện tại TK-5119A, phát triển làm nổ hỗn hợp sản phẩm trung gian trong bể, nắp bể bị phá hủy và bị bung ra ngoài, dẫn đến nhiệt lượng tỏa ra lớn, cột lửa bốc cao, thành bể bị biến dạng, các sản phẩm trung gian xăng dầu chảy loang ra khu vực chân bể tạo ra đám cháy có diện tích khoảng 50m2, khả năng cháy lan sang các bể bên cạnh là rất lớn.

Thời điểm xảy ra cháy, các công nhân đang làm việc trong khu vực đã nhanh chóng thoát nạn ra vị trí an toàn; tuy nhiên, vẫn còn 04 người bị mắc kẹt bên trong khu vực bể chứa sản phẩm trung gian, do quá trình thoát nạn bị hoảng loạn và hít phải khói khí độc phát sinh trong đám cháy, dẫn đến bị thương và ngạt khói nên không thể tự thoát ra ngoài được.

Khi xảy ra sự cố cháy, vận hành viên tại khu vực này đang đi kiểm tra bên trong khu vực bồn đã phát hiện và thông báo tình hình sự cố cho Trưởng ca vận hành khu vực. Theo cơ chế báo cáo thông tin và quy trình vận hành xử lý sự cố của cơ sở, Vận hành phòng điều khiển kích hoạt hệ thống báo động và nhấn nút kích hoạt hệ thống phun nước làm mát cho bồn TK-5119A, TK-5110B và các bồn lân cận.

Sau khi nhận được thông báo tình hình sự cố, Trưởng ca Phòng cháy chữa cháy đã điều động Đội Phòng cháy chữa cháy chuyên ngành nhanh chóng xuất 1 xe thang, 3 xe chữa cháy, 01 xe chở bọt, 01 xe cứu thương đến hiện trường đám cháy triển khai các hoạt động chữa cháy, chống cháy lan.

Được biết, Đội Phòng cháy chữa cháy chuyên ngành Nhà máy lọc dầu Dung Quất được thành lập theo quyết định 3092/QĐ-BSR ngày 03/9/2015 làm việc theo chế độ 2 ca, 4 kíp; đội PCCC chuyên ngành BSR hiện quản lý và vận hành 05 xe chữa cháy, trong đó có một xe thang chữa cháy 54m theo công nghệ One Seven; ngoài ra còn rất nhiều phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cố định và di động phục vụ chữa cháy và ứng phó khẩn cấp.

Sau quá trình triển khai các hoạt động ứng phó của lực lượng cơ sở Công ty BSR, đám cháy quá lớn, diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng đã huy động Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2; sự hỗ trợ của Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất, Công ty TNHH Doosan Enerbility Việt Nam, Công an xã Bình Trị, Lực lượng dân phòng Ủy ban nhân dân xã Bình Trị, Trung tâm y tế huyện Bình Sơn.

Sau đó, các lực lượng chức năng đã huy động thêm lực lượng, phương tiện của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Đội Phòng cháy chữa cháy chuyên ngành VSIP Quảng Ngãi, Phòng Cảnh sát cơ động, Trung tâm y tế huyện Bình Sơn và các tỉnh bạn để hỗ trợ chữa cháy mới dập tắt được đám cháy lớn này.

Phát biểu tổng kết buổi diễn tập, Đại tá Phan Công Bình - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh: Các lực lượng tham gia diễn tập phương án tổ chức rút kinh nghiệm, chủ động và tăng cường hơn nữa công tác phối hợp xử lý các tình huống nêu trong phương án chữa cháy và cứu nạn.

Đối với BSR, cần phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Bên cạnh đó, cần lấy công tác phòng ngừa là chính, bố trí và trang bị đầy đủ lực lượng, phương tiện phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy… Đặc biệt đối với Nhà máy lọc dầu Dung Quất, cần nghiêm túc thực hiện phương châm 4 tại chỗ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ chức huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các lực lượng phòng cháy chữa cháy của cơ sở. Việc này, nhằm xử lý tốt những tình huống cháy, nổ và cứu nạn cứu hội ngay từ ban đầu, tránh xảy ra những tình huống xấu gây hậu quả nghiêm trọng.

Một số hình ảnh của buổi diễn tập:

3.jpg
Bể chứa dầu diesel TK-5119A - Khu bể chứa trung gian, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất với giả định bị sét đánh và xảy ra cháy lớn.
4.jpg
Công nhân làm việc tại khu bể chứa trung gian bị thương, được sơ cứu và chuyển đến bệnh viện.
5.jpg
Lực lượng PCCC Công ty BSR triển khai phương án chữa cháy.
6.jpg
Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2 được chi viện tăng cường năng lực chữa cháy.
7.jpg
Các lực lượng chức năng khác của Công an tỉnh Quảng Ngãi được tăng cường nhân sự trợ giúp lực lượng chữa cháy.
8.jpg
Đám cháy giả định là tương đối lớn, cần nhiều nhân lực, vật lực để chữa cháy.
9.jpg
Các lực lượng PCCC của Công an tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh lân cận tham gia chữa cháy đám cháy quy mô lớn
10.jpg
Toàn cảnh buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất
Đức Chính - Thành Linh