Công bố thông tin chi tiết về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập TPHCM

12/04/2023 06:18
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố các thông tin chi tiết có liên quan đến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2023 – 2024.

Ngày 11/4, ông Lê Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã ký văn bản, cung cấp các thông tin chi tiết có liên quan đến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2023 – 2024.

Theo đó, kỳ thi năm nay sẽ diễn ra vào 2 ngày là 6,7/6/2023, với 3 bài dự thi bắt buộc là Ngữ Văn (120 phút), Toán (120 phút) và Ngoại ngữ (90 phút).

Giờ bắt đầu làm bài thi là 8h sáng và 14h chiều hàng ngày. Ngày 5/6, thí sinh sẽ có mặt tại điểm thi lúc 9h30 để nghe sinh hoạt, phổ biến quy chế thi, kiểm tra thông tin cá nhân.

Thí sinh tham dự một kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)

Thí sinh tham dự một kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)

Chiều ngày 7/6, thí sinh sẽ thi môn chuyên/tích hợp với thời gian làm bài là 150 phút.

Dự kiến, ngày 20/6 thành phố sẽ công bố kết quả dự thi tuyển sinh vào lớp 10.

Ngày 21/6: Bắt đầu nhận đơn phúc khảo của thí sinh. Ngày 24/6: Công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 chuyên, tích hợp và kết quả tuyển thẳng.

Từ ngày 15 đến 29/6: Thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 chuyên, tích hợp và tuyển thẳng sẽ nộp hồ sơ tại trường đã trúng tuyển.

Ngày 30/6 sẽ công bố kết quả phúc khảo. Ngày 10/7: Thành phố sẽ công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập, danh sách thí sinh đã trúng tuyển.

Từ ngày 11/7 đến 1/8: Thí sinh nộp hồ sơ tại trường trung học phổ thông công lập đã trúng tuyển.

Trước đó, lúc 16h ngày 12/5: Sở sẽ công bố số liệu tổng hợp ban đầu của nguyện vọng 1 số lượng thí sinh đăng ký vào lớp 10 của các trường công lập.

Từ ngày 15/5 đến 21/5: Phụ huynh, học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng.

Ngày 30/5: Công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện tuyển thẳng vào lớp 10.

Việt Dũng