Bi Rain - một nghệ sĩ nổi tiếng ở Hàn Quốc tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc. |
Dẫn lời nhà lập pháp đối lập Ahn Gyu-baek, thông tấn Yonhap cho biết, những người này đã chọn Mỹ hoặc Canada để nhập quốc tịch mới.
Tất cả các quan chức có con cái bỏ quốc tịch Hàn Quốc trên vẫn đang làm việc cho chính phủ, trong đó, có Yoo Min-bong - Thư ký Tổng thống về các vấn đề quy hoạch, Bae Geung-chan và Lee Dong-hwi - các Giáo sư của Học viện Ngoại giao Quốc gia Hàn Quốc, một phát ngôn viên của Thủ tướng và một quan chức cấp cao của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc...
Con trai của quan chức cao cấp Hàn Quốc thường xuyên bỏ quốc tịch để trốn tránh nghĩa vụ quân sự bắt buộc 2 năm, một thực tế đã gây ra sự phẫn nộ trong công chúng, Yonhap cho biết thêm.
Trong những thập kỷ gần đây, một số bà mẹ Hàn Quốc cũng đã tới Mỹ để sinh con với mục đích có được hộ chiếu Mỹ cho con cái của họ nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự.
- “Nên bàn chuyện tương lai khi Mỹ và Việt Nam không còn là kẻ thù”
- AP đăng chùm ảnh ngày đầu nhân dân tới viếng tang tại nhà Tướng Giáp
- Tân Hoa Xã: Người Việt Nam xếp hàng dài cả km vào viếng Tướng Giáp
- Báo Hồng Kông viết gì về Đại tướng Việt Nam Võ Nguyên Giáp?
- Tổng thống Maduro: Tướng Giáp qua đời là tổn thất to lớn với Venezuela
- Trung Quốc lên giọng: Mỹ, Nhật và Úc hãy tránh xa Biển Đông, Hoa Đông
- Dùng xe tăng nghiền nát tên lửa, tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria
- Thủ tướng Singapore chia buồn với gia đình Tướng quân Võ Nguyên Giáp
- Chủ tịch Raul Castro: Nhân dân Cuba sẽ luôn luôn nhớ Tướng Giáp
- SCMP: Ngoại trưởng Mỹ - Nhật - Úc cùng phản đối Trung Quốc ở Biển Đông
Nguyễn Hường