Cận cảnh hổ Bengal bắt gà ở Trung Quốc

26/09/2011 14:36
Nguyễn Hường (theo Tân Hoa xã)
(GDVN) - Hổ Bengal là loài hổ được tìm thấy nhiều nhất tại Bangladesh và Ấn Độ cũng như Nepal, Bhutan, Myanma và miền nam Tây Tạng và là loài hổ phổ biến nhất. Nhưng hiện nay, loài hổ này cũng đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Dưới đây là những bức ảnh cận cảnh hổ Bengal bắt gà trong vườn thú ở Hồ Nam, Trung Quốc.
Nó là con vật biểu tượng quốc gia của cả Bangladesh lẫn Ấn Độ. Hổ Bengal có bộ lông màu nâu-cam với các sọc đen, mặc dù đôi khi có dị biến để sinh ra các cá thể hổ trắng.
Nó là con vật biểu tượng quốc gia của cả Bangladesh lẫn Ấn Độ. Hổ Bengal có bộ lông màu nâu-cam với các sọc đen, mặc dù đôi khi có dị biến để sinh ra các cá thể hổ trắng.
Hổ Bengal đực trưởng thành dài khoảng 1,8-2,7 m không kể đuôi, nặng chừng 180-300 kg. Tuy nhiên, có một vài cá thể hổ Bengal nặng trên 300 kg và dài tới 4 m, tính cả đuổi.
Hổ Bengal đực trưởng thành dài khoảng 1,8-2,7 m không kể đuôi, nặng chừng 180-300 kg. Tuy nhiên, có một vài cá thể hổ Bengal nặng trên 300 kg và dài tới 4 m, tính cả đuổi.
Trong tự nhiên, hổ Bengal là động vật ăn thịt thuần túy và nó đi săn các loài động vật có kích thước từ trung bình tới lớn, chẳng hạn như lợn rừng, hươu, nai, bò tót, trâu v.v. Chúng cũng săn bắt cả các động vật nhỏ như thỏ rừng, khỉ, voọc và công. Hổ Bengal cũng được biết đến vì chúng dám săn bắt cả voi châu Á và tê giác non.
Trong tự nhiên, hổ Bengal là động vật ăn thịt thuần túy và nó đi săn các loài động vật có kích thước từ trung bình tới lớn, chẳng hạn như lợn rừng, hươu, nai, bò tót, trâu v.v. Chúng cũng săn bắt cả các động vật nhỏ như thỏ rừng, khỉ, voọc và công. Hổ Bengal cũng được biết đến vì chúng dám săn bắt cả voi châu Á và tê giác non.
Tính tới năm 2005, chỉ còn có khoảng 4.500 hổ Bengal trên thế giới, trong đó khoảng 3.000 cá thể tại Ấn Độ cùng khoảng 200 cá thể tại cả Bangladesh và Nepal. Có rất ít hổ Bengal tại Myanma nhưng nói chung hổ Bengal tại nước này không còn thuần chủng do việc lai ghép tạp nham với các phân loài hổ khác. Hổ Bengal hiện nay là loài động vật hoang dã được bảo vệ chặt chẽ. (Nguồn: Xinhua, Wikipedia)
Tính tới năm 2005, chỉ còn có khoảng 4.500 hổ Bengal trên thế giới, trong đó khoảng 3.000 cá thể tại Ấn Độ cùng khoảng 200 cá thể tại cả Bangladesh và Nepal. Có rất ít hổ Bengal tại Myanma nhưng nói chung hổ Bengal tại nước này không còn thuần chủng do việc lai ghép tạp nham với các phân loài hổ khác. Hổ Bengal hiện nay là loài động vật hoang dã được bảo vệ chặt chẽ. (Nguồn: Xinhua, Wikipedia)
Nguyễn Hường (theo Tân Hoa xã)