13 cơ sở GDĐH của Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2024

13/06/2024 08:31
Kim Minh Châu
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -  So với năm 2023, năm nay, Việt Nam có thêm 4 trường tham gia xếp hạng bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2024 và nhiều trường thăng hạng.

Thời báo Times Higher Education (THE) vừa công bố bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2024 – Xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học có tầm ảnh hưởng về phát triển bền vững năm 2024.

Theo công bố, năm 2024, có 2152 cơ sở giáo dục đại học đến từ 125 quốc gia được xếp hạng. Tại Việt Nam, có 13 trường đại học được xếp hạng (nhiều nhất từ trước đến nay), bao gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội,Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Duy Tân, Trường Đại học FPT, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Văn Lang, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Lạc Hồng, Trường Đại học Phenikaa, và Trường Đại học Việt Đức.

So với năm 2023, năm nay, ở Việt Nam có thêm 4 trường tham gia xếp hạng (Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Văn Lang, Trường Đại học Lạc Hồng và Trường Đại học Việt Đức).

Trong lần xếp hạng này, nhiều cơ sở giáo dục đại học đã thăng hạng, cụ thể như sau:

STT
Cơ sở giáo dục đại học
Thứ hạng năm 2023
Thứ hạng năm 2024
1
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Chưa xếp hạng
301 - 400
2
Trường Đại học Duy Tân
401 - 600
401 - 600
3
Trường Đại học FPT
601 - 800
401 - 600
4
Trường Đại học Kinh tế quốc dân
601 - 800
401 - 600
5
Trường Đại học Tôn Đức Thắng
601 - 800
401 - 600
6
Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
301 - 400
401 - 600
7
Đại học Quốc gia Hà Nội
401 - 600
401 - 600
8
Đại học Bách khoa Hà Nội
601 - 800
601 - 800
9
Trường Đại học Văn Lang
Chưa xếp hạng
801 - 1.000
10
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
1.001+
1.001 - 1.500
11
Trường Đại học Lạc Hồng
Chưa xếp hạng
1.001 - 1.500
12
Trường Đại học Phenikaa
801-1.000
1.001 - 1.500
13
Trường Đại học Việt Đức
Chưa xếp hạng
1.501+

Trong kỳ xếp hạng năm 2024, THE Impact Rankings đã thu hút sự quan tâm lớn từ thế giới với 1963 cơ sở giáo dục đại học tham gia xếp hạng (tăng thêm 372 cơ sở giáo dục đại học mới so với kỳ xếp hạng trước). Cũng trong kỳ xếp hạng này, Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia xếp hạng tại 9 SDG – trong đó có 2 SDG lần đầu tham gia xếp hạng là SDG 11 được xếp hạng top 401-600 và tiêu chí 14 được xếp hạng top 201-300.

Việc được xếp hạng top 401-600 ở SDG 11 – Thành phố và cộng đồng bền vững (Sustainable cities and communities) thể hiện vai trò gắn kết môi trường giáo dục đại học với cộng đồng xã hội, khẳng định Đại học Quốc gia Hà Nội xây dựng một môi trường học thuật tiên tiến nhưng cũng rất gần gũi, thân thiện. Triết lý này cũng là một định hướng quan trọng để Đại học Quốc gia Hà Nội quy hoạch, xây dựng và phát triển Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Ngoài ra, với thế mạnh từ lĩnh vực nghiên cứu liên quan tới tài nguyên và môi trường nói chung và dưới nước, mặt đất nói riêng, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đã được xếp hạng trong top 201-300 ở SDG 14 – Tài nguyên và môi trường nước (Life Below Water). Kết quả này cũng đã thể hiện vai trò và giải trình sự đóng góp của Đại học Quốc gia Hà Nội với cộng đồng về việc phát triển tài nguyên và môi trường dưới nước một cách bền vững.

Đáng chú ý, tuy là lần đầu tham gia vào bảng xếp hạng có tầm ảnh hưởng như THE, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã được xếp hạng trong top 301 – 400 (top 20%) trường đại học trên toàn thế giới, xuất sắc dẫn đầu các trường đại học tại Việt Nam.

Thu-hang-cua-cac-truong-dai-hoc-tai-VN.jpg
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành dẫn đầu các trường đại học Việt Nam trong BXH THE Impact Rankings 2024.

Được biết, trong lần xếp hạng này, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đạt tổng điểm 76/100, cùng nhiều mục tiêu phát triển bền vững (SDG) được đánh giá cao như:

- SDG 3 (Sức khỏe tốt và Phúc lợi): xếp hạng 101 – 200/1498 cơ sở giáo dục với 76,7 điểm (trung bình thế giới: 53,2 điểm). Điểm nổi bật là các nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực khoa học sức khỏe và hạnh phúc đạt 89,4 điểm.

- SDG 16 (Hòa bình, Công lý và Thể chế vững mạnh): xếp hạng 201 – 300/1086 cơ sở giáo dục với 69,0 điểm (trung bình thế giới: 54.1 điểm). Trong đó, điểm về tiêu chí nghiên cứu đạt 79,6 điểm.

- SDG 17 (Hợp tác vì các mục tiêu phát triển bền vững) với 80,6 điểm, vượt xa mức trung bình thế giới là 52,5 điểm, xếp hạng 201 – 300/2031 cơ sở giáo dục. Trong đó, điểm số của Báo cáo Phát triển bền vững là 89,2 điểm; Số lượng và chất lượng nghiên cứu là 86,4 điểm; Mức độ hợp tác, hỗ trợ thúc đẩy các mục tiêu là 81,1 điểm.

Ket-qua-xep-hang-THE-Impact-Rankings-nam-2024-tai-cac-linh-vuc-SDG-2-2048x1475.png
Kết quả xếp hạng THE Impact Rankings năm 2024 tại các lĩnh vực SDG của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Ảnh: NTTU

Chia sẻ về sự kiện này, Tiến sĩ Trần Ái Cầm – Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cho biết, cùng với định hướng mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, những năm qua Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã quan tâm đến việc triển khai 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc. Đây là định hướng vị nhân sinh cho các hoạt động của nhà trường.

Bên cạnh đó, trường lấy mục tiêu phát triển bền vững để định hướng cho nội dung của các hoạt động phục vụ cộng đồng, coi đó vừa là cam kết vừa là trách nhiệm xã hội. Đây cũng là cách tiếp cận và các chuẩn mực xã hội cụ thể mà sinh viên nhà trường được bồi dưỡng và rèn luyện để thích ứng với thời đại mới.

“Việc tham gia bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2024 giúp Trường Đại học Nguyễn Tất Thành có những đánh giá khách quan theo các tiêu chí mang tính toàn diện và hội nhập quốc tế – từ đầu ra, kết quả, và tác động xã hội. Các kết quả nhận được vừa là thành quả của quá trình cố gắng lâu dài; đồng thời, góp phần giúp nhà trường đưa ra những nhận định, phân tích để tiếp tục cải tiến chất lượng và hiệu quả các hoạt động trong tương lai” – Tiến sĩ Cầm nhấn mạnh.

Bên cạnh QS, ARWU và US News,… THE là một trong bốn tổ chức xếp hạng đại học lớn, uy tín nhất thế giới.

Khác với các bảng xếp hạng THE và QS truyền thống (chỉ đánh giá thông qua một số chỉ số đầu ra), THE Impact đánh giá các cơ sở giáo dục đại học dựa trên mức độ đóng góp và tầm ảnh hưởng đến xã hội thông qua việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals – SDGs) của Liên Hợp Quốc.

Một số tiêu chí cơ bản của xếp hạng này bao gồm: Nghiên cứu (Research) – Đánh giá số lượng và chất lượng các nghiên cứu có định hướng và liên quan đến từng mục tiêu SDG, dựa trên dữ liệu Scopus; Quản lý (Stewardship) – Đánh giá cách các trường đại học quản lý và sử dụng các nguồn lực của mình để thúc đẩy sự phát triển bền vững của trường và của cộng đồng; Tiếp cận cộng đồng (Outreach) – Đánh giá cách các trường đại học hợp tác với cộng đồng, chính phủ, và các tổ chức khác để hỗ trợ và thúc đẩy các SDG; Giảng dạy (Teaching) – Đánh giá các hoạt động giáo dục và đào tạo của các trường đại học trong việc chuẩn bị cho sinh viên về các hiểu biết liên quan đến SDG.

Năm 2024, Đại học Western Sydney của Australia tiếp tục dẫn đầu THE Impact Rankings.

Tại khu vực Đông Nam Á, ngoài Việt Nam, các quốc gia là Thái Lan (với 77 cơ sở giáo dục đại học), Indonesia (với 45 cơ sở giáo dục đại học), Philippines (56 cơ sở giáo dục đại học) và Malaysia (28 cơ sở giáo dục đại học) cũng nằm trong bảng xếp hạng này.

Kim Minh Châu