Vụ phụ huynh đánh cô giáo ở Đắk Nông: Xử phạt hành chính 6,5 triệu đồng

01/06/2023 15:07
Phạm Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Lãnh đạo tỉnh ĐắK Nông khẳng định, cần làm rõ, làm nghiêm, xử lý theo quy định những hành vi sai trái, tạo tính răn đe, bảo vệ danh dự, nhân phẩm nhà giáo.

Liên quan đến vụ việc phụ huynh xông vào nhà đánh cô giáo vì con bị hạnh kiểm trung bình tại tỉnh Đắk Nông, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông đã có báo cáo với Uỷ ban Nhân dân tỉnh phản hồi thông tin báo chí đưa tin "Con bị hạnh kiểm trung bình, phụ huynh đến nhà hành hung cô giáo"

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông khẳng định, sự việc một thầy giáo ở xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông đã đến nhà cô giáo của con trai mình và xô xát, đánh cô giáo như các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin là có xảy ra.

Người bị hành hung là cô giáo Vũ Thị Kim Quy, giáo viên môn Ngữ văn Trường Trung học phổ thông Lê Duẩn. Người hành hung cô giáo Vũ Thị Kim Quy là ông Lê Mậu Duyên, giáo viên Trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, thuộc quản lý của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk Glong.

Cô Q. bị thương nhiều vị trí sau khi bị phụ huynh học sinh đánh. Ảnh: Báo Đăk Nông

Cô Q. bị thương nhiều vị trí sau khi bị phụ huynh học sinh đánh. Ảnh: Báo Đăk Nông

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 923/SGDĐT-VP ngày 26/5/2023 về việc phối hợp xử lý thông tin Báo Giao thông đưa tin ngày 26/5/2023 để nắm bắt tình hình; đồng thời, chỉ đạo Ban Giám hiệu nhà trường, Đoàn Thanh niên, Công đoàn Trường Trung học phổ thông Lê Duẩn kịp thời động viên, giúp đỡ cô Quy về mặt tinh thần cũng như công việc cơ quan.

Ngày 26/5/2023, Trường Trung học phổ thông Lê Duẩn và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk Glong đã báo cáo về sự việc nêu trên.

Theo báo cáo của Trường Trung học phổ thông Lê Duẩn, vào khoảng 18h20' ngày 25/5/2023, ông Lê Mậu Duyên là bố của học sinh Lê Mậu Q., lớp 12C1 đã tự ý xông vào nhà riêng ở Bon Nting, xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long chửi bới, xúc phạm và hành hung cô giáo Vũ Thị Kim Quy, giáo viên Ngữ văn Trường Trung học phổ thông Lê Duẩn. Sau khi được hàng xóm, người thân can ngăn, ông Duyên đã rời đi khỏi nơi xảy ra sự việc.

Theo cô Quy, nguyên nhân có thể là do trong tiết 4, môn Ngữ văn, lớp 12C1 (ngày 10/4/2023) học sinh Lê Mậu Q. vào lớp muộn hơn 15 phút, cô Quy đang trực tiếp giảng dạy trên lớp đã nhắc nhở học sinh Q. về lỗi đi muộn nhưng em Q. vẫn tranh cãi, có thái độ không hợp tác, không đúng chuẩn mực.

Khi cô giáo Quy yêu cầu em di chuyển xuống Văn phòng Đoàn Thanh niên nhà trường để giáo viên chủ nhiệm và Đoàn Thanh niên xử lý, em Q. đã chống đối, đứng trước cửa lớp có lời lẽ và hành động (nhảy múa) thách thức giáo viên.

Sau tiết dạy, cô Quy có phê hành động của em Q. vào Sổ đầu bài của lớp. Sau đó, ngày 12/4/2023, Đoàn Thanh niên có mời phụ huynh học sinh Lê Mậu Q. lên trường để trao đổi về việc vi phạm của học sinh.

Ngày 15/4/2023, giáo viên chủ nhiệm đã họp xét kỷ luật học sinh tại lớp với hình thức là "hạ một bậc hạnh kiểm" trong năm học 2022- 2023.

Ngày 20/5/2023, Nhà trường tổ chức họp xét hạnh kiểm học sinh khối 12 năm học 2022-2023 và xếp loại hạnh kiểm học sinh Lê Mậu Q. loại Trung bình với số phiếu là 11/14.

Cùng ngày 20/5/2023, phụ huynh học sinh Lê Mậu Q. có đơn kiến nghị về việc xếp loại hạnh kiểm học sinh Lê Mậu Q.

Đến ngày 22/5/2023, Nhà trường đã tổ chức họp xét lại hạnh kiểm năm học 2022-2023 đối với học sinh Lê Mậu Q. và xếp loại hạnh kiểm Trung bình với số phiếu 16/19.

Căn cứ vào các biên bản cuộc họp và đánh giá, nhận xét của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, Đoàn Thanh niên, Nhà trường đã xếp loại hạnh kiểm năm học 2022-2023 của học sinh Lê Mậu Q. ở mức Trung bình.

Không bằng lòng trước việc con của mình bị xếp loại hạnh kiểm Trung bình, phụ huynh của em Q. đã nhiều lần gọi điện với lời lẽ xúc phạm cô Quy. Sau đó, xảy ra sự việc vào buổi tối ngày 25/5/2023.

Ngày 01/6, Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Glong cũng đã có báo cáo về vụ việc này. Cụ thể, theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Glong, vào khoảng 18 giờ 20 phút ngày 25/5 2023, bà Vũ Thị Kim Quy, sinh năm 1989 là giáo viên Trường Trung học phổ thông Lê Duẩn, xã Quảng Sơn đang ở nhà thì bị ông Lê Mậu Duyên, sinh năm 1975, giáo viên trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ (là phụ huynh của em Lê Mậu Q., học sinh lớp 12B1 Trường Trung học phổ thông Lê Duẩn) đến nói chuyện việc con trai được xếp loại hạnh kiểm Trung bình năm học 2022-2023 (trước đó ông Duyên đã có uống rượu, bia).

Ông Duyên cho rằng nguyên nhân chính là do bà Quy làm cho con ông không đủ điều kiện để đăng kí vào các trường Công an, Quân đội khi chỉ được xếp loại hạnh kiểm trung bình. Trong lúc nói chuyện về việc này ông Duyên bức xúc, chửi bởi và dùng tay trái tát vào mặt bà Quy một cái, dẫn đến bà Quy bị dập môi trên và môi dưới, rướm máu.

Sau khi nhận được thông tin trên, Công an xã đã vào cuộc và lấy lời khai của các bên liên quan và nhân chứng vụ việc, xét dấu vết trên thân thể của bà Vũ Thị Kim Quy cho thấy: Hậu quả của ông Lê Mậu Duyên gây ra với bà Vũ Thị Kim Quy không đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, là hành vi “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 2 của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự", quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

Công an xã đã chuyển hồ sơ đề nghị Công an huyện Đắk Glong ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính (đã ban hành quyết định xử phạt) với số tiền 6.500.000 đồng, không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, thực hiện chỉ đạo của của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Glong đã có báo cáo cụ thể về vụ việc phụ huynh đến nhà hành hung cô giáo.

Theo đó, hành vi đánh giáo viên của phụ huynh chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, bị xử phạt hành chính là 6.500.000đồng.

Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Glong tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục xác minh sự việc, tổ chức kiểm điểm các cá nhân liên quan, xử lý theo quy định.

Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất với hướng xử lý của Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Glong, cần làm rõ, làm nghiêm, xử lý theo quy định những hành vi sai trái nhằm tạo tính răn đe, bảo vệ danh dự, nhân phẩm nhà giáo.

Phạm Minh