Vụ có đỉa trong bình nước ở trường học: Doanh nghiệp nghi ngờ kẻ xấu thả vào

10/05/2023 06:40
NGUYÊN PHONG
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phía đơn vị sản xuất bình nước có chứa dị vật cho rằng có kẻ xấu thả vào nhằm mục đích hạ uy tín công ty.

Ngày 9/5, trao đổi với báo chí, Sở Y tế Quảng Bình cho biết, đã làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy và các cơ quan như: Phòng Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an huyện Lệ Thủy, Hiệu trưởng Trường mầm non Phong Thủy và Công ty cổ phần nước khoang Bang liên quan đến bình chứa nước cung cấp cho trường mầm non có chứa đỉa còn sống bên trong.

Lãnh đạo Sở Y tế Quảng Bình làm việc với các bên liên quan trong vụ đỉa còn sống trong bình nước uống chưa bóc tem. Ảnh: CTV

Lãnh đạo Sở Y tế Quảng Bình làm việc với các bên liên quan trong vụ đỉa còn sống trong bình nước uống chưa bóc tem. Ảnh: CTV

Theo Hiệu trưởng Trường mầm non Phong Thủy, sự việc xảy ra vào khoảng 11h15 ngày 28/4, tại lớp nhỡ 1 của nhà trường.

Vào thời điểm trên, cô Hoàng Thị Xuyên, giáo viên của trường mang bình nước 20 lít còn nguyên tem cho học sinh uống, phát hiện có dị vật màu đen nghi là con đỉa trong bình nên đã gọi một số giáo viên khác đến kiểm tra.

Lãnh đạo nhà trường chủ động liên hệ với Công ty cổ phần nước khoáng Bang (đơn vị cung cấp nước) để thông tin sự việc.

Chiều cùng ngày, công ty đã cử đại diện đến làm việc với nhà trường, sau đó xin thu hồi bình nước có đỉa cùng toàn bộ lô bình nước uống được nhà trường nhập ngày 25/4 và được nhà trường chấp thuận.

Đồng thời, công ty cũng đã chủ động thực hiện tiêu hủy toàn bộ 40 bình nước trên. Bao gồm cả bình nước có đỉa còn sống phía trong (tang vật trong vụ việc này).

Tại buổi làm việc, ông Phan Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình cho rằng, nếu đúng theo quy định, khi kiểm tra phát hiện dấu hiệu bất thường thì công ty phải lập biên bản và mời các cơ quan chức năng để niêm phong và giữ nguyên tang vật.

Việc công ty tự động tiêu hủy sản phẩm đó, là vi phạm luật. “Bây giờ, căn cứ vi phạm đến đâu là xử lý đến đó", ông Hải nói.

Ông Hải cũng yêu cầu Công ty cổ phần nước khoáng Bang nhanh chóng tiến hành thu hồi toàn bộ lô hàng được sản xuất cùng đợt với sản phẩm chứa đỉa (khoảng 640 bình loại 20 lít).

Đồng thời cung cấp mẫu trực tiếp để kiểm định chất lượng lô sản phẩm này. Khi chưa có kết luận chính thức từ các cơ quan chức năng, tạm thời đình chỉ dây chuyền sản xuất nước đóng thùng loại 20 lít của công ty này.

Sở Y tế Quảng Bình cũng giao Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Bình phối hợp với Phòng Y tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lệ Thủy tiếp tục đánh giá lại vấn đề đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở sản xuất nước của Công ty cổ phần nước khoáng Bang.

Đại diện Công ty cổ phần nước khoáng Bang khẳng định rằng toàn bộ quy trình sản xuất của đơn vị này đảm bảo theo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đồng thời cho rằng, việc để xuất hiện dị vật được nghi là con đỉa ở sản phẩm tại trường mầm non Phong Thủy trong quá trình sản xuất là hoàn toàn không thể xảy ra.

"Đây là trường hợp hy hữu chưa hề xảy ra, chúng tôi cho rằng có kẻ xấu đã lợi dụng sơ hở trong quá trình lưu thông của công ty, bảo quản tại kho và nơi sử dụng để cho dị vật vào qua đường van bình nước nhằm mục đích hạ uy tín của công ty" (trích nội dung bản tường trình vụ việc cả Công ty cổ phần nước khoáng Bang).

Con đỉa còn sống trong bình nước uống.

Con đỉa còn sống trong bình nước uống.

Đối với nghi vấn “có bàn tay phá hoại” trong vụ việc này mà phía công ty nêu, ông Hải cho biết, sẽ có báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để đề xuất công an vào cuộc điều tra, làm rõ.

Trước đó, như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, vào ngày 28/4, khi các giáo viên Trường mầm non Phong Thủy (huyện Lệ Thủy) đưa loại bình nước 20 lít còn nguyên tem vào cho học sinh uống thì phát hiện một con đỉa con ngoe nguẩy bên trong.

Lãnh đạo nhà trường đã lập biên bản sự việc, đồng thời có báo cáo đến các cơ quan chức năng liên quan.

Đây là vụ việc nghiêm trọng bởi Công ty cổ phần nước khoáng Bang là đơn vị sản xuất nước khoáng, nước giải khát đóng chai được người tiêu dùng tại Quảng Bình và một số tỉnh lân cận ưa chuộng.

Sản phẩm của doanh nghiệp này được nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình sử dụng.

NGUYÊN PHONG