Ronaldo ghi bàn quyết định, Casillas chống nạnh không thèm ăn mừng

21/09/2012 07:25
Trần Long
(GDVN) - “Thánh Iker” đón nhận bàn thắng quyết định vào lưới Man City của CR7 bằng thái độ thờ ơ.
Thực tế là Casillas chẳng ăn mừng bàn thắng nào của Real. Có 3 giả thiết để lý giải: 1) Casillas đang buồn vì cái chết của một cậu bé Ba Lan 14 tuổi tên là Dawid Zapisek, người mà anh gặp tại EURO 2012. 2) Casillas bực vì chiến hữu Sergio Ramos không được Jose Mourinho cho đá chính và có tin Mou đã 'trừng phạt' trung vệ này. 3) Casillas có hiềm khích với Ronaldo, mới đây qua việc Real ủng hộ Casillas giành Quả bóng Vàng mà không ủng hộ Ronaldo.
Trần Long