Phạm Quốc Huy vô địch 'Ngôi nhà âm nhạc'

21/07/2012 11:16
Lê Huyền
(GDVN) - Vượt lên trên hai thí sinh khác Phạm Quốc Huy đã xuất sắc giành giải quán quân trị giá 300 triệu đồng của Ngôi nhà âm nhạc.
Sau hơn ba tháng luyện tập và tranh tài, các thí sinh dự thi đã trải qua 4 vòng thi trong đêm chung kết với các phần thi: Song ca giữa các thí sinh, Hát tặng người thân yêu, song ca với một ngôi sao ca nhạc và nhảy điệu nhảy yêu thích. Phạm Quốc Huy sinh viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đã xuất sắc giành giải quán quân trong chương trình Ngôi nhà âm nhạc được tổ chức vào tối 20/7 tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng (Tp. Hồ Chí Minh).
Được đánh giá là sở hữu một giọng nam cao, khỏe khoắn Phạm Quốc Huy đã khéo léo lựa chọn những bài hát có tính chất quyết định để giành phần thắng thuyết phục trong đêm chung kết so với hai thí sinh còn lại. 
Trong phần thi đầu tiên, Quốc Huy không được đánh giá khá cao ở phần song ca với Yên Chi bài Cứ ngủ say. Đạo diễn Lê Hoàng nhận xét rằng: Mặc dù là một tiết mục mở màn trong đêm chung kết nhưng Quốc Huy đã không cảm thấy run rẩy hay hồi hộp, bạn trình diễn rất ngọt nhưng cái ngọt đó, tôi chỉ cảm nhận được ở phần đầu bạn hát, còn phần sau, dường như mức độ ngọt ấy đã giảm. Còn với nhạc sỹ Nguyễn Hồng Thuận chia sẻ rằng: thứ diễn ra khá đều đều và không có được điểm nhấn nhất định
Tuy nhiên, chàng sinh viên trẻ trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đã rất thành công khi có sự bứt phá và giành được hai điểm 10, với ca khúc Mẹ (Phú Quang) trong phần thi đơn ca, hát tặng người thân đầy cảm xúc đã làm lung lay trái tim của khán giả yêu nhạc.

Với ca khúc này ca sĩ Đoan Trang và nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận đã không ngần ngại khi cho Quốc Huy điểm 10, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và đạo diễn Lê Hoàng cũng đánh giá cao với hai điểm 9 trở thành thí sinh giành điểm cao nhất trong đêm. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã “cảm ơn bạn đã gợi lại ký ức trong tôi, kỉ niệm về một câu chuyện mà tôi không quên khi có một ca sĩ đứng trên sân khấu nghe tin mẹ mình qua đời nhưng anh đã kìm lòng để trình bày xong phần biểu diễn của mình. Bạn hát rất cảm xúc, tuy nhiên, bạn đã gặp phải chút xíu khuyết điểm, đó chính là tinh thần thép".

Phạm Quốc Huy song ca với Văn Mai Hương.
Phạm Quốc Huy song ca với Văn Mai Hương.

Không được đánh giá cao ở phần vũ đạo với bài nhảy Hiphop nhưng Quốc Huy vẫn là thí sinh nhận được điểm số khá cao (37 điểm) ở các phần thi thi song ca với ngôi sao đầy sôi động cùng nữ ca sĩ Văn Mai Hương. 
Kết quả cuối cùng, Phạm Quốc Huy giành được tổng điểm cao nhất từ ban giám khảo 35, 95 điểm (chiếm 50% trong điểm tổng kết) vượt qua hai thí sinh khác là Hoàng Thị Uyến Chi 34,87 và Tăng Ngọc Tuyền 33,50 điểm để giành giải nhất trị giá 300 triệu đồng từ chương trình.

Thí sinh Phạm Quốc Huy.
Thí sinh Phạm Quốc Huy.

Xếp thứ nhì là Hoàng Thị Yến Chi, cô sinh viên năm 3, khoa Ngữ văn Anh - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, từng đoạt giải nhất cuộc thi âm nhạc Like Performing, Love Sony khu vực Đông Nam Á được tổ chức tại Singapore vào đầu tháng 12/ 2011. Hoàng Thị Yến Chi được đánh giá cao trong cuộc thi khi sở hữu một giọng nữ cao, khỏe.

Hoàng Thị Yến Chi
Hoàng Thị Yến Chi

Mặc dù trước đó, cô có phần khó khăn khi có sức khỏe không tốt, thậm chí buổi sáng cùng ngày còn bị mất giọng nhưng với sự nỗ lực hết mình, cô nhận được điểm 10 đầu tiên từ ca sĩ Đoan Trang khi song ca cùng Tăng Ngọc Tuyền trong ca khúc I will be there. Dù cả Ngọc Tuyền và Yến Chi đều thể hiện được khả năng ca hát nhưng vẫn không tránh khỏi lỗi phát âm cũng như kỹ năng thanh nhạc khi thể hiện một ca khúc tiếng Anh. Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận đánh giá cao Yến Chi và cho rằng cô đã đạt được độ chín nhất định và con đường âm nhạc đang rộng mở.

Yến Chi song ca cùng Hà Anh Tuấn.
Yến Chi song ca cùng Hà Anh Tuấn.

Tăng Ngọc Tuyền là thí sinh xếp vị trí cuối cùng. Đây được xem là kết quả được báo trước bởi trong các liveshow gần đây, Tăng Ngọc Tuyền luôn rơi vào top nguy hiểm của bảng. Chính vì vậy trong đêm chung kết, Ngọc Tuyền không mang lại nhiều bất ngờ cho khán giả khi vẫn giữ cho mình một lối trình diễn và một giọng hát chưa chắc chắn, ổn định.

Mặc dù được đánh giá cao về vũ đạo với điệu nhảy Micheal Jackson nhưng cả ba phần thi hát của Ngọc Tuyền không được đánh giá cao. Anh chỉ giành được 30 điểm ở phần song ca cùng thí sinh và 32 điểm khi song ca cùng với Kasim Hoàng Vũ - phần thi được đạo diễn Lê Hoàng cho là cả hai người đều rất mạnh mẽ nhưng là mạnh ai người nấy hát.

Thí sinh Tăng Ngọc Tuyền
Thí sinh Tăng Ngọc Tuyền
Lê Huyền