Những nhận thức mới về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam

06/07/2022 09:45
Ngô Hiển
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 5/7 diễn ra hội thảo khoa học quốc gia: Những nhận thức mới về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam hiện nay qua tác phẩm của Tổng Bí thư.

Ngày 5/7/2022, Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Hội Triết học tổ chức hội thảo khoa học quốc gia: Những nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay qua tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ trì hội thảo có Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Nghĩa (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Triết học) và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tài Đông (Viện trưởng Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam).

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Ngô Hiển

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Ngô Hiển

Tham dự hội thảo có sự tham dự đông đảo các nhà khoa học như: Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Đức (nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Triết học), Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Chuẩn (nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Triết học); Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Ngọc Nam (nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền); Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đăng Sinh (nguyên Chủ nhiệm khoa Triết học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội)…

Hội thảo đã nhận được 24 bài tham dự hội thảo đến từ nhiều cơ quan khác nhau như: Khoa Triết học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)…

Mở đầu phiên khai mạc, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Nghĩa đã đọc báo cáo đề dẫn, trong đó tập trung vào ba hướng chính gồm: Nhận thức về chủ nghĩa tư bản ngày nay; Về bản chất và những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội Việt Nam; Về con đường, cách thức, giải pháp đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Trong đó, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Nghĩa nhấn mạnh: “Cuốn sách là một công trình khoa học có tính lý luận cao dựa trên tổng kết thực tiễn lý luận sâu sắc, phản ánh những nhận thức mới của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta”.

Sau đó, các chuyên gia tham dự hội thảo thảo luận các chủ đề: Nhận thức chung về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Một số vấn đề cụ thể về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Chuẩn (nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) trình bày tham luận. Ảnh: Ngô Hiển

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Chuẩn (nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) trình bày tham luận. Ảnh: Ngô Hiển

Các nhà khoa học tham dự hội thảo. Ảnh: Ngô Hiển

Các nhà khoa học tham dự hội thảo. Ảnh: Ngô Hiển

Ngô Hiển