Nhiều kỷ vật chiến tranh trưng bày tại triển lãm 'Thanh niên quân đội'

25/03/2021 09:20
Theo TTXVN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Triển lãm về thanh niên trong lực lượng vũ trang gây ấn tượng qua những kỷ vật của các anh hùng trẻ tuổi đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam đã hăng hái xung phong đi đầu trong sự nghiệp cách mạng của Đảng; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân viết nên những trang vàng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Ban Thanh niên Quân đội tổ chức trưng bày triển lãm chuyên đề “Thanh niên quân đội vững bước dưới cờ Đảng”.

Triển lãm giúp người xem nhìn lại những phong trào thanh niên yêu nước, đặc biệt là hoạt động của tuổi trẻ trong lực lượng vũ trang. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Triển lãm giúp người xem nhìn lại những phong trào thanh niên yêu nước, đặc biệt là hoạt động của tuổi trẻ trong lực lượng vũ trang. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Tại lễ khai mạc chiều ngày 24/3, Giám đốc Bảo tàng, Thượng tá Lê Vũ Huy, cho biết triển lãm giới thiệu hơn 300 tài liệu, hình ảnh và hiện vật tiêu biểu, góp phần tuyên truyền, giáo dục tới cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ đầy đủ, sâu sắc về lịch sử vẻ vang trong suốt 90 năm qua của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ quân đội.

“Triển lãm nhằm khơi dậy và bồi đắp niềm tin, lòng tự hào dân tộc, ra sức thi đua sôi nổi, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới,” Thượng tá Lê Vũ Huy cho hay.

Triển lãm được xây dựng làm ba phần. Ở phần “Ánh sáng soi đường” trưng bày những hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về sự ra đời của các tổ chức thanh niên và sự kiện thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày 26/3/1931; khẳng định vai trò của thanh niên trong các cao trào cách mạng, mà đỉnh cao là tiến hành thành công Cách mạng tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc.

Trong phần “Niềm tin và khát vọng,” người xem có thể nhìn lại những hoạt động của lực lượng thanh niên quân đội dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Cuối cùng là phần “Bộ đội Cụ Hồ” phản ánh sự tham gia của thanh niên quân đội trong các phong trào, cuộc vận động về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những tấm gương sáng trong học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, rèn luyện kỷ luật, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, phòng, chống thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh…, góp phần tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Các hiện vật, tài liệu được giới thiệu tại triển lãm phản ánh chặng đường 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn, nhất là tuổi trẻ Quân đội, trong đó có một số hiện vật lần đầu được giới thiệu tới công chúng.

Tiêu biểu là: Cờ “Thiếu niên anh dũng” Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng thiếu niên du kích Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh, 1948; áo trấn thủ của đồng chí Cù Chính Lan dùng trong trận tiêu diệt xe tăng Pháp tại Giang Mỗ, Hòa Bình, tháng 1/1952; quyết tâm thư đồng chí Trần Hữu Dược (19 tuổi) ở Nghệ An viết bằng máu xin nhập ngũ chống Mỹ, cứu nước; chiếc áo bà ba của anh hùng Lê Thị Hồng Gấm đã mặc trong quá trình hoạt động cách mạng và anh dũng hy sinh, từ năm 1968-1970.

Bên cạnh đó, triển lãm giới thiệu nhiều mô hình, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tiêu biểu của thanh niên quân đội phục vụ công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trong giai đoạn 2015-2020.

Triển lãm kéo dài đến ngày 5/4 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, số 28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội./.

Một số hiện vật tại triển lãm:

Cờ "Danh dự" chi đoàn Thanh niên cứu quốc 3A tặng các chiến sỹ chiến đấu tại mặt trận Điện Biên Phủ năm 1954. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Cờ "Danh dự" chi đoàn Thanh niên cứu quốc 3A tặng các chiến sỹ chiến đấu tại mặt trận Điện Biên Phủ năm 1954. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Chiếc xẻng 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc dùng sửa đường trong kháng chiến chống Mỹ. Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Chiếc xẻng 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc dùng sửa đường trong kháng chiến chống Mỹ. Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Bông hoa Ban chấp hành Đoàn trường Chu Văn An B phát cho đồng chí Đặng Thùy Trâm trong buổi lễ kết nạp Đoàn năm 1960. Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Bông hoa Ban chấp hành Đoàn trường Chu Văn An B phát cho đồng chí Đặng Thùy Trâm trong buổi lễ kết nạp Đoàn năm 1960. Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Khẩu súng của chiến sỹ Đại đoàn 312 tại chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Khẩu súng của chiến sỹ Đại đoàn 312 tại chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Truyện "Sống như anh" chi bộ Đại đội 32, Trung đoàn 270, Cồn Cỏ, phát cho đoàn viên thanh niên để học tập theo gương anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, năm 1965. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Truyện "Sống như anh" chi bộ Đại đội 32, Trung đoàn 270, Cồn Cỏ, phát cho đoàn viên thanh niên để học tập theo gương anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, năm 1965. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Theo TTXVN