Lý do khiến Artpink là địa chỉ du học nghệ thuật uy tín

22/04/2021 10:19
Trúc Diệp
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Các bạn trẻ đam mê hội họa, thời trang, đồ họa, kiến trúc… đang loay hoay trước cánh cửa du học nghệ thuật có thể trao gửi niềm tin vào Artpink.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật tại Hà Nội, ông nội là NSND, họa sĩ Đào Đức, giám đốc nghệ thuật bộ phim truyện đầu tiên của Việt Nam “Chung một dòng sông” năm 1959, bố là họa sĩ nổi tiếng Đào Hải Phong, thế nên Đào Đức Duy chịu khá nhiều áp lực khi quyết định con đường du học ngành thiết kế tại Mỹ.

Chính bản thân cậu cũng dò tìm khắp nơi nhưng không nơi nào nhận lời đào tạo một học sinh chưa có những kiến thức cơ bản về hình họa hay thiết kế như cậu.

Là người trong giới, họa sĩ Đào Hải Phong tin tưởng đưa con trai đến Học viện Nghệ thuật Artpink.

“Bố đưa mình tìm đến Artpink, nơi đây có những giảng viên rất giỏi trong nghề, cũng như có thể trang bị đầy đủ kiến thức cần thiết cho những học sinh có nhu cầu du học nghệ thuật. Những kiến thức ấy các thầy cô tích lũy sau nhiều năm được đào tạo bài bản tại các nước tiên tiến và không ngừng hoàn thiện giáo trình thiết kế riêng biệt cho mỗi học viên”, Đào Đức Duy chia sẻ.

Một giờ học của học viên tại Artpink.

Một giờ học của học viên tại Artpink.

Không chỉ họa sĩ Đào Hải Phong, họa sĩ có tiếng như Lê Thiết Cương cũng lựa chọn Học viện nghệ thuật Artpink để gửi gắm con theo học. Con trai họa sĩ Lê Thiết Cương du học nhiếp ảnh tại Pháp, thế nhưng cậu vẫn tìm tới Artpink để học hỏi thêm phương pháp tư duy, kỹ năng mỹ thuật khác.

Lý giải về hiện tượng này, thạc sĩ, họa sĩ Trương Tiến Trà - Giám đốc Học viện Nghệ thuật Artpink- cho biết sau hơn 20 năm học tập và nghiên cứu mỹ thuật tại Việt Nam và Nga, bản thân ông nhận thấy việc giảng dạy mỹ thuật tại hệ thống các trường trong nước đang có dấu hiện của sự lạc hậu. Và chính bản thân những người đang hoạt động mỹ thuật trong nước cũng nhận thấy vấn đề đó, đây chính là nguyên nhân nhiều họa sĩ, nhà điêu khắc thành danh đã lựa chọn Artpink cho con em mình.

Họa sĩ Trương Tiến Trà tư vấn cho học viên và phụ huynh.

Họa sĩ Trương Tiến Trà tư vấn cho học viên và phụ huynh.

Học viên muốn bước chân vào Học viện Nghệ thuật Artpink đều phải qua bài trắc nghiệm trả lời rất nhiều câu hỏi liên quan tới năng lực, nền tảng giáo dục và gia đình, ước mơ cũng như kỹ năng sống. Đây chính là bước đánh giá đầu tiên đối với học viên để nhìn ra tố chất, nhằm đưa ra định hướng môn nghệ thuật phù hợp với khả năng và đam mê.

Xác định được hướng đi rồi, đội ngũ giảng viên của Artpink mới thiết kế từng giáo trình riêng biệt dựa trên khả năng của mỗi học viên, sao cho đào tạo, định hướng học viên một cách hiệu quả nhất.

Có những học viên bị từ chối nhưng quyết “dùi mài kinh sử” để đôi năm sau có thể quay lại, trở thành học viên của Artpink và tiếp tục theo đuổi ước mơ du học nghệ thuật”, họa sĩ Trương Tiến Trà - Giám đốc Artpink nói.

Học viên được trải nghiệm và học tập theo hướng thúc đẩy khả năng tư duy sáng tạo nhiều hơn. Không đi theo lối mòn của phương pháp giáo dục nghệ thuật truyền thống ở hệ thống đào tạo trong nước, học viên ở Artpink được tiếp cận với phương pháp tư duy của các nền giáo dục tiên tiến, dựa trên nền tảng được tiếp lửa từ tình yêu nghệ thuật, sự hiểu biết văn hóa nghệ thuật cội rễ của dân tộc.

Vũ Khôi Nguyên, học viên theo học tại Học viện Artpink 2 năm.

Vũ Khôi Nguyên, học viên theo học tại Học viện Artpink 2 năm.

Qua đánh giá, Artpink đã tạo ra một trường lành mạnh, môi trường học tập tiến bộ và khuyến khích cá nhân đào sâu và sáng tạo.

Môi trường học tập ở Artpink cho mình kỹ năng để thích ứng và phát huy khả năng ở các trường đào tạo nghệ thuật quốc tế”, Nguyên nói.

Những người sáng lập, điều hành và các giảng viên ở Artpink hoàn toàn có thể tự hào về những thành quả do họ dày công vun đắp. Nhiều học viên của Artpink gặt hái thành công đáng mơ ước khi du học nghệ thuật: Đào Đức Duy đã bước chân vào ArtCenter College of Design, Los Angeles, Mỹ.

Và sau nhiều năm học tập hiện Đức Duy đã trở thành một nhà thiết kế với công việc ổn định tại Mỹ. Hiện anh là Thiết kế trưởng và chỉ đạo nghệ thuật cho DesignStudio, bang California, Mỹ. Duy làm việc cùng nhiều thương hiệu “khủng” như Google, Facebook, Twitter ; Lê Sơn là sinh viên Kiến trúc trường Parson School of Design, New York , Mỹ - trường top đầu về thiết kế trên toàn thế giới. Hoàng Anh, sinh viên năm cuối ngành Kiến trúc, trường Ecole Nationale Supérieure d’Architecture, Paris Val-de-Seine, Pháp...

Vào ngày 23/5/2021, Artpink sẽ tổ chức Hội thảo định hướng du học nghệ thuật - Art Portfolios với mục đích cung cấp những thông tin mới nhất về các xu hướng du học nghệ thuật của các nền giáo dục hàng đầu thế giới như Mỹ, Anh, Pháp, Ý, Úc... đồng thời, giải đáp những thắc mắc, băn khoăn của phụ huynh và học viên về du học nghệ thuật. Các khách mời tham dự buổi hội thảo bao gồm:

Giám đốc Học viện mỹ thuật Artpink - Họa sĩ Trương Tiến Trà; Tổng giám đốc Pencil Group - Nguyễn Tiến Huy Nghệ sĩ; giám tuyển The Factory và người đồng sáng lập Manzi Art Space - Bill Nguyễn Giám Tuyển; Giám đốc Nghệ Thuật Six Space - Đỗ Tường Linh Du học sinh Graphic Design, trường University of Greenwich (London) - Đàm Mạnh Nghĩa Speos International Photography School - Paris & London (Pháp) - Lê Nguyên Nhật

Thông tin chi tiết mời theo dõi tại Fanpage chính thức của Artpink - Học Viện Mỹ Thuật Artpink | Facebook

Trúc Diệp