Clip Gala 4 Vietnam Idol:

Hương Giang khiến Mỹ Tâm 'ngộp', Bảo Trâm 'bắt' Quốc Trung đi trên dây

17/11/2012 07:38
Thùy Linh
(GDVN) - Với chủ đề Đêm nhạc Tác giả, 7 thí sinh sẽ được thử sức với những ca khúc của 2 nhạc sĩ trẻ và tài năng.
Trong đêm Gala 4 của Vietnam Idol 2012, khán giả xem truyền hình đã được thưởng thức những ca khúc ngọt ngào, lãng mạn của nhạc sĩ Đức Trí và những ca khúc cá tính, sôi động của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương.

7 thí sinh xuất sắc của Chung kết Vietnam Idol đã có một đêm thi đấu đầy cam go và thử thách. Họ có quyền được nghe và chọn một trong những bài hát của nhạc sĩ mà họ đã bốc thăm. Tuy nhiên, nhìn chung đêm thi Gala 4, các thí sinh vẫn chưa có sự bứt phá rõ rệt, chưa tạo được màu sắc đa dạng cũng như ấn tượng đậm nét cho khán giả truyền hình.

1. Thí sính Bảo Trâm với ca khúc “Khi giấc mơ về”



Với trang phục khá “đằm thắm” so với tuổi, Bảo Trâm đã chinh phục khán giả xem truyền hình bằng giọng hát ngọt ngào, cảm xúc lắng đọng của một thiếu nữ đang yêu. “Em chọn bài hát rất thông minh, em cho tôi một cảm giác như một người đi dây, rất run sợ. Nhưng em đã làm khác và làm mới được bài mà mình hát. Tôi rất thích cách hát này”, nhạc sĩ Quốc Trung khá hài lòng với phần biểu diễn của Trâm tròn trĩnh. Ca sĩ Mỹ Tâm nhận xét: “Em bắt đầu có sự chuyên nghiệp, có sự tập trung trong phần biểu diễn của mình. Em cho chị thấy em bắt đầu trở thành mầm mống của Vietnam Idol”.  
2. Thí sinh Thanh Tùng với ca khúc "Chàng sơ mi"


Nhà vô địch Wushu lựa chọn một ca khúc sôi động của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, “Chàng sơ mi”. Ca sĩ Mỹ Tâm khá bối rối trước phần biểu diễn đáng yêu của Thanh Tùng. “Bài hát này như viết cho em hay một công ty may sơ mi nào đó. Tuy em mặc sơ mi nhưng có vẻ chưa tự tin lắm với chiếc sơ mi của mình”, nhạc sĩ Quốc Trung nhận xét. Trái với nhận xét của Quốc Trung, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương hài lòng với phần biểu diễn của Thanh Tùng: “Chị thấy hài lòng khi xem em biểu diễn. Bởi so với lúc tập, em tự tin hơn rất nhiều. Và chị muốn gọi em là chàng sơ mi”.
3. Thí sinh Ya Suy với ca khúc “Anh sẽ nhớ mãi”


Đạo diễn Quang Dũng đã từng nhận xét trong đêm Gala 3, Ya Suy là một anh chàng chưa giữ vững được phong độ trong mỗi đêm thi. Nếu ở Gala 3, Ya Suy khá thành công thì đêm Gala 4 tuần này, anh chàng người dân tộc Chu Ru lại bị "rơi" xuống vực thẳm. Đạo diễn Quang Dũng cho rằng: "Em đang đứng ở bờ vực và dường như em đang muốn bước thêm một bước nữa". “Em không hợp lắm với bản phối ban đầu. Bài này cứ ngỡ là hợp với em nhưng khi hát lại thấy không hợp”, ca sĩ Mỹ Tâm nhận xét. Giám khảo Quốc Trung nhận định: “Tôi nghĩ đây không phải là phần thi thành công của em”.
4. Thí sinh Hoàng Quyên với ca khúc “Hẹn gặp lại anh”


Cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng lại là một trong những thí sinh sở hữu giọng hát "có chất" nhất của Vietnam Idol 2012. Chọn ca khúc "Hẹn gặp lại anh", Hoàng Quyên một lần nữa ghi dấu ấn là một ca sĩ trẻ trẻ trung, sôi động. Tuy nhiên, ở vòng thi lần này, khán giả muốn Hoàng Quyên có một sự bứt phá ngoạn mục, tuy thành công với ca khúc nhưng có vẻ Hoàng Quyên vẫn chưa "lấy lòng" được số đông khán giả. Nhạc sĩ Quốc Trung nhận xét: “Bài hát này với khả năng của em thì em luôn làm tốt. Có thể tôi mong chờ ở em một sự cá tính hơn, sự phá cách hơn”. Mỹ Tâm cho rằng: “Em có một năng khiếu, một tố chất tốt. Điều quan trong là làm sao khán giả vote cho em thật nhiều”. Lưu Thiên Hương chia sẻ rằng, cô đã nổi da gà khi nghe Hoàng Quyên thể hiện ca khúc của mình.
5. Thí sinh Anh Quân với ca khúc “Người hát tình ca”



Khi bốc thăm chọn nhạc sĩ, Anh Quân cảm thấy giọng hát của mình không phù hợp với nhạc sĩ Đức Trí. Vì vậy, chàng trai kính cận này đã "trao đổi" với Ya Suy. Và sự thay đổi cách lựa chọn của Anh Quân phần nào đã chứng tỏ đó là một sự lựa chọn khôn ngoan. Với ca khúc "Người hát tình ca" của Lưu Thiên Hương, Anh Quân phô diễn được giọng hát ngọt ngào và ấm áp của mình. Giám khảo Mỹ Tâm khen ngợi phần biểu diễn của Anh Quân: “Chị cho rằng em đã chọn một bài hát rất thông minh bởi em xử lý rất tốt bài hát này. Tuy nhiên những nốt cao em làm chưa được tốt”. Tác giả của bài hát nhận xét: "Chị và những khán giả ở đây đều rất thích phần biểu diễn của em đêm nay".
6. Thí sinh Cao Thanh Thảo My với ca khúc “Từng ngày dài”
Như lời giới thiệu của MC Huy Khánh, Thảo My là một cô gái luôn tràn đầy sức sống, sự trẻ trung và năng động, một cô gái đã nỗ lực hết mình để "chưa bao giờ" đứng trong Top nguy hiểm của Chung kết Vietnam Idol. Trong Gala 4 tuần này, Thảo My đã chọn biểu diễn ca khúc "Từng ngày dài", một nhạc phẩm khá phù hợp với giọng hát và tính cách của mình. Tiết mục của Thảo My đã nhận được sự khen tặng của đạo diễn Quang Dũng và nhạc sĩ Quốc Trung. Nhạc sĩ Đức Trí tâm sự: "My đã cho tôi thấy một nắng mai xanh ngời từ em".
7. Thí sinh Hương Giang với ca khúc “Vì em yêu anh”

Với sự hướng dẫn tận tình của nhạc sĩ Đức Trí, thí sinh Hương Giang đã có một phần biểu diễn tràn ngập cảm xúc. Điều đặc biệt trong phần thi của Hương Giang chính là khi nhạc sĩ Đức Trí cất giọng hát đệm cho đoạn cuối trong ca khúc "Vì em yêu anh" mà cô đang biểu diễn. Tuy nhiên, điểm trừ trong phần thi này đó chính là giọng hát yếu, mỏng của cô. Giám khảo Mỹ Tâm cảm thấy "ngộp" khi nghe Hương Giang hát. Nhạc sĩ Quốc Trung cũng khuyên cô nên  tập trung vào giọng hát, anh cho rằng cá tính âm nhạc của cô nên khác biệt với cá tính và khát khao sống ngoài đời thì sẽ thành công hơn.  Nhận xét về phần biểu diễn của Hương Giang, nhạc sĩ Đức Trí lại có quan điểm hơi khác so với các giám khảo: "Tôi chỉ đứng ở cương vị khán giả, nghe một bài hát, thưởng thức bài hát. Tôi không thấy những gì như mọi người đã nói. Tôi chỉ đơn giản thấy nó rất hay".
Thùy Linh