Dòng chảy nghĩa tình trên hành trình chống dịch

23/05/2021 07:55
Cao Kim Anh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trong những nỗ lực mới nhất tham gia phòng chống dịch Covid-19, HDBank và Tập đoàn Sovico đã trao tặng 60 tỷ đồng mua vắc-xin bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Dịch Covid-19 đã quay trở lại Việt Nam lần thứ tư với tính chất nghiệm trọng hơn, biến thể nguy hiểm và lây lan nhanh hơn, trên diện rộng liên quan đến nhiều địa phương trên cả nước.

Theo Bộ Y tế, đến 12h ngày 22/5/2021, Việt Nam có tổng cộng 3.532 ca mắc Covid-19 ghi nhận trong nước và 1.481 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 1.962 ca.

Một lần nữa, Việt Nam nhỏ bé lại oằn mình chống dịch và thêm một lần chúng ta lại chứng kiến các y bác sĩ, lực lượng chức năng chiến đấu quên mình nơi tuyến đầu chống dịch.

HDBank và Sovico Group đã trao nguồn kinh phí 60 tỷ đồng mua vắc-xin ngừa Covid-19 cho đại diện Bộ Y tế. (ảnh HDBank)

HDBank và Sovico Group đã trao nguồn kinh phí 60 tỷ đồng mua vắc-xin ngừa Covid-19 cho đại diện Bộ Y tế. (ảnh HDBank)

Những bữa ăn tạm; giấc ngủ vội ngay trên sân cỏ, hành lang; bộ đồ bảo hộ bịt kín người cả ngày giữa thời tiết nắng nóng như đổ lửa, nhận diện nhau bằng những cái tên viết nguệch ngoạc ngay sau lưng áo.... những hình ảnh đó chẳng còn xa lạ ở tâm dịch khi Covid quay lại đất nước một lần nữa.

Đám tang người mẹ của một cặp y bác sỹ trong vùng cách ly được thương nhớ và biết ơn bằng cách cả ban lãnh đạo đều đau đớn cúi đầu cảm tạ.

Một y tá người nhũn đi vì kiệt sức sau nhiều ngày làm việc quên ngủ, quên ăn.

Và, có những bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch nhiều ngày chưa được về nhà, chưa gặp lại những đứa con thơ…

Tất cả những chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch đang nỗ lực ngày đêm, gác lại những nỗi niềm riêng để hoàn thành nhiệm vụ, vì nhân dân, đất nước.

HDBank thực hiện những “chuyến xe yêu thương”, thu mua nông sản góp phần chia sẻ kho khăn nhanh chóng, kịp thời với bà con nông dân tỉnh Hải Dương. (ảnh HDBank)

HDBank thực hiện những “chuyến xe yêu thương”, thu mua nông sản góp phần chia sẻ kho khăn nhanh chóng, kịp thời với bà con nông dân tỉnh Hải Dương. (ảnh HDBank)

Những chiếc khẩu trang y tế, những bộ quần áo bảo hộ, dung dịch rửa tay sát khuẩn... được nhiều nơi trên tổ quốc, bà con kiều bào phương xa chuyển đến để cùng góp sức với tuyến đầu chống dịch.

Những đoàn xe của các địa phương chi viện hướng về tâm dịch, mang theo niềm tin, hi vọng và quyết tâm chiến thắng dịch bệnh của toàn thể nhân dân Việt Nam.

Trên hành trình đuổi “giặc Covid-19”, chúng ta thêm phấn chấn, xúc động và tự hào khi nghe tin sáng ngày 21/5, chung tay cùng Chính phủ phòng, chống dịch Covid, các thương hiệu lớn như Vietcombank, HDBank, Vietinbank, BIDV, Vingroup, Sovico Group đã đóng góp hàng trăm tỉ đồng cho chương trình vắc-xin phòng Covid-19.

Trong đó, riêng HDBank và Sovico Group (cổ đông sáng lập Hãng hàng không Vietjet) đã trao tặng 60 tỷ đồng mua vắc xin ngừa Covid-19 cho đại diện Bộ Y tế.

HDBank và Sovico Group luôn là những đơn vị tiên phong đồng hành cùng nhân dân, Chính phủ và ngành Y tế tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch.

Song song với mục tiêu phát triển bền vững, hàng năm, Sovico Group dành nhiều kinh phí cho các hoạt động cộng đồng, góp phần cùng lan toả thông điệp phát triển bền vững gắn liền với trách nhiệm mang lại những giá trị thiết thực cho xã hội, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn.

Ở mức độ quy mô lớn hơn, Sovico Group đã trở thành đối tác chiến lược của Liên Hợp Quốc với mục tiêu góp phần phát triển bền vững cho xã hội.

Trong nỗ lực phòng chống dịch, HDBank là một thương hiệu lớn luôn chủ động, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức chung tay chia sẻ cùng ngành y tế và nhân dân cả nước.

Ngay từ đầu mùa dịch năm 2020, HDBank là một trong những ngân hàng tiên phong hỗ trợ tài chính cho khách hàng chịu ảnh hưởng bởi COVID-19, để lại những ấn tượng tốt đẹp: Dành 24.000 tỉ đồng hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ; dành 10.000 tỉ đồng hỗ trợ cho doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh cá thể, khách hàng cá nhân mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư cho nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, năng lượng tái tạo…

Những con số đó thể hiện rằng, dù các ngân hàng, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, nhưng khi đất nước, nhân dân cần thì họ luôn sẵn sàng tiên phong đồng hành cùng cả dân tộc vượt qua khó khăn, mất mát.

HDBank cũng đã tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực và kịp thời như ủng hộ cho Chính phủ phòng chống dịch bệnh và hạn mặn; trao tặng 1.000 giường y tế cho ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh…

Tỉnh Hải Dương là địa phương trở thành tâm dịch khi Covid quay lại Việt Nam lần thứ 3, lượng nông sản bị tồn ứ, hư hỏng quá nhiều trong thời gian phong tỏa... HDBank không chỉ trao tặng 1,5 tỉ đồng góp sức chống dịch mà còn tổ chức nhiều “chuyến xe yêu thương”, triển khai thu mua nông sản góp phần chia sẻ khó khăn nhanh chóng, kịp thời với bà con nông dân.

Các hoạt động an sinh xã hội, thực thi trách nhiệm cộng đồng là truyền thống văn hóa nhân văn của HDBank trong hành trình đóng góp vì sự phát triển vững mạnh của nền kinh tế và hạnh phúc của người dân, như chia sẻ của ông Phạm Quốc Thanh - Tổng Giám đốc HDBank: “HDBank ủng hộ vào quỹ mua vắc xin để chung tay cùng cả nước tiếp thêm nguồn lực phòng chống dịch ở nước ta. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bộ Y tế, các lực lượng tuyến đầu tham gia chống dịch”.

Chặng đường chống dịch có thể còn dài, chúng ta còn phải quyết liệt hơn, nhưng với những đóng góp của toàn thể nhân dân, sự đồng hành, cam kết, gắn bó của các doanh nghiệp như HDBank, Sovico Group… tin chắc rằng, Việt Nam luôn kiên cường, mạnh mẽ sẽ chiến thắng đại dịch.

Cao Kim Anh