80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam

28/01/2021 09:02
Theo TTXVN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Từ mùa xuân năm 1941, sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này) trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Sự kiện Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về nước lãnh đạo cách mạng cho thấy tầm nhìn chiến lược của vị lãnh tụ thiên tài, không chỉ tạo ra bước ngoặt to lớn của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX mà còn để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu.

Theo TTXVN