300 sinh viên Trường Đại học Hạ Long tình nguyện hỗ trợ SEA Games 31

03/04/2022 06:33
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tình nguyện tham gia hỗ trợ khi SEA Games 31, sinh viên Trường Đại học Hạ Long mong muốn quảng bá hình ảnh con người Quảng Ninh năng động và thân thiện.

Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) là sự kiện mang đến cơ hội giao lưu, quảng bá về thể thao, văn hoá và du lịch giữa các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Trong những ngày này, tỉnh Quảng Ninh đang rộn rã tổ chức nhiều hoạt động hướng tới lần đầu tiên đăng cai 7 môn thi đấu của SEA Games 31 tập trung tại các địa điểm du lịch, văn hóa nổi tiếng từ Uông Bí, Hạ Long đến Cẩm Phả.

Hưởng ứng sự kiện thể thao lớn của tỉnh, 300 sinh viên Trường Đại học Hạ Long đã đăng ký trở thành tình nguyện viên tham gia hỗ trợ SEA Games.

300 sinh viên tình nguyện hỗ trợ SEA Games

Theo thầy Vũ Văn Viên – Trưởng Khoa Du Lịch, Trường Đại học Hạ Long, căn cứ theo Kế hoạch của Tiểu ban Lễ tân – Khánh tiết của SEA Games 31 cần 300 tình nguyện viên biết tiếng Trung và tiếng Anh, Trường Đại học Hạ Long đã tiến hành tuyển chọn các sinh viên thuộc khoa Du lịch và khoa Ngoại ngữ.

Các tình nguyện viên được lựa chọn với các tiêu chí: có nguyện vọng, mong muốn tham gia làm việc tại Đại hội và có khả năng giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Trung tốt.

Đồng thời, có hiểu biết về du lịch, văn hóa, có sức khỏe tốt, đã tiêm tối thiểu 2 mũi vắc xin phòng Covid-19, năng động và có tinh thần trách nhiệm cao.

Để trang bị kiến thức, kỹ năng cho tình nguyện viên, trường Đại học Hạ Long đã phối hợp cùng Ban tổ chức SEA Games 31 tập huấn cho sinh viên về quy định của Đại hội, của các môn thi đấu và văn hóa các nước tham gia Đại hội.

Sân vận động Cẩm Phả (Quảng Ninh), một trong những điểm thi đấu của SEA Games 31 (Ảnh: CTV)

Sân vận động Cẩm Phả (Quảng Ninh), một trong những điểm thi đấu của SEA Games 31 (Ảnh: CTV)

Tình nguyện viên cũng được trang bị một số các kỹ năng, lễ nghi, cách hành xử khi hỗ trợ đoàn vận động viên, quan chức quốc tế cùng các đại biểu cấp cao.

Các nhiệm vụ của, những điều nên, không nên khi làm tình nguyện và một số kiến thức cơ bản về du lịch Quảng Ninh.

Theo đó, tại SEA Games 31, sinh viên nhà trường sẽ hỗ trợ các đoàn Vận động viên của các nước theo suốt lịch trình của đoàn khi đoàn ở Quảng Ninh.

Tháp tùng VIP, quan chức cấp cao, ban trọng tài trong các cuộc họp, các trận thi đấu

Làm việc tại các địa điểm thi đấu: hỗ trợ việc chỉ dẫn, truyền thông tin, dẫn chương trình, hỗ trợ các buổi lễ trao thưởng,…

Bên cạnh đó, hỗ trợ Ban tổ chức địa phương trong các công tác như: y tế, truyền thông, giao thông, hậu cần,…

Sinh viên Đại học Hạ Long được trang bị kiến thức, kỹ năng để tham gia hỗ trợ một cách tốt nhất (Ảnh minh hoạ: Phạm Linh)

Sinh viên Đại học Hạ Long được trang bị kiến thức, kỹ năng để tham gia hỗ trợ một cách tốt nhất (Ảnh minh hoạ: Phạm Linh)

Thầy Vũ Văn Viện nhấn mạnh: “Qua việc cử sinh viên tham gia hỗ trợ, Trường Đại học Hạ Long muốn thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm với các hoạt động của tỉnh.

Đồng thời, mong muốn hỗ trợ Đại hội thành công tốt đẹp, góp phần giới thiệu hình ảnh địa phương đến bạn bè, du khách quốc tế.

Ngoài ra, đây cũng là cơ hội tốt để sinh viên trường Đại học Hạ Long vừa học hỏi, nâng cao kỹ năng giao tiếp trong môi trường đa văn hóa, kiến thức và ngoại ngữ, vừa thể hiện sự hiểu biết, sự năng động và nhiệt tình của các em.

Rèn khả năng làm việc nhóm, thể lực và xử lí các tình huống trong thực tế”.

Góp phần quảng bá hình ảnh đẹp của con người Quảng Ninh

Sinh viên Bùi Phương Thảo tự hào khi được trở thành một phần của Đại hội SEA Games (Ảnh: Phạm Linh)

Sinh viên Bùi Phương Thảo tự hào khi được trở thành một phần của Đại hội SEA Games (Ảnh: Phạm Linh)

Trao đổi cùng Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam, em Bùi Phương Thảo, một trong những tình nguyện viên của Trường Đại học Hạ Long tham gia hỗ trợ SEA Games chia sẻ: “Sau 2 năm ảnh hưởng của dịch covid 19, và đặc biệt là thời gian gần đây với những diễn biến phức tạp tại Quảng Ninh, SEA Games 31 chính thức trở lại sau thời gian bị lùi lịch là điều mà chúng em đã mong chờ từ rất lâu.

Đây là sự kiện lớn mang tầm cỡ khu vực, em rất tự hào khi được trở thành một phần của Đại hội.

Em nghĩ làm tình nguyện viên cho SEA Games sẽ là một cơ hội tuyệt vời giúp em học được nhiều điều.

Là một sinh viên học khoa Du lịch của trường Đại học Hạ Long, em mong có thể thể hiện hình ảnh con người Quảng Ninh thân thiện, nhiệt tình đến bạn bè các nước trong khu vực, thúc đẩy sự phát triển du lịch tỉnh nhà”.

Nguyễn Thanh Thảo mong muốn góp phần quảng bá hình ảnh con người Quảng Ninh năng động và thân thiện tới các nước bạn (Ảnh: Phạm Linh)

Nguyễn Thanh Thảo mong muốn góp phần quảng bá hình ảnh con người Quảng Ninh năng động và thân thiện tới các nước bạn (Ảnh: Phạm Linh)

Kỳ vọng vào bản thân sẽ mang tới các nước bạn hình ảnh đẹp về con người Quảng Ninh, em Nguyễn Thanh Thảo, tình nguyện viên đến từ khoa Du Lịch, Trường Đại học Hạ Long cho biết: “Để làm tốt nhiệm vụ ở SEA Games 31, em đã dành thời gian tìm hiểu các thông tin về Đại hội, các quy tắc trong giao tiếp, ứng xử, văn hóa các nước trong khu vực.

Những kiến thức về các điểm di tích, thăm quan và hoạt động du lịch của Quảng Ninh để giới thiệu cho du khách,...

Đồng thời, em cũng chuẩn bị trước một số tình huống có thể sẽ gặp phải, tập trước cách xử lý.

Em tin việc trở thành tình nguyện viên của SEA Games sẽ là một trải nghiệm rất đáng nhớ trong thời sinh viên.

Bản thân em chưa dám kỳ vọng quá nhiều mà chỉ hy vọng mình sẽ làm tốt nhiệm vụ, góp phần nhỏ bé thể hiện hình ảnh sinh viên trường Đại học Hạ Long năng động, có kiến thức và luôn hết mình với công việc”.

Phạm Linh