Tỷ lệ chọi vào lớp 10 Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội cao nhất lên tới 1/29

31/05/2023 06:38
Phạm Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Năm 2023, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội có 315 chỉ tiêu, có 6.113 hồ sơ đăng ký dự thi, tăng mạnh so với các năm trước.

Theo công bố của Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, số thí sinh đăng ký vào 7 môn chuyên là 6.113, cao nhất kể từ năm 2019 đến nay.

Các năm trước đó, số thí sinh đăng ký vào trường dao động 4.500-5.400, trong khi số chỉ tiêu gần như tương tự (305).

Xét về tỷ lệ chọi các lớp của nhà trường, lớp Ngữ văn có tỷ lệ chọi tăng mạnh nhất, từ 1/18,3 lên 1/28,5, trường tuyển 35 học sinh nhưng nhận tới 998 hồ sơ.

Kế đến là tỷ lệ chọi lớp chuyên Tin học với 1/19,5, tăng mạnh so với tỷ lệ 1/10 của năm ngoái do số hồ sơ tăng gần gấp đôi.

Lớp chuyên Tiếng Anh vẫn có nhiều thí sinh đăng ký nhất, là 2.049 thí sinh, song, chỉ tiêu của lớp chuyên tiếng Anh tăng lên 10 nên tỷ lệ chọi năm nay là 1/29,3.

Lớp chuyên Hóa và Sinh học có tỷ lệ chọi ổn định, lần lượt 1/19,8 và 1/10,2; trong khi lớp chuyên Toán giảm nhẹ, từ 1/13 xuống 1/11,9.

Cụ thể thống kê tuyển sinh lớp 10 của Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội như sau:

Kỳ thi vào lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm diễn ra vào ngày 1/6. Buổi sáng, thí sinh thi Toán và Văn. Đây là hai môn bắt buộc, mỗi môn có thời gian làm bài 90 phút. Đến chiều, thí sinh thi môn chuyên, thời gian làm bài 120 phút. Đăng ký vào lớp chuyên nào, thí sinh sẽ làm bài thi môn tương ứng, riêng lớp Tin sẽ làm bài thi Toán.

Điểm xét tuyển là tổng điểm thi ba môn, trong đó môn chuyên nhân hệ số hai. Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm không cộng điểm ưu tiên với mọi thí sinh.

Phạm Minh