Tuyển sinh lớp 10 ở Quảng Ninh: Bài thơ "Nói với con" vào đề thi môn Ngữ văn

01/06/2023 11:32
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sau 120 phút làm bài thi, nhiều thí sinh ở Quảng Ninh chia sẻ đề môn Ngữ văn năm nay so với kỳ thi năm ngoái có phần “dễ thở” hơn.

Sáng 1/6, học sinh Quảng Ninh sẽ dự thi môn Ngữ văn, môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023 – 2024.

Sau 120 phút làm bài thi, nhiều thí sinh ở Quảng Ninh chia sẻ đề môn Ngữ văn năm nay so với kỳ thi năm ngoái có phần nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, cũng có nhiều thí sinh do không ôn tập kỹ phần thơ nên chỉ dự đoán được điểm trên trung bình.

Đề thi môn Ngữ văn năm nay có câu 5 điểm rơi vào bài thơ "Nói với con" của tác giả Y Phương nằm trong chương trình kỳ 2 môn Ngữ văn lớp 9. Còn với câu 2 điểm, học sinh viết một đoạn văn bày tỏ suy nghĩ về ý nghĩa của lòng hiếu thảo trong cuộc sống.

Ghi nhận của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tại điểm thi Trường Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Văn Lang (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh), một số thí sinh rời phòng thi sớm do làm bài thi không tốt, tuy nhiên cũng có nhiều thí sinh chia sẻ, đề thi năm nay không quá khó và có phần “dễ thở” hơn kỳ thi năm ngoái và tự tin đạt điểm cao. Đặc biệt, nhiều thí sinh bày tỏ phấn khởi khi “lòng hiếu thảo” được đưa vào đề thi.

Điểm thi Trường TH-THCS-THPT Văn Lang (Ảnh: Phạm Linh)

Điểm thi Trường TH-THCS-THPT Văn Lang (Ảnh: Phạm Linh)

Dự thi tại điểm thi Trường Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Văn Lang, em Phùng Thị Kim Chi - học sinh Trường Trung học cơ sở Cao Xanh chia sẻ: “Bản thân em thấy đề thi không quá khó vì đã nằm trong phần ôn luyện của thầy cô ở trường, tuy nhiên do em không ôn tập trung nhiều vào các bài thơ nên bài thi hôm nay không làm tốt như mong đợi.

Em không nắm chắc được kết quả mà chỉ dự đoán sẽ được trên điểm trung bình. Mặc dù thi không quá tốt nhưng em vẫn cố gắng điều chỉnh tâm trạng để chuẩn bị gỡ điểm trong bài thi môn Ngoại ngữ vào buổi chiều hôm nay”.

Những thí sinh đầu tiên rời phòng thi sau khi hoàn thành bài thi môn Ngữ văn (Ảnh: Phạm Linh)

Những thí sinh đầu tiên rời phòng thi sau khi hoàn thành bài thi môn Ngữ văn (Ảnh: Phạm Linh)

Nhiều thí sinh có tâm trạng phấn khởi khi làm tốt môn thi đầu tiên (Ảnh: Phạm Linh)

Nhiều thí sinh có tâm trạng phấn khởi khi làm tốt môn thi đầu tiên (Ảnh: Phạm Linh)

Rời điểm thi trong tâm trạng phấn khởi, em Trần Khánh Linh – học sinh Trường Trung học phổ thông Cao Thắng đánh giá đề thi năm nay dễ hơn năm trước: “Đề thi môn Ngữ văn rơi vào bài thơ “Nói với con”, một trong những tác phẩm đã được ôn tập kỹ nên theo em không quá khó để giành được điểm cao.

Em rất thích câu 2 điểm, khi nói về lòng hiếu thảo trong cuộc sống, nhấn mạnh vào tình yêu dành cho mẹ, đây là đề tài rất gần gũi với cuộc sống. Không khó để cảm nhận được sự hi sinh, nỗi vất vả của mẹ khi từ bữa cơm, từng chiếc áo hay mọi thứ mà chúng ta đang được hưởng thụ hiện tại đều có bàn tay mẹ.

Hoàn thành tốt môn thi đầu tiên, em hi vọng các môn tiếp theo cũng sẽ thuận lợi như vậy để em có thể đỗ vào trường theo nguyện vọng”.

Em Trần Khánh Linh – học sinh Trường Trung học phổ thông Cao Thắng đánh giá đề thi năm nay dễ hơn năm trước (Ảnh: Phạm Linh)

Em Trần Khánh Linh – học sinh Trường Trung học phổ thông Cao Thắng đánh giá đề thi năm nay dễ hơn năm trước (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh hân hoan báo tin thi tốt cho người nhà (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh hân hoan báo tin thi tốt cho người nhà (Ảnh: Phạm Linh)

Kết thúc môn thi đầu tiên, nhiều phụ huynh bày tỏ lo lắng khi thời tiết nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời lên đến 32 độ C, sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ và trạng thái của các thí sinh khi dự thi môn Ngoại ngữ vào chiều hôm nay (1/6).

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2023 - 2024, toàn tỉnh Quảng Ninh có 30/36 trường trung học phổ thông công lập tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 với 15.403 thí sinh đăng ký dự thi.

Tỉnh bố trí 32 Hội đồng coi thi (tăng 2 Hội đồng coi thi so với năm 2022), với 653 phòng thi chính thức và 42 phòng thi dự phòng.

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, tỉnh Quảng Ninh điều động khoảng gần 2.200 cán bộ, giáo viên, nhân viên và lực lượng phối hợp tham gia làm nhiệm vụ tại 32 hội đồng coi thi.

Trong đó, có 1.369 cán bộ coi thi; 287 cán bộ giám sát; 64 chiến sĩ công an trực 24/24 giờ; 71 chiến sĩ công an trực vòng ngoài…

Kỳ thi tổ chức thi 3 môn chung: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc); 10 môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh và Tiếng Trung Quốc.

Trong đó, sáng ngày 1/6, buổi sáng thí sinh thi môn Ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút); buổi chiều thi môn Ngoại ngữ (thời gian làm bài 60 phút).

Ngày 2/6, buổi sáng các thí sinh thi môn Toán (thời gian làm bài 120 phút). Chiều ngày 2/6 và sáng 3/6, thí sinh thi các môn chuyên.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2023-2024 của Quảng Ninh sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 3/6.

Phạm Linh