Trường Tiểu học Ngô Gia Tự: Khởi sắc trong công tác bồi dưỡng HS năng khiếu

25/05/2023 06:31
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Năm học vừa qua, Trường TH Ngô Gia Tự thực hiện hiệu quả công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, năng khiếu khi đạt 58 giải trong các hội thi, giao lưu.

Ngày 24/5, Trường Tiểu học Ngô Gia Tự (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) tổ chức chương trình Liên hoan Cháu ngoan Bác Hồ; tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2022 – 2023 cùng với lễ bế giảng – chia tay học sinh lớp 5.

Trường Tiểu học Ngô Gia Tự tổ chức chương trình Liên hoan Cháu ngoan Bác Hồ; tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2022 – 2023 (Ảnh: Phạm Linh)

Trường Tiểu học Ngô Gia Tự tổ chức chương trình Liên hoan Cháu ngoan Bác Hồ; tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2022 – 2023 (Ảnh: Phạm Linh)

Phát biểu khai mạc chương trình, cô Nguyễn Thị Thanh Trà – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Gia Tự cho biết, năm học 2023-2023, Trường Tiểu học Ngô Gia Tự có 1083 học sinh (85%) được khen thưởng và 1272 học sinh đạt Cháu ngoan Bác Hồ, 100% học sinh khối 5 Hoàn thành chương trình tiểu học.

Cô Nguyễn Thị Thanh Trà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Gia Tự phát biểu khai mạc chương trình (Ảnh: Phạm Linh)

Cô Nguyễn Thị Thanh Trà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Gia Tự phát biểu khai mạc chương trình (Ảnh: Phạm Linh)

Bên cạnh đó, nhà trường thực hiện hiệu quả công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu khi đã đạt 58 giải trong các hội thi, giao lưu do các cấp quận, thành phố, quốc gia, và khu vực.

Nổi bật trong đó, đội tuyển Cờ vua của nhà trường đạt giải nhất đồng đội cấp thành phố, được tham dự Giải cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 - Cup TOTA đạt giải Nhì toàn đoàn và có 2 Huy chương Đồng Quốc Gia.

Học sinh biểu diễn tiết mục đạt giải Ba giao lưu văn hoá Nhật Bản (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh biểu diễn tiết mục đạt giải Ba giao lưu văn hoá Nhật Bản (Ảnh: Phạm Linh)

Trong các hội thi, giao lưu cấp quốc gia, học sinh nhà trường đã đạt được huy chương Vàng môn Cờ vua; môn Tiếng Anh IOE đạt 1 huy chương Bạc, 2 huy chương Đồng; môn Teakwondo đạt 1 huy chương Bạc.

Học sinh nhà trường cũng có cơ hội thử thách tại đấu trường quốc tế như: Olympic quốc tế Khoa học ASMO; Olympic quốc tế Toán, Tiếng Anh ASMO; Olympic khoa học – toán WSMC thế giới;…và đạt được thành tích cao.

Bà Lê Thị Vân - Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban nhân dân quận Hồng Bàng cùng cô Nguyễn Thị Thanh Trà - Hiệu trưởng nhà trường trao thưởng những học sinh đạt giải khu vực và quốc gia (Ảnh: Phạm Linh)

Bà Lê Thị Vân - Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban nhân dân quận Hồng Bàng cùng cô Nguyễn Thị Thanh Trà - Hiệu trưởng nhà trường trao thưởng những học sinh đạt giải khu vực và quốc gia (Ảnh: Phạm Linh)

Để đạt được những thành tích trên phải kể đến sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ giáo viên nhà trường.

Hiện nay, Trường Tiểu học Ngô Gia Tự có 5 cán bộ giáo viên có trình độ thạc sỹ và 6 cán bộ giáo viên đang theo học thạc sỹ.

Lãnh đạo Hồng Bàng và khen thưởng các giáo viên có thành tích xuất sắc (Ảnh: Phạm Linh)

Lãnh đạo Hồng Bàng và khen thưởng các giáo viên có thành tích xuất sắc (Ảnh: Phạm Linh)

Bà Cao Thị Thanh Xuân, Trưởng Ban tuyên giáo Quận Ủy và Anh Nguyễn Thế Đạt - Bí thư quận Đoàn trao thưởng cho học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố (Ảnh: Phạm Linh)

Bà Cao Thị Thanh Xuân, Trưởng Ban tuyên giáo Quận Ủy và Anh Nguyễn Thế Đạt - Bí thư quận Đoàn trao thưởng cho học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố (Ảnh: Phạm Linh)

Cũng theo hiệu trưởng nhà trường, năm học 2022 – 2023 vừa qua, nhà trường đã tổ chức hiệu quả các hoạt động phát triển năng lực học sinh như: giáo dục kĩ năng sống, giáo dục thể chất, hoạt động trải nghiệm, giáo dục ngoài giờ lên lớp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Đồng thời, tổ chức thành công nhiều hoạt động như: chuyên đề Điểm cấp thành phố: “Thiếu nhi Hải Phòng với chuyển đổi số”; Dự khai Bút tại Vương triều nhà Mạc; Tổ chức lễ kết nạp đội viên Khối 3 tại Khu tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh; Ngày hội Steam cấp trường.

Năm học 2022 – 2023 vừa qua, tập thể nhà trường đã nỗ lực tổ chức thành công các hoạt động phát triển năng lực học sinh (Ảnh: Phạm Linh)

Năm học 2022 – 2023 vừa qua, tập thể nhà trường đã nỗ lực tổ chức thành công các hoạt động phát triển năng lực học sinh (Ảnh: Phạm Linh)

Nhà trường cũng duy trì hoạt động các câu lạc bộ năng khiếu, sở thích và dạy lồng ghép các nội dung giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh, thực hiện tốt trách nhiệm công dân.

Phạm Linh