Trường ĐH Thủ đô HN tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

18/05/2023 14:38
Linh Trang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Trường Đại học Thủ đô Hà Nội xác định khoa học công nghệ là một trong hai trụ cột lớn để xây dựng và phát triển nhà trường.

Sáng ngày 18/5, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Chương trình có sự tham dự của Tiến sĩ Trần Nam Tú – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ Giáo dục và Đào tạo); Ông Hoàng Văn Hoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Doanh Nhân 82, Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Tiến sĩ Nguyễn Văn Hoạt, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế xã hội Hà Nội; Giáo sư tiến sĩ Trần Trung, Giám đốc Học viện Dân tộc… cùng lãnh đạo, cán bộ các phòng chức năng của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện các phòng giáo dục của Thành phố Hà Nội.

Về phía Trường Đại học Thủ đô Hà Nội có Tiến sĩ Đỗ Hồng Cường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Bích Hiền – Hiệu trưởng nhà trường; Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuân – Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Bích Hiền – Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội chia sẻ, nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam và vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Bích Hiền – Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội chia sẻ tại buổi lễ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Bích Hiền – Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội chia sẻ tại buổi lễ.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với đội ngũ cán bộ giảng viên, sinh viên của Trường - là dịp để lãnh đạo Nhà trường gặp gỡ, biểu dương, tôn vinh những nhà khoa học với những thành tựu khoa học xuất sắc; Đây cũng là sự kiện để quy tụ, tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh trí tuệ của đội ngũ nhà khoa học tham gia xây dựng, phát triển Nhà trường, qua đó tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của trí thức và khoa học công nghệ.

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội xác định khoa học công nghệ là một trong hai trụ cột lớn để xây dựng và phát triển nhà trường.

Nhờ đó, hoạt động Khoa học và công nghệ của trường đã phát triển khá toàn diện về cơ chế, chính sách, đặc biệt là cơ chế giao tự chủ trong khoa học công nghệ thực hiện từ năm học 2017-2018.

Sau 5 năm thực hiện, khoa học và công nghệ đã thực sự có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển nhà trường. Số lượng đề tài và công bố tăng 5 lần so với giai đoạn 2011-2016, đặc biệt là các công bố quốc tế.

Các hoạt động khoa học công nghệ dành cho cán bộ giảng viên và người học được tổ chức thường niên tạo được tiếng vang và bước đầu khẳng định uy tín của nhà trường trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Năm 2022, Trưởng được Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao thực hiện 05 nhiệm vụ trong Chương trình công tác số 06, Chương trình số 07 của Thành ủy với tổng kinh phí hơn 300 tỉ đồng.

Đây là cơ hội cho các nhà khoa học của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội có được nguồn lực thực hiện những công trình nghiên cứu có tầm ảnh hưởng lớn và đóng góp tích cực cho sự phát triển của Nhà trường trong giai đoạn mới.

Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của trường ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đã thể hiện vai trò nòng cốt trong việc tạo ra những sản phẩm có giá trị trên mọi lĩnh vực hoạt động của trường.

Đại diện các khoa được vinh danh tại Lễ Kỷ niệm.

Đại diện các khoa được vinh danh tại Lễ Kỷ niệm.

Bên cạnh những ấn phẩm khoa học như giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo, bài báo khoa học công bố trong và ngoài nước, bước đầu các nghiên cứu khoa học công nghệ của trường được đăng ký sở hữu trí tuệ và được thương mại hóa như nước uống tinh khiết Thủ đô xanh, Gel rửa tay sát khuẩn, các chế phẩm hữu cơ: Xua đuổi muỗi và côn trùng; Nước lau sàn, nước giặt, nhãn hiệu Green Capital.

Ngày nay, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, với tinh thần tiếp tục quán triệt, thực hiện nhất quán chủ trương khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt, thúc đẩy đối mới sáng tạo, đóng góp tích cực, hiệu quả cho công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước, nhà trường xác định, tiếp tục phát huy thế mạnh trong nghiên cứu khoa học giáo dục và khoa học xã hội nhân văn, hình thành những nhóm nghiên cứu mạnh ở các lĩnh vực này, tăng cường các công bố quốc tế và thực hiện các công trình nghiên cứu đóng góp thiết thực cho hoạt động đào tạo của nhà trường đồng thời có phạm vi ảnh hưởng càng ngày càng lớn ở tầm thành phố, quốc gia và khu vực.

Bên cạnh đó, là một trường đại học đa ngành theo định hướng ứng dụng những nghiên cứu khoa học lĩnh vực tự nhiên, công nghệ cũng là hướng đi sẽ được nhà trường đầu tư, đẩy mạnh trong thời gian tới. Với mong muốn ngày càng có thêm nhiều nghiên cứu được chuyển giao công nghệ, đưa vào ứng dụng thực tiễn, được đăng ký thương hiệu, bản quyền – góp phần làm tăng uy tín học thuật và xây dựng hình ảnh nhà trường, đồng thời được thương mại hoá, đem lại những lợi ích kinh tế cho nhà trường.

Nhà trường tăng cường hoạt động hợp tác trong nước, và quốc tế trong nghiên cứu khoa học để tận dụng chuyên gia và tiềm lực khoa học của các cơ sở giáo dục, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp lớn nhằm mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học và đưa sản phẩm nghiên cứu khoa học vào ứng dụng thực tiễn nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Chia sẻ tại buổi lễ, Tiến sĩ Trần Nam Tú – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, năm nay tròn 10 năm kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đây cũng là dịp đặc biệt, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội có thêm thành viên mới khi sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây vào trường.

Tiến sĩ Trần Nam Tú – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ Giáo dục và Đào tạo) chia sẻ tại buổi lễ.

Tiến sĩ Trần Nam Tú – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ Giáo dục và Đào tạo) chia sẻ tại buổi lễ.

Con đường đi của một trường đại học phải xuất phát từ nghiên cứu khoa học, khoa học công nghệ, như vậy mới tạo ra tri thức mới, kết quả mới, sản phẩm mới cho người học, cán bộ giảng viên, nhà khoa học, để từ đó chúng ta có sự đổi mới về phương pháp, nội dung giảng dạy và trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội.

Trong giai đoạn hiện nay, khoa học công nghệ còn gắn với đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp. Điều này vừa là thách thức, vừa là cơ hội để các cơ sở giáo dục đại học, các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên có cơ hội tiếp tục đóng góp vào những hoạt động của nhà trường.

Tiến sĩ Trần Nam Tú khuyến khích sinh viên, giảng viên của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tiếp tục tham gia các cuộc thi về khoa học công nghệ do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, thể hiện tinh thần sáng tạo ở những sân chơi nghiên cứu khoa học.

Hiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang rất quan tâm đến đầu tư, phát triển, nghiên cứu cho hai lĩnh vực: Khoa học giáo dục và Khoa học quản lý. Tiến sĩ Trần Nam Tú khuyến khích các giảng viên cùng tham gia, đặc biệt với một cơ sở giáo dục đại học đào tạo giáo viên như Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc.

Sau buổi lễ, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học: "Hệ sinh thái học tập, sáng tạo: Lý luận và thực tiễn trên thế giới và Việt Nam".

Sau buổi lễ, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học: "Hệ sinh thái học tập, sáng tạo: Lý luận và thực tiễn trên thế giới và Việt Nam".

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Linh Trang