Trường ĐH Nguyễn Tất Thành kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

20/05/2023 12:23
Thuỷ Uyên
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 19/5, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức lễ kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Giao lưu đoàn thể thao Aerobic Việt Nam.

Ngày 19/5, tại cơ sở chính Quận 4, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức Lễ kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Giao lưu đội tuyển thể dục Aerobic Việt Nam đạt thành tích 5 Huy chương Vàng tại SEA Games 32.

Tham dự lễ kỷ niệm có sự góp mặt của: Ông Hồ Xuân Lâm – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh; Bà Hoàng Thái Lan – Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Bulgaria; Bà Dương Thị Xuân Trang – Huấn luyện viên đội tuyển thể dục Aerobic Việt Nam; Bà Bozhilova Siyana Shtilyanova – Chuyên gia đội tuyển cùng các vận động viên: Nguyễn Việt Anh, Vương Hoài Ân, Lê Hoàng Phong, Nguyễn Chế Thanh và Trần Ngọc Thúy Vi.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Về phía Trường Đại học Nguyễn Tất Thành có: Tiến sĩ Trần Ái Cầm – Hiệu trưởng Nhà trường, Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Quang Mạnh – Trưởng khoa Kỹ thuật thực phẩm; Thạc sĩ Bùi Quang Trung – Trưởng phòng Truyền thông; Thạc sĩ Hoàng Hữu Tiến – Chánh văn phòng Trường; Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Thảo – Bí thư Đoàn trường, Phó trưởng phòng Công tác sinh viên cùng sự có mặt của quý thầy cô các khoa, phòng ban chức năng và gần 100 sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Các thầy cô đại diện Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Các thầy cô đại diện Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Ôn lại truyền thống người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành và hành trình ra đi tìm đường cứu nước trong hơn 40 năm của Bác, Tiến sĩ Trần Ái Cầm – Hiệu trưởng Nhà trường xúc động chia sẻ, vinh dự là ngôi trường đại học duy nhất mang tên Bác thời thanh niên, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, chú trọng phát triển kỹ năng, đáp ứng yêu cầu của xã hội, hướng tới xây dựng con người Việt Nam toàn diện, vừa hồng, vừa chuyên với ý tưởng sống cao đẹp, có ý thức bảo vệ chủ quyền đất nước và tình yêu quê hương của dân tộc.

Tiến sĩ Trần Ái Cầm - Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành phát biểu tại buổi lễ

Tiến sĩ Trần Ái Cầm - Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành phát biểu tại buổi lễ

Tiến sĩ Cầm nhấn mạnh, công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, giảng viên và sinh viên được nhà trường quan tâm sâu sắc, coi đó là kim chỉ nam xuyên suốt trong quá trình phát triển.

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành là trường đại học duy nhất tại Việt Nam được mang tên thời thanh niên của Bác Hồ kính yêu, vì thế, mỗi dịp tháng 5 về với mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên của Nhà trường lại có một ý nghĩa đặc biệt.

Với niềm kính yêu và biết ơn vô hạn đối với người lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã làm rạng danh dân tộc, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã luôn dạy và học theo tư tưởng, đạo đức của Bác.

Trong khuôn khổ chương trình, tập thể thầy và trò Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã có buổi giao lưu với huấn luyện viên, chuyên gia và các vận động viên đoàn thể dục Aerobic Việt Nam vừa giành 5 huy chương vàng tại SEA Games 32.

Ban huấn luyện và các vận động viên đội tuyển Aerobic Việt Nam giao lưu với sinh viên

Ban huấn luyện và các vận động viên đội tuyển Aerobic Việt Nam giao lưu với sinh viên

Chia sẻ cảm xúc sau chiến thắng vang dội tại Đại hội thể dục thể thao Đông Nam Á, bà Dương Thị Xuân Trang – Huấn luyện viên đội tuyển thể dục Aerobic Việt Nam cho biết, áp lực của đội tuyển trong thời gian tham gia thi đấu là rất lớn, tuy nhiên với những thành tích mà đội đã lập nên đã chứng minh cho những cố gắng nỗ lực trong thời gian vừa qua.

Đồng thời, đây còn là niềm tự hào to lớn vì sự đóng góp cho thành tích chung của toàn đoàn.

Tiến sĩ Trần Ái Cầm tặng hoa và trao quà lưu niệm cho Ban huấn luyện và các vận động viên đổi tuyển Aerobic Việt Nam

Tiến sĩ Trần Ái Cầm tặng hoa và trao quà lưu niệm cho Ban huấn luyện và các vận động viên đổi tuyển Aerobic Việt Nam

Chia sẻ lộ trình trong thời gian tới, bà Trang cho biết thêm, đội tuyển đang tiếp tục tập huấn chuẩn bị cho Giải vô địch Châu Á ở Mông Cổ vào tháng 9 năm nay và tiếp tục tham dự các giải đấu vô địch Quốc gia và Quốc tế.

Sau bao nỗ lực, cố gắng và những thành tích đã đạt được, “bông hồng thép” duy nhất của đội tuyển Trần Ngọc Thúy Vi kể lại quá trình tham gia thi đấu.

Theo Vi, thể lực và độ khó của bài tập chính là những khó khăn mà bản thân Vi – vận động viên nữ duy nhất của đội phải vượt qua. Để bắt kịp nhịp tập luyện và thi đấu, Vi đã phải “nhân đôi” sự cố gắng.

Đội tuyển Aerobic Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Đội tuyển Aerobic Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Giao lưu cùng đội tuyển thể dục Aerobic Việt Nam, các bạn sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã đặt ra nhiều câu hỏi về bộ môn aerobic cũng như hy vọng sẽ có cơ hội học tập và tham gia vào bộ môn này.

Các vận động viên đội tuyển Aerobic Việt Nam chụp ảnh cùng sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Các vận động viên đội tuyển Aerobic Việt Nam chụp ảnh cùng sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Trong buổi sáng cùng ngày, tại Bến Nhà rồng và phòng Tưởng niệm Bác Hồ, Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu và hàng trăm cán bộ, nhân viên, đoàn viên – sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã dâng hương, hoa tưởng nhớ 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn dâng hương, hoa do bà Nguyễn Mai Lan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường dẫn đầu; Thành viên đoàn có: Tiến sĩ Nguyễn Văn Lượng, Phó Chủ tịch Hội đồng trường; Tiến sĩ Trần Ái Cầm, Hiệu trưởng Nhà trường; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Hồng, Phó Hiệu trưởng; Tiến sĩ Nguyễn Lan Phương – Phó Hiệu trưởng; Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, Phó Hiệu trưởng; Tiến sĩ Hoàng Hữu Dũng, Phó Hiệu trưởng cùng các thầy cô là Trưởng/phó các đơn vị, phòng ban chức năng và hàng trăm đoàn viên, sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Trong không khí trang trọng và ấm áp, tập thể thầy và trò Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô bờ bến đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là lời nhắc nhở cán bộ, giảng viên, người lao động và Đoàn viên – sinh viên trong toàn Trường tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Tại Bến Nhà rồng và phòng Tưởng niệm Bác Hồ, thầy và trò Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã dâng hương, hoa tưởng nhớ 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Bến Nhà rồng và phòng Tưởng niệm Bác Hồ, thầy và trò Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã dâng hương, hoa tưởng nhớ 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trải qua 24 năm hình thành và phát triển, tập thể thầy và trò Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã không ngừng vươn lên, trở thành một trường đại học tầm cỡ, bước đầu khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục trong và ngoài nước.

Hoàn thành sứ mệnh thiên liêng của ngôi trường đại học mang tên Bác thời thanh niên, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã đạt được nhiều thành tích, nhận được sự công nhận của các tổ chức kiểm định trong và ngoài nước như: Đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đạt chuẩn 4 sao của tổ chức QS-Star (Anh Quốc); Hệ thống đối sánh chất lượng giáo dục Việt Nam UPM công nhận đạt chuẩn 5 sao, 24 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định trong và ngoài nước, ….

Tuy Bác đã đi xa, song những lời căn dặn, những khát vọng truyền đời về sự nghiệp giáo dục và đào tạo luôn được Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nuôi dưỡng và phát huy như một ngọn lửa rực cháy.

Ngọn lửa ấy được hun đúc từ trí tuệ, tầm nhìn và nhân cách sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy giáo vĩ đại.

Song song với việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, Nhà trường còn chú trọng đào tạo kỹ năng, đạo đức cho sinh viên đáp ứng yêu cầu của xã hội, hướng tới xây dựng con người Việt Nam toàn diện vừa hồng vừa chuyên với lý tưởng sống cao đẹp, có ý thức bảo vệ chủ quyền, đất nước và tình yêu quê hương, dân tộc.

Thuỷ Uyên