Trường Đào Duy Anh hoạt động dù chưa được cấp phép, Sở GD sẽ xử lý và xử phạt

22/09/2022 13:56
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xử lý quyết liệt, triệt để trong thời gian sớm nhất các sai phạm ở cơ sở 2 của Trường Đào Duy Anh.

Ngày 22/9/2022, liên quan đến những sai phạm tại cơ sở 2 của Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Đào Duy Anh (quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh), trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có những phát biểu quan điểm xử lý của lãnh đạo Sở về vấn đề này.

Ông Dương Trí Dũng khẳng định: Giám đốc Sở đã có chỉ đạo, vụ sai phạm này của nhà trường sẽ bị xử lý quyết liệt, triệt để trong thời gian sớm nhất.

Tính đến ngày 9/9, cơ sở 2 của Trường Đào Duy Anh vẫn đang hoạt động bình thường (ảnh: CTV)

Tính đến ngày 9/9, cơ sở 2 của Trường Đào Duy Anh vẫn đang hoạt động bình thường (ảnh: CTV)

Về việc này, các phòng ban chức năng của Sở như: Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục, Phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập, Thanh tra Sở tiến hành kiểm tra, có hướng xử lý.

Cụ thể, ông Dũng nói rằng, việc tuyển 2 lớp 10 dù không được cấp chỉ tiêu tuyển sinh thì Phòng Kế hoạch Tài chính và Khảo thí Kiểm định chất lượng Giáo dục sẽ phụ trách xử lý, còn việc hoạt động ở cơ sở 2 của trường dù không được cấp phép hoạt động thì Thanh tra Sở sẽ xử phạt.

Trước đó, theo phản ánh của nhiều người dân địa phương, cơ sở 2 của Trường trung học cơ sở - trung học phổ thông Đào Duy Anh (địa chỉ 23-25 đường Nguyễn Văn Vịnh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) nhiều tháng nay vẫn hoạt động bình thường tại địa chỉ nói trên.

Điều đáng nói, theo xác minh của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cho đến nay, trường này vẫn chưa được cấp giấy phép hoạt động tại địa điểm ở quận Tân Phú.

Ngoài ra, lãnh đạo Sở khẳng định, nhà trường vẫn chưa được cấp chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học này tại địa chỉ ở quận Tân Phú, cho dù trên thực tế, thì nhà trường đã có gần hai lớp 10 (khoảng vài chục học sinh) đang học tại cơ sở này.

Đại diện nhà trường khi trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã cho biết, do cơ sở 1 của nhà trường (đường Nguyễn Văn Luông, quận 6) sửa chữa bị kéo dài thêm so với thực tế, nên đã xin Sở Giáo dục và Đào tạo cho gia hạn việc sửa chữa đến ngày 25/10.

Do đó, trường có xin Sở cho học tạm tại cơ sở 2 ở đường Nguyễn Văn Vịnh, quận Tân Phú.

Đại diện trường cũng cho biết thêm rằng, hai lớp 10 mà trường hiện có là lớp 9 cũ của trường đi lên, chứ không phải trường tuyển mới.

Được biết, vào ngày 9/2/2022, ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã từng ký văn bản 320/SGDĐT-TCCB, về việc không đồng ý cho phép Trường trung học cơ sở - trung học phổ thông Đào Duy Anh tổ chức hoạt động giáo dục tạm tại cơ sở 2 của trường ở địa chỉ 23-25 đường Nguyễn Văn Vịnh – phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, do chưa đủ điều kiện để xem xét.

Việt Dũng