Trường Đại học Hàng hải Việt Nam khai giảng năm học mới 2022-2023

18/10/2022 15:00
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sáng 18/10, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023, chào đón hơn 4.000 tân sinh viên khóa 63.

Trong diễn văn khai giảng, PGS.TS Phạm Xuân Dương – Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi với những kết quả mà các giảng viên, cán bộ và sinh viên nhà trường đã nỗ lực đạt được trong năm học vừa qua.

Theo PGS.TS Phạm Xuân Dương, hiện nay nhà trường có hơn 15.000 sinh viên, học viên các hệ và gần 1.000 cán bộ, giảng viên.

Trong đó, có hơn 50 giáo sư và phó giáo sư, 205 tiến sĩ, 309 thạc sỹ cùng hàng trăm thuyền trưởng, máy trưởng hạng nhất và sĩ quan hàng hải đạt trình độ quốc tế.

Các phòng học, các phòng thực hành, thí nghiệm đã được đầu tư bài bản, hiện đại; nhiều phòng thí nghiệm ngang tầm khu vực và quốc tế.

PGS.TS Phạm Xuân Dương – Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 (Ảnh: LT)

PGS.TS Phạm Xuân Dương – Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 (Ảnh: LT)

Đây chính là cơ sở cho các giảng viên, các nhà khoa học của nhà trường tiếp cận với trình độ khu vực và thế giới, giúp sinh viên gắn với khoa học, công nghệ hiện đại và thực tiễn, với phương châm: “Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng đào tạo và tự tạo ra công nghệ nhằm góp phần thực hiện hiệu quả chiến lược biển quốc gia”.

Năm học 2021-2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song với nỗ lực của toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn.

Nhà trường được Bộ Giao thông Vận tải xếp loại “Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. 67 tập thể đạt danh hiệu "Lao động xuất sắc"; 42 tập thể đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến"; 115 cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”; 653 cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến"; 198 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên tiêu biểu”.

Công tác tuyển sinh của trường thuận lợi và tuyển vượt chỉ tiêu đề ra. Điểm chuẩn của nhiều chuyên ngành đã vươn lên nhóm các trường dẫn đầu cả nước và ngày càng có nhiều sinh viên nước ngoài đến học tập, nghiên cứu.

Tân sinh viên thực hiện nghi lễ truyền thống của nhà trường (Ảnh: LT)

Tân sinh viên thực hiện nghi lễ truyền thống của nhà trường (Ảnh: LT)

Năm học 2021-2022, Đại học Hàng hải Việt Nam đã cấp bằng: 3.059 kỹ sư và cử nhân; 4 Tiến sĩ, 238 Thạc sĩ; trên 6.000 lượt học viên nghiệp vụ hàng hải. Hiện tại trường đang đào tạo 8 chuyên ngành Tiến sĩ, 17 chuyên ngành Thạc sĩ, 47 chương trình đại học, 15 chuyên ngành cao đẳng, 12 chương trình trung cấp, 16 chương trình sơ cấp và ngắn hạn…

Thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện công tác đào tạo, nhà trường đã chủ động tạo ra môi trường giảng dạy tiên tiến, thiết thực và hiệu quả; Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, tổ chức đào tạo, đặc biệt luôn sẵn sàng các kịch bản ứng phó với các mức độ của dịch bệnh COVID-19.

Với phương thức đào tạo mới, đã tạo cho sinh viên chủ động hơn trong học tập, đề cao tính tự giác, tự học.

Chuẩn đầu ra của sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn quốc tế đúng cam kết và đáp ứng yêu cầu xã hội, giúp sinh viên hội nhập dễ dàng với môi trường lao động toàn cầu.

Tân sinh viên thực hiện nghi lễ truyền thống của nhà trường (Ảnh: LT)

Tân sinh viên thực hiện nghi lễ truyền thống của nhà trường (Ảnh: LT)

Năm học vừa qua cũng đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo của nhà trường theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

Trong đó, 4 chương trình đào tạo đã được cấp “Chứng nhận kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia”, gồm: Điện tự động công nghiệp; Kỹ thuật Môi trường; Công nghệ thông tin và Quản trị kinh doanh.

Bốn chương trình đã vượt qua quá trình kiểm định vô cùng khắt khe của Cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục thuộc mạng lưới các Trường Đại học Đông Nam Á (AUN QA), được đánh giá rất cao ở tất cả các tiêu chí và được cấp chứng nhận trong tháng 3/2022, gồm: Điều khiển tàu biển; Khai thác máy tàu biển; Kinh tế hàng hải và toàn cầu hoá; Kinh doanh quốc tế và Logistics. Bên cạnh đó, 4 chương trình đào tạo khác sẽ tiếp tục được kiểm định trong tháng 11 tới.

Ngoài ra, các đội tuyển Olympic quốc gia đã giành được 31 giải thưởng cá nhân, 1 giải nhất toàn đoàn môn Tin học văn phòng. Đặc biệt, ba năm liền nhà trường có sinh viên đạt giải quán quân cuộc thi Tin học văn phòng thế giới (MOS World Championship).

Các nhà khoa học của trường đã thực hiện 113 đề tài nghiên cứu cấp trường, 27 đề tài, nhiệm vụ khoa học cấp bộ, cấp thành phố và tương đương. 30 cá nhân được tặng Bằng khen cấp Bộ và thành phố; 2 công trình nghiên cứu được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng “Lao động sáng tạo”; 1 cá nhân được công nhận “Gương mặt tiêu biểu năm 2021” của TP Hải Phòng; 1 nữ giảng viên được nhận Giải thưởng Lê Chân năm 2022.

Đại diện tân sinh viên dự lễ khai giảng (Ảnh: LT)

Đại diện tân sinh viên dự lễ khai giảng (Ảnh: LT)

Theo PGS.TS Phạm Xuân Dương, hiện nay nhà trường đang dẫn đầu cả nước về số lượng thuyền viên xuất khẩu, trong đó các thuyền trưởng, máy trưởng và các sĩ quan hàng hải của trường đã làm chủ các con tàu đóng mới siêu trọng có trọng tải từ 200.000 DWT - 400.000 DWT của các chủ tàu nước ngoài.

Đặc biệt là các chủ tàu Nhật Bản như: NS United, Eneos Ocean Cooperation, Sugahara Kisen, MOL, NYK...

Các kỹ sư thiết kế tàu thủy của trường đã và đang thiết kế theo tiêu chuẩn Nhật Bản những loại tàu có cấu tạo và công nghệ phức tạp nhất hiện nay như: tàu chở hóa chất, tàu chở ôtô…

Điều này khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường và bản lĩnh, trí tuệ của người Việt Nam trong lĩnh vực chinh phục biển cả và hội nhập với ngành hàng hải toàn cầu.

Bên cạnh công tác chuyên môn, nhà trường luôn tích cực tham gia ủng hộ các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo. Đặc biệt là phong trào ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lụt, phong trào ủng hộ “Quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19”, “Quỹ vắc xin chống Covid-19”, Chương trình “Sóng và máy tính cho em”….Phong trào hiến máu tình nguyện của nhà trường luôn dẫn đầu thành phố Hải Phòng với hàng nghìn đơn vị máu hiến tặng hàng năm…

“Bước vào năm học 2022-2023, là năm thứ 4 triển khai Nghị quyết 36/NQ-TW về “Phát triển bền vững Kinh tế biển Việt Nam đến 2030, tầm nhìn 2045” và Nghị quyết 45/NQ-TW về “Phát triển thành phố Hải Phòng đến 2030, tầm nhìn đến 2045”.

Với bài học và kinh nghiệm đã rút ra từ thực tiễn, toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam phải thực sự đoàn kết, dũng cảm đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và có đủ bản lĩnh vượt qua thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học”, PGS.TS Phạm Xuân Dương nhấn mạnh.

PGS.TS Phạm Xuân Dương kêu gọi các thầy cô giáo, các cán bộ, giảng viên và các em sinh viên tiếp tục không ngừng sáng tạo, chủ động ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập, nghiên cứu khoa học...

Qua đó, xây dựng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trở thành trung tâm đào tạo, khoa học công nghệ trọng điểm chất lượng cao.

“Với trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang, toàn trường quyết tâm đoàn kết một lòng thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ năm học, tạo tiền đề cho những bước phát triển mạnh mẽ vào những năm học tới để Trường Đại học Hàng hải Việt Nam xứng đáng với sự tin tưởng và kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước”, PGS.TS Phạm Xuân Dương nói.

Ông Lê Khắc Nam – Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng phát biểu chào mừng hơn 4.000 sinh viên mới (Ảnh: LT)

Ông Lê Khắc Nam – Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng phát biểu chào mừng hơn 4.000 sinh viên mới (Ảnh: LT)

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Lê Khắc Nam – Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng chúc mừng hơn 4.000 sinh viên khóa mới từ nay sẽ học tập, nghiên cứu dưới mái trường đại dương anh hùng.

Đồng thời mong muốn và tin tưởng rằng tất cả các em sẽ cố gắng hết mình để xứng đáng với sinh viên của một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu của ngành Giao thông vận tải Việt Nam và thành phố Hải Phòng.

Ông Lê Khắc Nam cũng mong muốn, trong năm học mới này và những năm tiếp theo, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đẩy mạnh đổi mới quản trị đại học, chủ động thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao; tiếp tục đổi mới chương trình, giáo trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo chuẩn đầu ra, phát huy đến mức cao nhất tính chủ động, sáng tạo của người học, bảo đảm chất lượng thực chất đáp ứng nhu cầu xã hội;

Nhà trường quan tâm phát triển các ngành thế mạnh như: hàng hải, kinh tế biển, đào tạo sau đại học…; tăng cường hoạt động kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo chuẩn khu vực và quốc tế;

Lãnh đạo nhà trường tiếp nhận tài trợ từ các đối tác (Ảnh: LT)

Lãnh đạo nhà trường tiếp nhận tài trợ từ các đối tác (Ảnh: LT)

Tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, hợp tác triển khai các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, thu hút người nước ngoài đến học tập và nghiên cứu tại Trường;… Từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất, hệ thống học liệu đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học, bảo đảm điều kiện cần thiết cho hoạt động sáng tạo của các cán bộ, giảng viên, sinh viên; đẩy mạnh chuyển đổi số trong đào tạo.

Ngoài việc nâng cao chất lượng đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, trường cần chú trọng đến việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên, về trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, đặc biệt về chủ quyền ở biển Đông của Việt Nam…góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

“Tôi tin tưởng rằng, với với truyền thống anh hùng, đội ngũ quản lý có năng lực, đội ngũ giảng viên trình độ cao, các sinh viên được đào tạo trong môi trường tiêu chuẩn quốc tế, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam sẽ là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của đất nước cũng như trong khu vực, góp phần vào việc thực hiện thành công Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của đất nước; cũng như góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành trọng điểm phát triển khoa học - công nghệ biển của cả nước.

Thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, hỗ trợ cho Nhà trường, tạo mọi điều kiện tốt nhất để Nhà trường tiếp tục thực hiện vững chắc các giải pháp chiến lược phát triển trong thời gian tới”, ông Lê Khắc Nam nói.

LÃ TIẾN