Chồng đại gia thủy sản Diệu Hiền kháng cáo vụ nông dân đòi nợ

29/03/2012 09:28
Theo Phunutoday
Mới đây, ông Trần Văn Trí, người được bà Diệu Hiền ủy quyền cho biết đã làm đơn kháng cáo vụ nông dân đòi nợ.

Chiều ngày 28/3, luật sư Nguyễn Kỳ Việt, đại diện ủy quyền của bà Phạm Thị Diệu Hiền (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An - Bianfishco) cho biết ngày 29/3 ông sẽ chính thức nộp đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm ngày 16/3 của TAND quận Ô Môn, TP Cần Thơ.
Đây là vụ kiện liên quan đến giải quyết tranh chấp nợ nần giữa Bianfishco với nông dân bán cá là ông Nguyễn Văn Liền và Phạm Thị Mai cùng ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Ông Trí người được bà Diệu Hiền ủy quyền điều hành Bianfishco.
Ông Trí người được bà Diệu Hiền ủy quyền điều hành Bianfishco.
Nội dung kháng cáo của Bianfishco là đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại tranh chấp giữa doanh nghiệp với ông Liền và bà Mai là dân sự hay kinh doanh thương mại vì cấp sơ thẩm áp dụng Luật Thương mại để áp dụng khi tính lãi để buộc doanh nghiệp trả cho hai nguyên đơn với mức 1,75%/tháng.
Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện ủy quyền của Bianfishco đã xuất trình các chứng từ thể hiện ông Nguyễn Văn Liền “nhận thừa” của công ty 1,25 tỷ đồng nhưng cấp sơ thẩm không xem xét.
Đại diện ủy quyền của Bianfishco cho rằng công ty đã xuất trình 8 biên nhận tiền có chữ ký của bà Mai thể hiện bà đã nhận của công ty 1,26 tỷ đồng nhưng cấp sơ thẩm đã không khấu trừ vào số tiền tuyên buộc doanh nghiệp phải trả cho bà Mai.
Trong khi đó, đại diện cho phía nông dân là luật sư Nguyễn Trường Thành (Trưởng Văn phòng Luật sư Vạn Lý, TP Cần Thơ) cho biết nếu Bianfishco kháng cáo thì hai nông dân sẽ kháng cáo yêu cầu tính lãi suất từ ngày xét xử sơ thẩm đến ngày xử phúc thẩm và đề nghị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cấm chuyển nhượng nhà máy thủy sản Bình An cho đến khi bản án có hiệu lực.
Hai tuần trước, vụ kiện này được TAND quận Ô Môn tuyên buộc Bianfishco trả số tiền mua cá còn nợ 15,68 tỷ đồng cho bà Mai đồng thời phải trả tiền lãi phát sinh do chậm thanh toán theo Luật Thương mại (lãi suất 1,75%/ tháng)  với số tiền trên 2 tỷ đồng.
Riêng phần ông Liền, tòa tuyên Bianfishco phải trả lãi suất phát sinh do chậm thanh toán với số tiền trên 467 triệu đồng. Tổng số tiền mà công ty Bình An phải trả cho hai nông dân trên 18,2 tỷ đồng.

Điểm nóng:

Đi SH, sắm iPhone, mặc hàng hiệu bán... trà đá

Bản di chúc có chữ "Tuyệt đối bí mật" của Bác Hồ

Tâm sự của người cha trong clip "bé 1 - 2 tuổi lái taxi"

Gã tâm thần chuyên trộm xe hơi chạy lông nhông náo loạn phố đông

EVN lại tính toán xin tăng giá điện

Nữ sinh ăn lá ngón tự tử vì…. điện thoại hỏng

Nữ đại gia thủy sản "đốt" hàng trăm tỷ

Dẹp mũ bảo hiểm dỏm: Dân và CSGT cùng mang... thước

Theo Phunutoday