TPHCM: Nhiều trường tổ chức thi thử tốt nghiệp để HS quen cách làm, rèn tâm lý

21/05/2023 06:30
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Còn hơn một tháng nữa là tới kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, hiện học sinh lớp 12 của Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi.

Tính đến thời điểm này, các trường trung học phổ thông đang tích cực ôn tập cho học sinh, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các em về mặt kiến thức trước khi bước vào kỳ thi quan trọng của suốt 18 năm đi học.

Tích cực ôn tập và giải đề

Theo chia sẻ của em Nguyễn Ngọc Mỹ Trân, học sinh lớp 12 của Trường trung học phổ thông Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra sớm hơn mọi năm, cũng có nghĩa là thời gian ôn tập của học sinh sẽ bị rút ngắn.

Dù vậy, nhà trường luôn ôn tập cho học sinh rất kỹ càng, đẩy nhanh tiến độ ôn nên nhìn chung, học sinh lớp 12 của trường không lo lắm.

Học sinh lớp 12 Trường trung học phổ thông Linh Trung trong giờ ôn tập thi tốt nghiệp (ảnh: P.L)

Học sinh lớp 12 Trường trung học phổ thông Linh Trung trong giờ ôn tập thi tốt nghiệp (ảnh: P.L)

Hà Minh Tuấn, học sinh lớp 12 của Trường trung học phổ thông Tây Thạnh, Quận Tân Phú cho biết, em đăng ký dự thi tổ hợp Khoa học Xã hội, nên ngay từ đầu tháng 5, Tuấn đã chủ động phân chia lại lịch học, thời khóa biểu ôn tập.

Ví dụ như với môn Lịch sử và Địa lý, Tuấn sẽ học mỗi ngày một ít, áp dụng phương pháp học theo sơ đồ tư duy. Còn với môn Giáo dục công dân sẽ dành ít nhất 2 tiếng/ngày để học lý thuyết kết hợp với các kiến thức vận dụng.

Những thời gian còn lại trong ngày, Tuấn dành chủ yếu thời gian để học 3 môn Ngữ văn, Toán và Anh văn để phục vụ cho việc lấy điểm xét tuyển vào đại học.

Ngoài thời gian ôn tập chính khóa tại trường, Tuấn còn đăng ký học thêm Toán và Văn ở trung tâm, nên lịch học của em hầu như là kín mít các ngày trong tuần.

Nhiều trường tổ chức thi thử cho học sinh lớp 12

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Hoàng Thị Hảo – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Đào Sơn Tây, Thành phố Thủ Đức chia sẻ, trường sẽ tổ chức thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông cho học sinh lớp 12 vào 2 ngày là 29,30/5/2023.

Đề thi thử sẽ do các tổ chuyên môn trong trường đảm nhận việc ra đề, bám sát kỹ các đề mẫu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, tất nhiên tập trung chủ yếu vẫn là kiến thức trong học kỳ 2.

Việc tổ chức thi thử này nhằm giúp cho học sinh làm quen với cường độ của các môn thi tốt nghiệp. Sau khi chấm thi xong, nhà trường sẽ có kế hoạch ôn tập phù hợp hơn với học sinh trong tháng 6.

Cũng tương tự như vậy, thầy Lê Thanh Hiếu – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Linh Trung, Thành phố Thủ Đức thông tin, trường cũng sẽ tổ chức thi thử cho hơn 600 học sinh lớp 12 của trường.

Các buổi thi thử sẽ kéo dài từ ngày 22 đến ngày 26/5/2023, vào 3 buổi chiều và 1 buổi sáng. Trừ môn Ngữ văn sẽ làm bài theo hình thức tự luận, tất cả các môn còn lại đều thi theo hình thức trắc nghiệm.

Thầy Lê Thanh Hiếu nói rằng, việc thi thử nhằm rèn luyện cho học sinh kỹ năng làm bài, thử thách tâm lý, đánh giá kiến thức của học sinh, rút ra kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

Cũng theo thầy Lê Thanh Hiếu, thông qua kỳ thi thử này, nhà trường sẽ có đánh giá xác thực hơn về chất lượng dạy và học trong trường, cụ thể là ôn tập thi tốt nghiệp, từ đó có thể đề ra những giải pháp thích hợp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong thời gian tới.

Thầy và trò Trường trung học phổ thông Tây Thạnh tích cực chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp (ảnh: P.L)

Thầy và trò Trường trung học phổ thông Tây Thạnh tích cực chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp (ảnh: P.L)

Còn tại Trường trung học phổ thông Tây Thạnh, Quận Tân Phú, thầy Nguyễn Quang Đạt – Hiệu trưởng cho hay, trường cũng đã tổ chức ôn tập thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12 từ rất sớm, ngay sau khi hoàn tất chương trình chính từ giữa tháng 4.

Thời gian ôn tập sẽ kéo dài từ thời gian đó cho tới sát ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Học sinh của trường sẽ được các giáo viên bộ môn hệ thống hóa lại kiến thức, ôn tập các nội dung thuộc chuẩn kiến thức và kỹ năng, đáp ứng tốt các yêu cầu cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Hiệu trưởng Trường Tây Thạnh nói, kiến thức ôn tập chủ yếu là nội dung nằm trong chương trình lớp 11,12, trọng tâm là lớp 12. Các thầy cô sẽ soạn chi tiết nội dung cho từng tiết học, với hai mức độ là cơ bản, nâng cao, phù hợp với nhiều đối tượng học sinh trong trường.

Các tổ trưởng bộ môn sẽ cân nhắc những nội dung thật sự cốt lõi, bám sát vào các đề tham khảo năm 2023 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành, để giáo viên trong tổ ôn thi cho học sinh theo đúng định hướng, đúng trọng tâm.

Học sinh Trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông (ảnh: NTCC)

Học sinh Trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông (ảnh: NTCC)

Thầy Nguyễn Quang Đạt nhấn mạnh: “Với việc thực hiện kế hoạch ôn tập này, dù kỳ thi năm nay diễn ra sớm hơn một tuần lễ so với kỳ thi của những năm trước, nên cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc ôn và thi của học sinh nhà trường”.

Là một trường trung học phổ thông tư thục, thầy Đinh Đức Thịnh – Phó Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông, Quận Bình Tân cho biết, trường cũng đã chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên dạy môn thi chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung ôn tập, biên soạn hệ thống câu hỏi, bài tập phù hợp để ôn cho học sinh, chú ý đến việc vận dụng và thông hiểu kiến thức để học sinh có thể làm tốt bài thi.

Nhà trường tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác có hiệu quả hệ thống quản lý học tập (LMS) để tổ chức khảo sát trực tuyến, giao bài tập cho học sinh làm.

Trong suốt quá trình tổ chức, ôn cho học sinh, các em sẽ được chia thành từng nhóm, dựa trên năng lực học tập của từng em, nhất là đối với những em đang gặp khó khăn ở các môn thi. Giáo viên sẽ có những giáo án phù hợp để học sinh yếu ôn tập hiệu quả, phát triển và nâng cao kiến thức với học sinh khá giỏi.

Việt Dũng