Khởi động cuộc thi Olympic Tin học sinh viên VN

17/09/2011 17:20
Theo VietNam+
Cuộc thi quy tụ gần 1.000 sinh viên Công nghệ thông tin ưu tú đến từ 80 trường đại học, cao đẳng trong cả nước tham dự.
Khởi động cuộc thi Olympic Tin học sinh viên VN ảnh 1
Ngày 16/9, Hội Tin học Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ tổ chức họp báo công bố các hoạt động sự kiện diễn ra tại cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 20 và Kỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC lần thứ 36 khu vực châu Á, diễn ra tại trường Đại học Cần Thơ từ 5-8/10.

Đáng chú ý có sự tham gia tranh tài của các trường đại học có chuyên ngành công nghệ thông tin phát triển mạnh như Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Công nghệ Hà Nội, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học FPT…

Năm nay, Ban tổ chức vẫn duy trì khối thi " Phần mềm nguồn mở" và giải thưởng “Mùa Hè sáng tạo viết ứng dụng phần mềm nguồn mở.”

Theo ông Nguyễn Long, Tổng Thư ký Hội tin học Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức ACM/ICPC tại Việt Nam,  cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam và kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC được tổ chức hàng năm nhằm động viên phong trào học tập, tự nghiên cứu sáng tạo, nâng cao kỹ năng làm việc tập thể, hội nhập các tiêu chuẩn quốc tế của sinh viên trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại các trường đại học và cao đẳng Việt Nam.

Đặc biệt, cuộc thi cũng góp phần phát hiện và khuyến khích các tài năng tin học trẻ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

Kết nối cùng cuộc thi Olympic Tin học lần thứ 20 là các hoạt động lớn về công nghệ thông tin-truyền thông như Hội thảo quốc gia lần thứ 14 với chủ đề “Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin-truyền thông;” Hội nghị toàn quốc các lãnh đạo trường Đại học và Khoa đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin…/. 

Thanh Sang (TTXVN/Vietnam+)
Theo VietNam+