“Kết nối doanh nghiệp trong phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ”

02/06/2022 06:47
Phạm Ngọc Lan
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tọa đàm “Kết nối doanh nghiệp trong phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ” do CLB các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ miền Trung tổ chức.

Ngày 28/5, tọa đàm “Kết nối doanh nghiệp trong phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ” do Câu lạc bộ các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ miền Trung thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức đã được diễn ra theo hình thức trực tuyến máy chủ tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.

Toàn cảnh tọa đàm trực tuyến “Kết nối doanh nghiệp trong phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ”

Toàn cảnh tọa đàm trực tuyến “Kết nối doanh nghiệp trong phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ”

Tham dự tọa đàm, về phía Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam có Phó giáo sư Lê Quang Sơn - Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hiệp hội; Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng ban Ban Hợp tác quốc tế;

Về phía Câu lạc bộ các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ miền Trung có Phó giáo sư Trần Hữu Phúc - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ cùng cán bộ giảng viên của Nhà trường và đại diện lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Về phía lãnh đạo của các doanh nghiệp có ông Trần Lực - Phó Giám đốc Saigon Tourist tại Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Minh Tâm - Giám đốc nhân sự và đào tạo Furama Resort Danang, bà Trần Thị Hiền - Giám đốc Kinh doanh Hải Phong Group, bà Huỳnh Thị Kim Hằng - Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Anh ngữ AMA Quảng Ngãi.

Phó giáo sư Trần Hữu Phúc - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ phát biểu

Phó giáo sư Trần Hữu Phúc - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ phát biểu

Phát biểu khai mạc, Phó giáo sư Trần Hữu Phúc - Chủ nhiệm Câu lạc bộ các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ miền Trung bày tỏ mong muốn các đại biểu tham dự sẽ cùng nhau chia sẻ những cách làm hay, hiệu quả để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo; đáp ứng nhu cầu của người học và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng trong quan hệ kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp.

Nhân dịp này, Chủ nhiệm Câu lạc bộ cũng gửi lời cảm ơn đến các cơ quan, doanh nghiệp đã đồng hành cùng các trường trong các hoạt động hỗ trợ, phối hợp rà soát, bổ sung, cập nhật chương trình đào tạo, tham gia với tư cách là giảng viên thỉnh giảng, giảng dạy các học phần chuyên môn thực tiễn doanh nghiệp trong chương trình đào tạo của các Nhà trường. “Những hoạt động này đóng góp một cách hiệu quả vào công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của các trường” – Phó giáo sư Trần Hữu Phúc nhấn mạnh.

Với vai trò Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Phó giáo sư Lê Quang Sơn đánh giá cao hoạt động hiệu quả của Câu lạc bộ trong thời gian qua, với nhiều chương trình có giá trị thực tiễn cao, mang lại nhiều lợi ích cho thành viên của Câu lạc bộ. Qua đây, Phó giáo sư Lê Quang Sơn cũng bày tỏ hy vọng Câu lạc bộ sẽ tiếp tục hoạt động hiệu quả trong thời gian tới, các trường thành viên sẽ phát huy tốt lợi thế của mình.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đánh giá cao chủ đề của tọa đàm và cho biết đây là một chủ trương đúng đắn trong phát triển đại học. Vì vậy, các trường đại học, cao đẳng cũng như doanh nghiệp cần tìm cách khai thác sâu hơn, cụ thể là doanh nghiệp cần lắng nghe và hiểu rõ nhu cầu của nhà trường để tìm ra cơ hội tham gia các hoạt động của Nhà trường như đánh giá đầu ra, thiết kế chương trình, … Về phía các trường đại học, cao đẳng cũng cần nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp về đào tạo, hiểu rõ đặc điểm của doanh nghiệp để xây dựng cơ hội hợp tác phù hợp.

“Tôi hy vọng rằng, sau tọa đàm này sẽ có nhiều kết nối, mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong đào tạo đại học giữa doanh nghiệp và nhà trường” – Phó giáo sư Lê Quang Sơn cho hay.

Phó giáo sư Lê Quang Sơn - Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phát biểu tại tọa đàm

Phó giáo sư Lê Quang Sơn - Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phát biểu tại tọa đàm

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu tham dự đã nghe các báo cáo tham luận đến từ phía một số trường đại học và doanh nghiệp.

Qua các bài tham luận, tọa đàm cũng đã thảo luận sôi nổi về việc đối sánh chương trình đào tạo của các trường, cùng nhau xác định những phẩm chất, kỹ năng sinh viên cần có để tham gia vào thị trường lao động, dự báo và đưa ra xu hướng đầu tư của thế giới vào Việt Nam cũng như xu hướng dạy ngoại ngữ cho sinh viên các ngành khác. Đặc biệt, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và biện pháp làm thế nào để nâng cao năng lực và cơ hội tìm kiếm việc làm của sinh viên trong bối cảnh hiện nay.

Kết thúc tọa đàm, Chủ nhiệm Câu lạc bộ- Phó giáo sư Trần Hữu Phúc tiếp thu các ý kiến tham luận, thảo luận đồng thời gợi mở các vấn đề để các trường thành viên của Câu lạc bộ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo nhà trường xây dựng các Chương trình hành động thiết thực.

Phạm Ngọc Lan