HAIS - trường đầu tiên có chương trình tú tài quốc tế khu vực miền trung

13/03/2019 09:17
An Nhiên
(GDVN) - Trường Quốc tế Hội An (HAIS) chính thức là ngôi trường đầu tiên tại khu vực miền trung trở thành ứng cử viên chính thức của chương trình Tú tài Quốc tế.

Trường Quốc tế Hội An (HAIS) chính thức là ngôi trường quốc tế thứ 7 tại Việt Nam, và là trường đầu tiên tại khu vực miền trung trở thành ứng cử viên chính thức của chương trình Tú tài Quốc tế (International Baccalaureate - IB).

Chương trình tú tài quốc tế là một trong những chương trình giáo dục uy tín nhất hiện nay được công nhận rộng rãi nhất trên toàn thế giới.

Hệ quốc tế của HAIS sẽ trở thành một ứng viên IB khối Tiểu Học (PYP) từ ngày 01/3/2019.

Công bố này được tổ chức IB đưa ra chỉ 6 tháng kể từ thời điểm trường bắt đầu mở cửa vào năm 2018.

Chứng chỉ IB là việc rất khó có thể đạt được đối với một ngôi trường mới và đây cũng chính là bằng chứng cho thấy HAIS luôn cố gắng để đạt tới sự hoàn thiện.

HAIS - trường đầu tiên có chương trình tú tài quốc tế khu vực miền trung.
HAIS - trường đầu tiên có chương trình tú tài quốc tế khu vực miền trung.

Để được công nhận là trường IB, Trường Quốc tế Hội An – HAIS sẽ phải trải qua quá trình thử nghiệm khắt khe kéo dài ít nhất 1 năm do tổ chức IB trực tiếp kiểm tra, giám sát và hướng dẫn.

Việc chuẩn bị cho thời gian này, bên cạnh các buổi huấn luyện phát triển chuyên môn, nhà trường tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất nhằm tăng cường điều kiện cho các học sinh được học trong môi trường tốt nhất cả trong và ngoài lớp học.

Hiện tại, ngoài thư viện, phòng thí nghiệm, các khu thể thao đa năng trong và ngoài trời, phòng học nhạc, nghệ thuật, phòng múa, hội trường và thảm thực vật rộng hơn 500m2, nhà trường cũng đang xây dựng khu vực bể bơi dự kiến đưa vào hoạt động từ mùa hè này.

Trường Quốc tế Hội An - HAIS được công nhận chính thức sẽ là trường có chương trình tú tài quốc tế IB duy nhất tại khu vực miền Trung Việt Nam và là một trong  bảy trường IB trên toàn Việt Nam.

Các trường do tổ chức IB công nhận sẽ được cung cấp các kiến thức và công cụ giảng dạy hiện đại nhất để giúp nhà trường luôn đi đầu trong lĩnh vực giáo dục, và được theo dõi đánh giá thường xuyên nhằm đảm bảo nhà trường luôn đạt các tiêu chuẩn và tuân thủ các điều kiện do tổ chức IB đặt ra.

Đặc biệt hơn nữa vì là chương trình tú tài quốc tế, nên bằng cấp của các trường được tổ chức IB công nhận có giá trị tương đương trên toàn cầu.

Học sinh tham gia học tại các trường quốc tế giảng dạy theo chương trình IB có thể dễ dàng đăng ký tham gia học tiếp tục tại các trường quốc tế khác trên toàn cầu, khi có nhu cầu du học hay buộc phải di chuyển nơi định cư theo công việc của bố mẹ đến quốc gia khác.

Trường Quốc Tế Hội An dạy theo Chương trình PYP, đây là chương trình cung cấp khung đào tạo dựa trên khái niệm, hay bản chất kiến thức, khuyến khích các em học sinh bày tỏ quan điểm riêng của mình trong học tập, cho các em nhiều cơ hội để lựa chọn và tự quyết.

Phương thức giảng dạy sử dụng truy vấn (inquiry-based approach) bởi giáo dục không chỉ đơn giản cung cấp cho học sinh kiến thức mà xây dựng nền tảng hiểu biết và các kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn để giúp các em chính ra người ra quyết định có tâm thế tự chủ động trong thế giới mới, một thế giới mà chúng ta phải thừa nhận sẽ thay đổi mỗi ngày.

HAIS - trường đầu tiên có chương trình tú tài quốc tế khu vực miền trung ảnh 2Tiếng Anh cho mọi người

Cô Rachel Poff, hiệu trưởng HAIS, chia sẻ: “Chúng tôi thật sự hứng khởi khi bắt đầu hành trình của mình trở thành một trường IB đầu tiên tại khu vực Miền Trung Việt Nam được công nhận đạt chuẩn giảng dạy theo Chương Trình Tú Tài Quốc Tế.

Chúng tôi muốn cho các học sinh của mình, đặc biệt là các trẻ em Việt Nam sống tại Hội An nhiều cơ hội nhất có thể để các em tìm thấy đam mê của mình, và một khi các em tìm ra được giấc mơ, đam mê mãnh liệt của chính các em, chúng tôi những người thầy, nhà giáo dục, sẽ là người truyền cảm hứng đồng hành cùng trang bị cho các em những kỹ năng và công cụ để hiện thực hóa giấc mơ của mình.

Ai cũng có thể học được từ sách vở, nhưng chúng ta cần những người có năng lực giải quyết các vấn đề thực tế.

Với kinh nghiệm làm việc với các nhà giáo dục và giúp các trường học trên khắp thế giới đáp ứng các tiêu chuẩn của hệ đào tạo IB, tôi đã được chứng kiến những lợi ích tuyệt vời mà phương pháp giáo dục này mang đến cho học sinh.

Có được chứng chỉ IB đồng nghĩa với việc học sinh tốt nghiệp có thể tiếp cận nhà tuyển dụng và các trường đại học trên toàn cầu.

Học sinh học tại trường được công nhận chứng chỉ IB sẽ tự tin nền tảng giáo dục của mình có được chính là một trong những chương trình giáo dục được đảm bảo sự đánh giá cao nhất trên thế giới.”Bà Trần Hạnh An, người sáng lập trường HAIS, chia sẻ: “Khi tôi thành lập trường, mục đích duy nhất của tôi là vì học sinh, một ngôi trường mà mọi đứa trẻ có thể cảm nhận được niềm vui từ kiến thức, khám phá năng lực bản thân bởi những nhà giáo dục biết truyền cảm hứng và thật sự có khả năng lắng nghe đứa trẻ.

Tôi muốn xây dựng một ngôi trường học sinh được biết những điều tuyệt vời nhất của nền giáo dục Quốc Tế nhưng cũng giữ được những giá trị tốt đẹp của truyền thống Việt Nam.

Giá trị cốt lõi của nhà trường đến từ sự cân bằng giữa học thuật và kỹ năng sống, từ sự cân bằng những giá trị tinh túy của cả hai nền giáo dục Quốc tế và Việt nam.

Chúng tôi đã đặt hết tâm huyết vào xây dựng nên ngôi trường Quốc tế Hội An của ngày hôm nay và bây giờ chúng tôi lại đang bước những bước đầu tiên trên hành trình đạt được sự công nhận đầy đủ của chương trình Tú tài Quốc tế.

Chúng tôi xác định đây cũng là hành trình minh chứng cho các nỗ lực của chúng tôi và để các bậc phụ huynh nhìn thấy được chất lượng đào tạo cao mà họ có thể mong đợi từ nhà trường.”

Phụ huynh quan tâm và mong muốn tìm hiểu thêm về chương trình tú tài quốc tế, cũng như cách tiếp cận giáo dục của trường quốc tế Hội An có thể tham gia sự kiện do nhà trường tổ chức vào ngày 23/3/2019, cung cấp các thông tin về phương thức đào tạo dựa trên bản chất kiến thức và kỹ thuật truy vấn.

An Nhiên