Xuyên đêm vận chuyển thực phẩm cho người dân vùng bị "khóa chặt" tại Bình Dương

25/08/2021 09:57
Hữu Đức
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Với tinh thần không để bà con thiếu ăn trong khu vực bị "khoá chặt, đông cứng", ngay trong đêm Bình Dương đã chuyển lương thực, thực phẩm cho người dân.

Theo đó, do nguồn cung lương thực, thực phẩm đến muộn nên lúc 22 giờ đêm 24/8, lực lượng chức năng của tỉnh Bình Dương đã chuyển lương thực, thực phẩm đến người dân trong vùng bị "khoá chặt, đông cứng" trên địa bàn thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên.

Riêng thành phố Thuận An có 4 phường, thị xã Tân Uyên có 7 phường bị "khoá chặt, đông cứng" từ ngày 22/8.

Lương thực, thực phẩm ngay trong đêm cho khu vực bị "khoá chặt, đông cứng" ở phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) Ảnh: Hữu Đức

Lương thực, thực phẩm ngay trong đêm cho khu vực bị "khoá chặt, đông cứng" ở phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) Ảnh: Hữu Đức

Toàn bộ 11 phường này đều có số công nhân đông, người nhập cư là chủ yếu nên ngay sau khi tỉnh "khoá chặt, đông cứng" khiến nhiều người dân bị thiếu thốn về lương thực, thực phẩm.

Trước đó, sáng cùng ngày Phó thủ tướng Vũ Đức Đam dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã tới các “điểm nóng” một số phường đang “khóa chặt, đông cứng” tại Thành phố Thuận An để kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh đồng thời thăm hỏi, động viên người dân trong khu vực.

Tại phường Thuận Giao, 1 công nhân ở trọ cho biết gia đình mình có 6 người trong đó có 2 trẻ em nhưng hiện tại gia đình chỉ còn gạo, 5 quả trứng, không có thịt và đã 4 ngày không đi mua được gì.

Ngay sau đó, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao đổi nóng với lãnh đạo tỉnh Bình Dương và người dân. Ông yêu cầu chính quyền địa phương phải nắm được nhu cầu của từng vùng, không được để người dân nào phải chịu đói…

Trước tình hình đó, chiều cùng ngày lực lượng chức năng của thành phố Thuận An đã chuyển lương thực, thực phẩm đến bà con trong vùng bị "khóa chặt, đông cứng".

Cùng với đó, thị xã Tân Uyên cũng đã chuyển lương thực, thực phẩm ngay trong đêm, 50% của 3 phường đã được nhận hỗ trợ ngay trong đêm, 4 phường còn lại sẽ được cung cấp vào sáng 25/8.

Với hơn 320.000 người được nhận hỗ trợ của 7 phường nên việc phát lương thực, thực phẩm không thể phát trong 1 lần, do đó những trường hợp thật sự khó khăn, hết lương thực sẽ ưu tiên phát trước. Mỗi phần lương thực, thực phẩm gồm: gạo, thịt heo ,nước mắm, mì gói, rau củ quả, gia vị…

Tương tự địa bàn thị xã Tân Uyên, Thành phố Thuận An cũng ưu tiên những hộ khó khăn. Theo địa phương, trong thời gian tới sẽ hỗ trợ toàn bộ các hộ dân trong vùng bị "khoá chặt, đông cứng" không để người dân nào bị đói trong thời gian này.

Với số lương thực thực phẩm hiện đã hỗ trợ cho bà con đủ dùng trong 5 ngày, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm 2 đợt nữa để đảm bảo bà con không bị thiếu ăn trong 15 ngày "khóa chặt, đông cứng".

Hữu Đức